Mùa 2004-05, lần đầu tiên Perez cần đến viện binh sau giai đoạn lượt đi khi ký hợp đồng với tiền vệ người Đan Mạch Thomas Gravesen từ Everton, đồng thời gọi lại tiền đạo Javier Portillo từ Fiorentina...
(TT&VH) - Mùa 2004-05, lần đầu tiên Perez cần đến viện binh sau giai đoạn lượt đi khi ký hợp đồng với tiền vệ người Đan Mạch Thomas Gravesen từ Everton, đồng thời gọi lại tiền đạo Javier Portillo từ Fiorentina, nhằm bổ sung lực lượng cho HLV Luxemburgo.
![]() Adebayor là bản hợp đồng thứ 5 trong các TTCN mùa Đông của Perez - Ảnh Getty |
Mùa tiếp theo, Perez lại một lần nữa trở lại thị trường chuyển nhượng vào mùa Đông để tìm viện binh cho HLV Lopez Caro: Đó là “thần đồng người Italia” Antonio Cassano từ AS Roma và hậu vệ người Brazil Cicinho từ Sao Paulo.
Giữa hai thời kỳ Perez nắm quyền ở Nhà Trắng thì cựu Chủ tịch Ramon Calderon cũng từng thực hiện khá nhiều vụ tuyển mộ trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, gồm Marcelo, Gago và Higuain ở mùa 06-07, Julien Faubert mùa 07-08, Lass Diarra và Hunterlaar mùa 08-09. Cho tới giờ, Higuain vẫn được coi là bản hợp đồng mùa Đông thành công nhất của Real. Song anh cũng phải mất một thời gian dài mới hòa nhập thực sự.
P.V