HĐTT QG đã cử người đến các CLB phổ biến luật nhằm tìm sự đồng cảm cũng như thái độ tôn trọng luật của đối tác. Thế mà, chỉ ngay vòng đấu đầu tiên của V-League, đã có hai sân chuyện trọng tài trở thành điểm nóng.
(TT&VH) - HĐTT QG đã cử người đến các CLB phổ biến luật nhằm tìm sự đồng cảm cũng như thái độ tôn trọng luật của đối tác. Thế mà, chỉ ngay vòng đấu đầu tiên của V-League, đã có hai sân chuyện trọng tài trở thành điểm nóng.
Khi vua nắm cán dao
Đầu tiên, đấy là quả phạt đền mà TT Hoàng Anh Tuấn “dí” HA.GL ở phút 78. Nó chỉ cách thời điểm HA.GL san bằng tỷ số 1-1 là 2 phút. Trung vệ Văn Pho (4-HA-GL) kéo ngã tiền đạo Kalifa Dembele (11-SHB.ĐN) trong vòng cấm. Xui cho HA.GL khi TT Hoàng Anh Tuấn đứng cách đó có 4 m, nên thấy Văn Pho phạm lỗi rất rõ. Phóng viên cũng chụp được tình huống Văn Pho níu áo Kalifa Dembele.
Ngoài sân Thanh Hóa, trận đội nhà gặp HN.ACB tình huống như sau: Phút 51, trong một pha tấn công biên của Thanh Hóa, trợ lý TT 2 Huỳnh Quốc Việt phất cờ báo việt vị, TT chính Võ Quang Vinh sau khi quan sát nhận thấy bóng đã nằm trong tay thủ môn Đức Hiếu và không có bất kỳ cầu thủ Thanh Hoá nào áp sát nên không cắt còi mà cho HN.ACB được phép lợi thế.
TM Đức Hiếu tưởng rằng sẽ có một tình huống đá phạt, phát bóng lên nên đã đã ném bóng thẳng lên phía trước, đúng ngay vị trí của tiền đạo Omar đag đứng. Anh này dắt bóng ghi bàn. HN.ACB cho rằng TT Quang Vinh đã sai khi không cắt còi, tạm dừng trận đấu khiến thủ môn Đức Hiếu của HN.ACB luống cuống ném bóng vào chân đối thủ, dẫ đến bàn thua.

Ngay ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2011, tay nghề của TT Hoàng Anh Tuấn đã bị thử thách
Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi khẳng định TT Võ Quang Vinh hoàn toàn đúng. Ông Mùi viện dẫn trận M.U- Tottenham (2-0) vòng 10 mùa giải năm nay còn hài hước hơn. Phút 84, Nani bị ngã gần khu vực 5m50 của Tottenham sau pha tranh chấp với Kaboul và anh tưởng rằng M.U sẽ được hưởng phạt đền nên với tay ôm bóng. Tuy nhiên, trọng tài chính Mark Clattenburg không thổi còi. Thủ môn H.Gomes của Tottenham ôm bóng, rồi đặt xuống chuẩn bị đá phạt lên vì tưởng trọng tài phạt Nani do dùng tay chơi bóng. Tuy nhiên, thấy ông Clattenburg chẳng có dấu hiệu gì là thổi phạt, tiền vệ chạy cánh người Bồ Đào Nha của M.U chạy tới bóng rồi dứt điểm. Thủ môn Gomes đổ người nhưng quá muộn. Sau bàn thắng, các cầu thủ Tottenham chạy đến trợ lý trọng tài phản đối và ông này cũng phất cờ báo Nani phạm lỗi. Lúc này, đến lượt các cầu thủ M.U bao vây trọng tài Clattenburg. Ông này chạy đến trợ lý của mình tham khảo ý kiến gần 1 phút nhưng vẫn quyết định công nhận bàn thắng.
Ông Mùi nói thêm: “Theo luật trọng tài chính không có còi thì không thể dừng trận đấu”.
Ban Kỷ luật nắm đầu nào?
Tất nhiên, ở trường hợp HA.GL tự ý dừng trận đấu thì ban Kỷ luật vẫn nắm đầu cán. Đơn giản, bởi hành vi giám đoạn trận đấu và phản ứng vô lối của cầu thủ HA.GL đã quá rõ ràng, thậm chí kể cả khi TT Hoàng Anh Tuấn sai, thì HA.GL vẫn phạm luật.
Tan trận, chúng tôi tiến sát đến tổ TT đang hí húi đối chứng thẻ và viết những thông số, TT Hoàng Anh Tuấn mồ hôi nhễ nhại, lắc đầu: “Cầu thủ HA.GL láo thật!”.
Chỉ sợ rằng, ban Kỷ luật cũng chờn khi đụng phải đội bóng của bầu Đức, người đã nhiều lần át vía cả BTC, nói gì ban của ông Hường. Hãy chờ xem bộ phận hành pháp của BTC đụng phải “tổ ong” sẽ xử trí ra sao, sẽ nghe ngóng động tĩnh của dư luận trước hết hay “ngâm” cho đến khi ra Tết Nguyên đán mới xử?
NGỌC HÒA
|
Điều 60 (Quy định Kỷ luật). Làm gián đoạn trận đấu: 1. Người nào có hành vi cố tình làm cho trận đấu tạm thời gián đoạn thì có thể bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ ít nhất 02 trận và bị phạt tiền tối thiểu 5.000.000đ. 2. Đội bóng có các vi phạm làm cho trận đấu tạm thời gián đoạn thì bị cảnh cáo và bị phạt tối thiểu 15.000.000đ; HLV trưởng, đội trưởng của đội bóng vi phạm sẽ bị kỷ luật như tại khoản 1 nếu không xác định được người nào là chủ mưu. Trường hợp trận đấu không tiếp tục được, đội bóng có vi phạm sẽ bị xử thua 0-3 trận đấu đó (nếu kết quả trận đấu mà đội đó thua nhiều hơn thì giữ nguyên tỷ số). Vi phạm nghiêm trọng hơn có thể bị loại khỏi giải và bị phạt tiền tối thiểu 50.000.000đ. |