Sau cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Hội Nhà văn Hà Nội đã đi đến quyết định đột phá: Điện tử hóa hoạt động.
(TT&VH) - Sau cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Hội Nhà văn Hà Nội đã đi đến quyết định đột phá: Điện tử hóa hoạt động. Ngay sau cuộc họp đó, Chủ tịch Hội Phạm Xuân Nguyên đã gửi email từ địa chỉ nhavanhanoi@gmail.com mời các hội viên sáng nay, 22/1/2011, tới Trung tâm Chiếu phim Quốc gia – nơi Hội thuê phòng chiếu lớn nhất – để họp phổ biến công tác và xem chiêu đãi xem phim Rừng Na Uy.
Có Quỹ "Hỗ trợ văn chương” để in sách
Cuộc họp đầu tiên đã diễn ra ở một nơi sang trọng khiến nhiều hội viên bất ngờ: Resort Tiên Sa (Ba Vì). Chủ resort 150h này là nhà thơ Bành Thanh Bần, 65 tuổi, vừa được kết nạp Hội viên. Tổ chức cuộc họp tại đây, là cử chỉ "chơi đẹp" đầu tiên của ông trong dự án dài hơi: tài trợ 250 triệu cho Hội trong 5 năm, đồng thời vận hành Quỹ "Hỗ trợ văn chương và cuộc sống" với tiêu chí giúp đỡ tất cả hội viên Hà Nội và các tỉnh muốn xuất bản nhưng không có tiền in sách, với điều kiện bản thảo phải có giấy phép và được đánh giá chất lượng bởi Hội đồng thẩm định của Quỹ.
Ngoài ra vị hội viên giàu có này còn đặc biệt ưu ái các nhà văn tới đây, sẽ giảm 1/3 giá các dịch vụ (phòng nghỉ và tắm suối khoáng nóng) chỉ cần để lại tác phẩm để tăng đầu sách cho phòng đọc. Tên khai sinh ông chủ resort là Bành Văn Bầu, đi lính năm 1965, quân đội ghi nhầm, nên Bành Thanh Bần thành tên chính thức.
Quyết tâm làm web. Hội viên phải lập ngay email
Riêng chủ đề "Làm website hay không" đã chiếm quá nửa thời gian họp. Nhà thơ Hữu Việt không đồng tình với ý kiến nhà thơ Nguyễn Việt Chiến muốn năm nay in kỷ yếu kèm tác phẩm tiêu biểu của hội viên: "Thế thì phải in thành vài tập, cần thiết và tốn kém".
|
Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên điều hành cuộc họp với laptop 3G. Ảnh: Nguyễn Đình Toán |
Nhà văn Trần Thị Trường tự xung phong đóng góp 10 - 20 triệu để thiết kế web. Dùng USB 3G để “lướt net” tại chỗ, chủ tịch Phạm Xuân Nguyên giơ laptop lên, thông báo tác dụng của việc “điện tử hóa”: "Trong lúc chúng ta đang họp, tôi vào web của Hội Nhà văn TP.HCM, và biết ngay rằng Chủ tịch Lê Quang Trang dẫn đoàn đi nói chuyện ở Đồng Tháp”.
Nhiều năm qua, chị Tố Hoa Văn phòng Hội quá vất vả mỗi lần có thông báo gì, phải viết tay tên nhà văn trên giấy mời, trên phong bì, rồi dán tem gửi bưu điện, nhiều người đổi địa chỉ không báo, một số không đổi địa chỉ vẫn không nhận được, không dự được đại hội. Cho nên tới đây, các nhà văn nào chưa có, phải lập ngay email, hoặc nhờ con cháu lập giúp, Hội sẽ gửi thư mời qua thư điện tử".
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương (ủy viên Ban hỗ trợ sáng tác) xin nhận nhiệm vụ thiết kế, trông coi, quản trị mạng cho web. Tác giả Những con ốc chờn ren, Trà nguội thì nóng bỏng và quyết liệt: "Tôi sẽ xin tài trợ để nuôi web của Hội". Hai "mạnh thường quân" sau đó không ăn trưa, vội vã phóng đi. Phụ trách web là Phó Chủ tịch Hội, nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, TBT báo điện tử Doanh nhân toàn cầu. Sắp tới, đầu mùa Hè, trang web của Hội nhà văn HN sẽ chính thức hoạt động.
Sẽ tổ chức Hội nghị văn trẻ Hà Nội
Sau Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức dự kiến cuối tháng 8/2011 tại Tuyên Quang, Hội Nhà văn Hà Nội cũng sẽ tổ chức Hội nghị những người viết trẻ của HN và lân cận vào 2012. Hội sẽ tiếp tục duy trì chất lượng giải thưởng hàng năm và từ nay, các thông báo, giao dịch sẽ gửi/ nhận qua email: nhavanhanoi@ gmail.com.
Tại ĐH Hội Âm nhạc, Mỹ thuật Hà Nội vừa qua, đã thông qua điều lệ, không kết nạp hội viên từ 65 tuổi trở lên. Trẻ hóa là cấp thiết, Hội Nhà văn Hà Nội sẽ học tập ở các Hội nghề nghiệp bạn. Hội sẽ bàn thảo và thông qua cơ chế của các Hội đồng chuyên môn, các Ban, để từ các Chủ tịch sẽ thông báo tới ủy viên, cùng quy chế giải thưởng, trong đó cần bổ sung giải như Thành tựu trọn đời (đã từng trao cho Bằng Việt, Trần Dần, Lưu Quang Vũ), giải cho những người viết dưới 30 tuổi.
Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội mạnh dạn cải tổ và đổi mới. Hội lập thêm 3 Ban mới: Nhà văn trẻ (nhà thơ Nguyễn Việt Chiến), Nhà văn nữ (nhà văn Trần Thị Trường), Hỗ trợ sáng tác (nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương).
Xu hướng điện tử hóa trong thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 và những nhân tố mới sẽ tạo ra bước nhảy vọt cho Hội?