Hôm qua, LĐ Cử tạ thế giới (IWF) đã có quyết định cuối cùng liên quan đến án phạt về trường hợp dính doping của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn.
(TT&VH) - Hôm qua, LĐ Cử tạ thế giới (IWF) đã có quyết định cuối cùng liên quan đến án phạt về trường hợp dính doping của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn. Theo đó, do sử dụng chất cấm (Oxilofrine), Anh Tuấn bị cấm thi đấu 2 năm (từ ngày 18/9/2010 đến 18/9/2012), đồng thời bị phạt 5.000 USD. Bên bị phạt có quyền kháng án trong 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Anh Tuấn bị cấm thi đấu 2 năm
Là người đón nhận án phạt đầu tiên từ IWF, Trưởng bộ môn Cử tạ-Thể hình Đỗ Đình Kháng không cảm thấy bất ngờ với án phạt 2 năm mà IWF đã đưa ra. Thậm chí, ông Kháng còn cho rằng IWF xử thế là còn nhẹ, bởi nếu theo đúng quy định xử phạt, Hoàng Anh Tuấn sẽ phải bị cấm thi đấu tới 4 năm. Lý do để IWF giảm án cũng bởi, trong thời gian qua, phía Bộ môn cử tạ (TC TDTT) đã có đơn xin giảm án với những lý do rất hợp tình, hợp lý. Dù đã được giảm án nhưng theo ông Kháng, sự nghiệp với Hoàng Anh Tuấn gần như đã chấm hết, bởi sau 2 năm nghỉ thi đấu đỉnh cao, việc trở lại sẽ rất khó khăn.
Nhận tin án phạt, Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi cảm thấy buồn và rất tiếc nhưng án phạt thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Tôi vẫn sẽ cố gắng tập luyện để duy trì phong độ, đợi hết án phạt sẽ tính tiếp. Dù sao thì có án phạt cũng làm tâm lý của tôi bớt hoang mang”.
Liên quan đến mức phạt 5000 USD, ông Kháng cho biết: “Bình thường thì LĐ sẽ đứng ra nộp phạt cho VĐV nhưng LĐ Cử tạ của Việt Nam chưa có nên cũng chưa biết thế nào”. Hạn nộp phạt là 1 tháng và nếu không nộp theo quy định, chắc chắn phía VN sẽ gặp rắc rối lớn.
GIA MINH