Ngay sau khi vụ chuyển nhượng sang Fluminense hoàn tất, Ronaldinho đặt mục tiêu phấn đấu trong phần ngắn ngủi còn lại của sự nghiệp.
Nỗi đau bị bỏ rơi trong mùa Hè và cả trận giao hữu với Argentina cuối năm năm ngoái vẫn chưa nguôi ngoai với Ro vẩu. Nhưng anh đã quyết ddingj gạt bỏ tất cả để trở về quê nhà chơi bóng cho Flamengo, qua đó tìm lại những năm tháng tự hào trong mùa áo Samba. "Đây là sự bắt đầu của một giai đoạn quan trọng. Mọi người đều tìm kiếm cơ hội của mình tại World Cup và tôi muốn trở về Brazil để thực hiện điều đó", Ronaldinho tuyên bố.
![]() Ronaldinho muốn có tên ở World Cup 2014 - Ảnh Getty |
Màn trình diễn của Ro vẩu tại AC Milan đã chứng minh tất cả. Mùa trước anh chơi 34 trận tại Serie A, ghi 12 bàn thắng và 14 đường kiến tạo. Nhưng trong giai đoạn lượt đi của mùa giải 2010-11, Ronaldinho đá chính 3 trận. Sự xuất hiện của of Zlatan Ibrahimovic, Robinho, Kevin-Prince Boateng đã cướp đi cơ hội của anh. Và khi Antonio Cassano đến vào tháng 1, các Rossoneri biết họ sắp phải chia tay một ngôi sao trên hàng công. Thực tế Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004 và 2005 đã không còn là chính mình từ năm cuối cùng đá cho Barcelona (2008). Những chấn thương dai dẳng, rắc rối ngoài sân cỏ và phiền nhiễu cá nhân đã khiến Ronaldinho đánh mất tất cả.
Ngoài Ronaldinho, cũng có rất nhiều cầu thủ lớn tuổi khác có tham vọng quay trở lại ĐTQG. Đó là Fred (Fluminense), Vagner Love, Kleberson (Flamengo), Diego Tardelli (Atletico Mineiro) và tất cả đều có điểm chung là đã chia tay quê hương từ quá trẻ. Nhưng hiện tại môi trường đỉnh cao của châu Âu chắc chắn không thể dang rộng tay chào đón họ như cách đây một thập kỷ nữa. Và tất cả sự lựa chọn mới của các cựu ngôi sao Brazil không hề tồi. Dù động lực thật sự đằng sau lựa chọn của Ronaldinho là gì thì nó rõ ràng cũng có lợi cho cuộc sống của anh.