thethaovanhoa.vn

Chống cướp biển bằng vũ khí laser

11/01/2011 11:10 GMT+7

Hiện giới khoa học đang nghiên cứu một loại vũ khí laser có thể giúp ngăn chặn hiệu quả cướp biển, khiến chúng không dám lại gần “con mồi”.

(TT&VH) - Cướp biển Somalia đang tác oai tác quái và là nỗi ám ảnh với cả thế giới, trong đó có Việt Nam, khi vừa qua 12 thủy thủ người Việt Nam đang làm việc trên tàu Đài Loan đã bị chúng bắt giữ. Hiện giới khoa học đang nghiên cứu một loại vũ khí laser có thể giúp ngăn chặn hiệu quả cướp biển, khiến chúng không dám lại gần “con mồi”.

Loại vũ khí mới, sản phẩm của Tập đoàn BAE Systems - Anh quốc, thực chất là một máy phóng tia laser có thể điều chỉnh cường độ và có thể chiếu xa tới 1.500km.

Làm mù tạm thời

Từ khoảng cách này trở lại, những tên cướp sẽ có cảm giác như chúng đang nhìn thẳng vào một mặt trời sáng chói lòa và có thể bị mù tạm thời vì thứ vũ khí này. Hệ thống này sẽ khiến cướp biển không thể nhìn thấy con tàu mục tiêu để ngắm bắn vũ khí của chúng, thường là súng trường AK-47 và súng phóng lựu.

“Chúng tôi muốn sử dụng tia laser như một mặt trời nhỏ và có thể giấu con tàu ở đằng sau nó” - Roy Clarke, thành viên BAE Systems nói với tờ Telegraph - “Khi bạn tăng năng lượng tia laser, bạn sẽ đạt tới điểm khiến việc nhìn vào tia laser giống như nhìn vào một điểm sáng lớn làm bạn lóa mắt”.

Cướp biển Somali là cơn ác mộng với nhiều công ty vận tải biển
Nếu những tên cướp thử tìm cách phòng vệ đôi mắt của chúng bằng một cặp kính râm, chúng vẫn sẽ bị lóa mắt như thường. “Kính râm chẳng có tác dụng gì cả” - chuyên gia Bryan Hore, lãnh đạo đơn vị nghiên cứu vũ khí chống cướp biển mới được thành lập của BAE Systems tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ New Scientist : “Đeo kính râm thậm chí còn làm tăng hiệu quả của tia laser. Đó là vì các loại kính khác nhau không gây ảnh hưởng tới tia laser màu xanh lục, vốn được chọn bởi màu sắc của nó đặc biệt gây kích thích lên mắt, và tia laser trông sẽ càng sáng hơn trong bối cảnh mọi vật xung quanh đã trở nên tối hơn vì hiệu ứng của kính râm”.

Hore nói rằng vũ khí laser có thể làm việc hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Nó có thể phóng ra một chùm tia laser có độ rộng 1m và ở khoảng cách 1km có thể bao trùm lên một con xuồng cao tốc dài 6m của cướp biển. Vũ khí được trang bị ra-đa mặt biển tần số cao để nhanh chóng “khóa” được các con xuồng di chuyển ở tốc độ cao. Sau khi khóa mục tiêu, nó sẽ tự động chiếu tia laser và có thể nhấp nháy các chùm sáng vào nhiều mục tiêu để tạo nên hiệu quả gây lóa mắt tối đa.

Vũ khí laser cung cấp khả năng cảnh báo bên cạnh khả năng phòng ngự. Cướp biển thường tiếp cận và tấn công dựa trên yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, với những tàu đã được trang bị vũ khí laser, chuyện này không thể xảy ra nhờ hệ thống ra-đa và khả năng hoạt động tự động của vũ khí. Khi phát hiện xuồng cướp biển lảng vảng, hệ thống sẽ chiếu tia laser lên chúng từ khoảng cách cả cây số giống như một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Và nếu tàu cướp cố tình tiến gần tới khoảng cách 400 - 500 mét, năng lượng tia laser sẽ được tăng lên để nó ảnh hưởng tới khả năng nhìn và tập trung của cướp biển, khiến chúng từ bỏ ý định chiếm tàu.

Với vũ khí laser, người ta hy vọng có thể ngăn chặn các vụ tấn công của cướp biển trong tương lai

Có thể triển khai sau 1 năm

BAE cho biết tia laser sử dụng nguồn điện ở trong mức an toàn, đủ để khiến người ta không bị mất thị lực vĩnh viễn, nhằm tránh việc “bắn nhầm” tàu của người lương thiện. “Đây là thứ vũ khí không giết người” - Hore tuyên bố .Thông qua việc đo đếm tự động cự ly tới mục tiêu và điều kiện không khí xung quanh con tàu, hệ thống vũ khí có thể tự động điều phối cường độ của tia laser để đảm bảo rằng chúng sẽ không tước đi thị lực của đối tượng bị “bắn”.

Hore cho biết, BAE Systems đã bắt đầu để ý tới vấn đề cướp biển trong 18 tháng qua do những mối đe dọa ngày càng tăng của chúng lên các tàu biển đi dọc theo vịnh Aden và biển Arabian. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, năm ngoái có 430 vụ cướp biển, tăng 5,6% so với một năm trước.

BAE hiện đang thử vũ khí mới ở Khu Bắn thử nghiệm vũ khí laser Pershore, Worchester.

Hệ thống đã được thử nghiệm từ cự ly xa tới 1,2km và chiếu vào các mục tiêu có trang bị cảm biến quang học, thay vì đối tượng con người. Vũ khí laser của BAE sẽ phải được sự phê chuẩn từ LHQ, theo một công ước về vũ khí laser có khả năng gây hỏng thị lực, trước khi có thể triển khai chúng trên các con tàu biển. Nếu nhận được sự quan tâm từ các công ty, vũ khí này có thể được đưa vào sử dụng chỉ trong vòng 1 năm.
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN