thethaovanhoa.vn

Trọng tài ở Việt Nam sướng hơn ở Anh

09/01/2011 07:20 GMT+7

Trong giai đoạn 2006-2010, Barclays đã trả cho giải Ngoại hạng Anh để gắn tên vào giải là hơn 60 triệu bảng. Để kéo dài hợp đồng thêm 3 mùa bóng nữa, ngân hàng này đã phải trả tới 82 triệu bảng.

(TT&VH cuối tuần) - Trong giai đoạn 2006-2010, Barclays đã trả cho giải Ngoại hạng Anh để gắn tên vào giải là hơn 60 triệu bảng. Để kéo dài hợp đồng thêm 3 mùa bóng nữa, ngân hàng này đã phải trả tới 82 triệu bảng, tương đương với khoảng 2 ngàn 680 tỷ VND.

Lord Triesman, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Anh (FA), trước khi từ chức hồi tháng 5 vì một bê bối liên quan tới chạy đua đăng cai World Cup, vẫn nhận mức lương 300 ngàn bảng/năm.

Cũng có những thay đổi từ sau khi Barclays trả thêm tiền tài trợ. Lương mà FA hiện trả cho các trọng tài chính được cho là nằm trong khoảng 70.000 bảng/năm, trong khi trước đây lương của họ là khoảng 57.000 bảng/năm (chưa kể phí cho từng trận).

Duy có một sự cải thiện là với đội ngũ các trợ lý trọng tài là tiền công tham gia điều khiển 1 trận đấu ở giải Ngoại hạng tăng từ 145 bảng ở thời điểm 2008 đã lên 375 bảng ở mùa này. Tức là tăng hơn gấp đôi.

Nhưng nó xuất phát từ thực tế là các trợ lý ở giải Ngoại hạng Anh lại không được trả lương và họ chỉ được nhận đúng tiền công qua từng trận đấu.

Hãy làm phép so sánh giữa thu nhập của giới trọng tài ở Anh với Việt Nam. Lương khoảng 70.000 bảng/năm của một trọng tài chính là nhiều gấp 2,6 lần so với thu nhập bình quân đầu người ở Anh (27.000 bảng). Một trọng tài chính ở V-League nếu cứ làm đều đặn theo tần suất 1 trận bắt chính rồi lại 1 trận làm trọng tài bàn, thì thu nhập từ 26 vòng đấu của ông này cũng được vào khoảng 65 triệu đồng/mùa (vì VFF không trả lương). Như thế, thu nhập của một người lấy việc cầm còi ở V-League làm nghề cao gấp 2,95 lần so với thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam (1.100 USD, năm 2010).

Và nếu so sánh thì rõ ràng, các trợ lý trọng tài ở Việt Nam hưởng mức lương so với mặt bằng thu nhập hơn đứt các đồng nghiệp ở Anh. Một trợ lý ở V-League nếu cầm cờ đủ các trận sẽ có thu nhập 52 triệu đồng/mùa, gấp 2,36 lần so với thu nhập bình quân của cả nước, trong khi ở Anh, một trợ lý cả mùa chỉ kiếm được tối đa 14.250 bảng, chỉ hơn một nửa so với thu nhập bình quân của dân Anh.

Vậy là từ nay các trọng tài Việt Nam sẽ không có “quyền” so bì với các đồng nghiệp ở Anh từ chuyện thu nhập nữa, nhất là khi ai cũng thấy giải Ngoại hạng và V-League là không ngồi cùng mâm.

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN