thethaovanhoa.vn

Sẽ đóng cửa nhà thuốc không đạt chuẩn

07/01/2011 11:10 GMT+7

Bộ Y tế đã yêu cầu TP.HCM phải xóa toàn bộ nhà thuốc chưa đạt chuẩn GPP trong năm 2011.

(TT&VH) - Sau 3 năm triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) tại TP.HCM, đến nay toàn thành phố chỉ có chưa đầy 50% số nhà thuốc (1.535/3.667) đạt chuẩn GPP. Bộ Y tế đã yêu cầu TP.HCM phải xóa toàn bộ nhà thuốc chưa đạt chuẩn GPP trong năm 2011.

Tại Hội nghị Tổng kết 3 năm triển khai thực hiện chương trình GPP trên địa bàn TP.HCM diễn ra ngày 6/1, qua đánh giá của các đại diện cơ quan chức năng, một số lượng không nhỏ các nhà thuốc đang tồn tại cách làm ăn tùy tiện, chạy theo lợi nhuận bất chấp nguồn gốc, chất lượng của thuốc và cũng bộc lộ những yếu kém trong quản lý nhà nước ở lĩnh vực này.

Thuê bằng để mở nhà thuốc

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhìn nhận nguyên nhân chậm triển khai thực hiện nhà thuốc GPP: Nhiều nhà thuốc vì chạy theo lợi nhuận, kinh doanh thuốc tùy tiện, không hóa đơn chứng từ nên tìm mọi cách để trì hoãn việc thực hành nhà thuốc GPP. Không những thế, phần lớn các nhà thuốc còn hiểu sai về loại hình nhà thuốc này. Theo họ, làm nhà thuốc GPP sẽ tốn kém chi phí, bị các cơ quan chức năng kiểm tra nhiều, nhất là quan niệm cho rằng chỉ có nhà thuốc GPP mới phải có những tiêu chuẩn như kiểm soát nguồn gốc, giá cả, chất lượng, hạn dùng, bảo quản, dược sĩ có mặt tại nhà thuốc, thuốc kê đơn bán theo quy định.

Nhà thuốc đạt chuẩn GPP tại TP.HCM

Tuy nhiên, đây là quy định chung trong Luật Dược, cho dù có là nhà thuốc GPP hay không. Một nguyên nhân quan trọng nữa khiến một số lượng lớn nhà thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP là do đa số các nhà thuốc này đều không có dược sĩ túc trực để tư vấn cho người mua vì tình trạng cho thuê bằng để mở nhà thuốc còn diễn ra rất nhiều. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất trong việc cấp giấy chứng nhận GPP.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá một số nguyên nhân khác gây chậm trễ công tác triển khai nhà thuốc GPP như: Người dân cho rằng giá thuốc trong nhà thuốc GPP sẽ đắt hơn và người dân thường có thói quen mua thuốc tại các nhà thuốc mà không qua khám bệnh, không có đơn thuốc từ bác sĩ. Đồng thời, công tác quản lý phòng mạch tư còn chưa chặt chẽ nên việc vừa khám vừa kê đơn diễn ra phức tạp. Có trường hợp, bác sĩ phòng mạch tư còn bóc xé bao bì, hủy nhãn mác, hạn dùng thậm chí nghiền viên thành bột, bao viên, đóng mới bao bì thuốc.

Theo một trình dược viên của một công ty dược tại TP.HCM: Với cách làm ăn bất chấp hậu quả mà một số nhà thuốc đang làm thì chẳng ai chịu trở thành nhà thuốc GPP. Vì trở thành nhà thuốc GPP sẽ có áp lực hơn trong việc đảm bảo nguồn gốc thuốc phải hợp pháp, bán đúng giá thuốc. Trong khi nguồn lợi từ thuốc nhập lậu, trốn thuế, tùy tiện nâng giá và cấu kết với các bác sĩ tư sử dụng những loại thuốc cận hạn hoặc hết hạn sử dụng để thu lợi là một thực trạng đang diễn ra. Nếu một nhà thuốc làm ăn đàng hoàng cũng không “ham hố” để trở thành nhà thuốc GPP vì sẽ cạnh tranh không lại?

Sẽ “xóa trắng” trong năm 2011

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang yêu cầu: Hiện cả nước chỉ có khoảng 28% số nhà thuốc đạt chuẩn GPP, nhưng vấn đề không phải là số lượng mà là chất lượng. Do vậy, UBND TP.HCM phải xem việc triển khai thực hiện nhà thuốc GPP là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dược. Bộ Y tế đề nghị UBND thành phố giao Sở Y tế “xóa trắng” các nhà thuốc không đạt chuẩn GPP trong năm 2011. Không nên kéo dài thời gian gia hạn thực hiện GPP, vì GPP không phải là tiêu chuẩn quá khó không thể làm được.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã cam kết tại hội nghị: Đến cuối năm 2011, TP.HCM sẽ xóa toàn bộ các nhà thuốc chưa đạt chuẩn GPP. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế thành phố tiếp tục chú trọng vào 5 mục tiêu chính trong thực hiện chương trình GPP là: tuyên truyền về lợi ích của GPP, có biện pháp khuyến khích các nhà thuốc hoạt động theo chuẩn GPP, đẩy mạnh thanh kiểm tra các nhà thuốc, nâng cao chất lượng của các nhà thuốc đã đạt chuẩn GPP, công khai, minh bạch trong việc cấp chứng nhận GPP.

Anh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN