Huấn luyện viên Joachim Loew phản đối kế hoạch tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông của Qatar còn “Hoàng đế” Franz Beckenbauer lại lên tiếng ủng hộ.
“Tôi thật sự không nghĩ rằng kế hoạch đó sẽ trở thành hiện thực bởi tôi còn nhìn giải đấu ở một góc độ khác: từ phía khán giả”, huấn luyện viên Joachim Loew nói về kế hoạch tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông của nước chủ nhà Qatar. “Tại World Cup 2006, EURO 2008 cũng như World Cup 2010, hàng triệu người đã đổ ra các đường phố để xem bóng đá trước các màn hình lớn, tại những nơi được gọi là Fan Fest. Nếu World Cup 2022 được tổ chức vào mùa Đông, sẽ chẳng có ai ra đường xem bóng đá khi ngoài trời nhiệt độ xuống mức -5oC”, nhà cầm quân của “Die Mannschaft” phân tích thêm.
![]() Joachim Loew phản đối việc tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông - Ảnh Getty |
Cùng góp tiếng nói ủng hộ kế hoạch tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông của Qatar còn có Jerome Valcke, Tổng thư ký của FIFA, và Franz Beckenbauer, một thành viên của Ủy ban điều hành FIFA. Trong vấn đề này, rõ ràng chính những người Đức đang bị chia rẽ, khi “Hoàng đế” Beckenbauer nói ủng hộ còn huấn luyện viên nói phản đối. Chưa dừng lại ở đó, một tên tuổi có uy tín khác của làng bóng đá là Uli Hoeness, Chủ tịch của Bayern, lên tiếng phê phán cách bỏ phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022 của FIFA. Ông coi đó là một scandal lớn, và nói rằng Nga cũng như Qatar đã giành chiến thắng bằng những lá phiếu được mua dưới gầm bàn.
Hoeness còn “bồi” thêm rằng Chủ tịch FIFA Sepp Blatter không còn kiểm soát được mọi thứ nữa rồi. Chỉ trong vòng một ngày, Blatter nhận liên tiếp hai cú đòn từ những người Đức. Nhưng liệu điều đó có làm thay đổi được một thực tế, rằng kế hoạch tổ chức World Cup 2022 vào mùa Đông của Qatar vẫn đang được xúc tiến triển khai, bằng cách này hay cách khác?