
Huyền thoại Maldini bị Viện công tố Milan điều tra
Trốn thuế, tham nhũng và làm gián điệp tài chính. Đó là những tội danh "tày trời" mà Paolo Maldini và cả vợ anh Adriana đang bị cáo buộc.
(TT&VH Online) - Trốn thuế, tham nhũng và làm gián điệp tài chính. Đó là những tội danh "tày trời" mà Paolo Maldini và cả vợ anh Adriana đang bị cáo buộc.
Các công tố viên Milan đang mở cuộc điều tra về những cáo buộc đối với Maldini. Trong số 43 người thuộc diện bị viện công tố Milan điều tra về các tội danh nói trên có rất nhiều thương gia, luật sư và cả phóng viên truyền hình David De Zan của kênh Mediaset thuộc sở hữu của ông chủ Milan Silvio Berlusconi. Vợ chồng Maldini cũng nằm trong số những người bị buộc tội.
Vợ chồng Maldini-Adriana Fossa "Số 3" bất tử của Milan bị buộc tội là đã xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của kho bạc nhà nước Italia để thu thập các thông tin về thuế liên quan tới Alessandro Paolo Baresi. Mọi chuyện bắt đầu được khui ra khi vào tháng 1/2009, băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Maldini và Luciano Bressi, nguyên là nhân viên kho bạc nhà nước Italia đã bị bắt giữ ở Milan vào tháng 6/2009, được phát hiện. Trong cuộc điện đàm này, có những dấu hiệu cho thấy là cựu đội trưởng Milan đã hỏi Bressi xem có cách nào để thu thập thông tin tài chính liên quan tới Alessandro Paolo Baresi hay không. Maldini được cho là đã đề nghị Bressi tiến hành điều tra những thông tin về thuế liên quan tới người anh trai của 2 cầu thủ bóng đá Franco Baresi (libero huyền thoại của Milan) và Giuseppe Baresi.
Khi ấy, Alessandro Paolo Baresi đang tiến hành một giao dịch về bất động sản ở vùng Toscana của Italia và Maldini cũng có ý định tham gia vụ này. Bressi đã giúp Maldini thu thập thông tin bằng cách truy cập vào hệ thống máy tính của kho bạc nhà nước Italia mà công tố viên Paola Pirotta cho là bất hợp pháp. Công ty Velvet mà vợ Maldini, Adriana Fossa là người đại diện hợp pháp còn Maldini là giám đốc và cũng là cổ đông lớn, bị cáo buộc là trốn thuế. Về phần mình, Maldini thông qua luật sư Danilo Bongiorno của mình, cho rằng những cáo buộc nhằm vào anh là hoàn toàn vô căn cứ, rằng anh cảm thấy hoàn toàn thanh thản và sẵn sàng chứng mình mình trong sạch. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
HT (Theo La Stampa)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN