Ngày 20/12/2010, trên báo Tuổi trẻ, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng “đội tuyển cần cầu thủ nhập tịch”, ông cho rằng đó là “xu thế của nhiều đội tuyển.
(TT&VH cuối tuần) - Ngày 20/12/2010, trên báo Tuổi trẻ, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng “đội tuyển cần cầu thủ nhập tịch”, ông cho rằng đó là “xu thế của nhiều đội tuyển. Chẳng hạn như Singapore có 8 cầu thủ ngoại, Indonesia lúc trước đâu có, giờ cũng 3 cầu thủ ngoại, Philippines cũng có 8-9 cầu thủ ngoại”.
Ông cũng nêu lên ý kiến là có nhiều CLB nhập tịch cho các cầu thủ chỉ vì thành tích, và có phản biện từ một số nhà xã hội học. Nhưng, ông Hỷ cho hay, “tôi sẽ cố gắng xin phép (cho cầu thủ nhập tịch lên tuyển) vì đó là xu thế của bóng đá khu vực cũng như thế giới”.
Hiện tại, BĐVN có tới 12 cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam kể từ “vụ” đầu tiên của Phan Văn Santos hồi tháng 12/2007. Cả 12 cầu thủ này đều không có gốc gác Việt Nam nhưng không hiểu vì sao nhiều người trong số họ lại được giữ nguyên quốc tịch gốc, trong khi luật quy định chỉ có những cầu thủ có đóng góp đặc biệt cho xã hội Việt Nam bên cạnh nhiều điều kiện khác mới được hưởng quy chế song tịch (vừa giữ quốc tịch cũ, vừa có thêm quốc tịch VN). Như Trần Lê Martin vẫn giữ quốc tịch Uganda, Lê Tostao vẫn giữ quốc tịch Zimbabwe…

Kesley đã 1 lần khoác áo ĐTVN ở trận giao hữu với Kuwait năm 2009. Ảnh: VSI
Cũng trong 12 cầu thủ nói trên, chỉ có một vài người là kết hôn với người Việt Nam như Đinh Hoàng Max, Huỳnh Kesley…, nên các yêu cầu khác (thời gian sinh sống, đóng góp) coi như không cần phải đáp ứng.
Trước nay mới chỉ có Ludovic Casset là có gốc gác Việt Nam (mẹ là người lai Pháp-Việt), nhận thêm quốc tịch VN năm 2005 với cái tên Mã Trí, nhưng chuyên môn lại không đáp ứng.
Trong số các quốc gia ở ĐNA đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển, chỉ có Singapore là có các cầu thủ nhập tịch thuần túy. Indonesia ngoài Gonzalez đơn thuần đến từ Uruguay, thì các cầu thủ như Irfan dù ở Hà Lan nhưng có mẹ là người Indonesia. Tất cả các cầu thủ Philippines đều có mẹ, hoặc ông bà là người Philippines di cư ra nước ngoài. Những trường hợp như thế không gọi là cầu thủ ngoại nhập tịch mà có thể coi là kiều bào.
T.P