thethaovanhoa.vn

Thiện chí của “vua”

30/12/2010 13:05 GMT+7

Quan hệ của trọng tài với dư luận, các chuyên gia bóng đá, đặc biệt là với phía CLB, lâu nay không được cởi mở cho lắm, nếu như không muốn nói như nước với lửa.

(TT&VH) - Quan hệ của trọng tài với dư luận, các chuyên gia bóng đá, đặc biệt là với phía CLB, lâu nay không được cởi mở cho lắm, nếu như không muốn nói như nước với lửa. Có vẻ như HĐTT QG đang có thiện chí san dần cái khoảng cách đó.

Đầu tiên, đấy là việc mời một số chuyên gia hàng đầu về bóng đá tham dự Hội thảo công tác đào tạo, bồi dưỡng TT trong 10 năm qua. Thiết nghĩ, nếu có điều kiện, HĐTTQG nên mở rộng giới hạn của cuộc Hội thảo, bởi liên quan đến TT thì quá nhiều vấn đề họ cần lắng nghe. Làm được như thế, họ chỉ có “được” nhiều hơn mất. Đấy là chuyện cần phải cân nhắc, và hẳn vị chuyên gia nào được mời cũng phấn chấn và cảm thấy ý kiến của mình có giá trị hơn.

Nhưng, thiện chí nhất vẫn là việc HĐTT QG cử người cắp cặp đến tất cả các CLB chuyên nghiệp để phổ biến luật với quan chức, cầu thủ. Theo chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi, hai bên sẽ làm việc chủ yếu xoáy vào các luật 5, 11 và 12 thường gây ầm ỹ trên sân cỏ nội địa. Phía CLB phải hiểu rằng trong luật 5, TT có những quyền hạn và nhiệm vụ được FIFA bảo vệ, trong đó, quyết định của TT trong trận đấu là quyết định cuối cùng. TT cũng là con người, có sai thì đội bóng cũng phải học thói quen chấp nhận. Cầu thủ phải thông tỏ luật 11,12 để biết vì sao mình bị phạt thẻ đỏ, phạt đền, việt vị, như thế nào là phạm lỗi thô bạo, khiếm nhã…

Ai chẳng biết, lâu nay, trong mối quan hệ giữa hai bên, sự căng thẳng ngày càng leo thang. Trọng tài cho rằng phía “đối phương” có thói quen rất xấu là hay phản ứng vô tội vạ. Điều đó xuất phát từ sự kém hiểu biết về luật bóng đá. Tất nhiên, quan chức CLB, cầu thủ thì luôn phản pháo lại, cho rằng họ mới là “nạn nhân” của TT. Sau sự cố năm 2005, hàng loạt “vua” nhúng chàm, phía CLB càng định kiến gay gắt và thường coi sai lầm của TT thiên về tư tưởng. Thậm chí, TT không dám ngồi uống cốc bia hay ăn bữa cơm với cầu thủ, quan chức CLB như là những người bạn.

Bất luận thế nào, sự xung khắc giữa TT (một bộ phận của BTC) và CLB (người tham dự cuộc chơi) là không hay ho chút nào. Chỉ khi, giữa hai bên cùng nhau hợp tác để phục vụ mục tiêu cao nhất: đưa bóng đá nước nhà đi lên chuyên nghiệp, thì dư luận mới nhìn vào đó để hành xử theo kiểu vun vén.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN