thethaovanhoa.vn

Phê bình VHNT trên báo, đài: Nhiều khi loạn chuẩn

29/12/2010 10:03 GMT+7

Hôm qua 28/12, tại hội trường Thành ủy TP.HCM đã diễn ra cuộc hội thảo “Phê bình văn học, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin truyền thông - Thực trạng và giải pháp”...

(TT&VH) - Hôm qua 28/12, tại hội trường Thành ủy TP.HCM đã diễn ra cuộc hội thảo “Phê bình văn học, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin truyền thông - Thực trạng và giải pháp” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật (LLPBVHNT) TP.HCM tổ chức.

Các vị lãnh đạo TP.HCM đã dành một ngày để lắng nghe ý kiến của các văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà lý luận phê bình về vấn đề nêu trên.


Sân khấu nhạc trẻ (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Khẳng định công tác phê bình văn học, nghệ thuật trên các phương tiện truyền thông trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm tốt, nhưng TS Phan Xuân Biên - Phó Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT TP.HCM cũng điểm qua những mặt còn hạn chế. Theo ông, những yếu kém của phê bình văn học nghệ thuật trên truyền thông cũng thể hiện khá rõ và là trở ngại không nhỏ đối với việc xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật nói riêng, văn hóa nói chung của thành phố. Từ quan niệm chưa sâu sắc về công tác phê bình văn học, nghệ thuật; trình độ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ làm công tác phê bình, tư tưởng, góc nhìn, cách đánh giá đôi khi loạn chuẩn, tùy tiện đến sự phát triển chưa phù hợp về báo chí, xuất bản, truyền hình... cùng sự bất cập trong công tác quản lý của các ngành, các cấp... đã dẫn đến nhiễu loạn trong công tác phê bình văn học nghệ thuật trên báo chí, gây hoang mang trong công chúng, trong đời sống văn học nghệ thuật nói riêng và đời sống tinh thần nói chung.

Hội thảo đã nhận được 18 bài tham luận cùng những ý kiến tâm huyết của các văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà lý luận phê bình. Các tham luận, ý kiến xoay quanh 5 vấn đề lớn được ban tổ chức đưa ra. Trong đó có việc xác định “chuẩn giá trị” của văn học nghệ thuật cũng như xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá tác giả, tác phẩm trước yêu cầu phát triển văn học nghệ thuật hiện nay.

Nói về ngành múa của mình, NSND Đặng Hùng bức xúc: “Hiện nay, múa đa phần là múa minh họa phục vụ cho ca hát. Chức năng chính của múa mất dần mà chỉ có múa minh họa ít người hoặc nhiều người. Với các điệu múa truyền thống, tôi nói diễn viên không được mặc quần jean rách, nhuộm tóc màu nhưng có đài truyền hình vẫn vô tư phát sóng cảnh diễn viên mặc quần rách, tóc bảy màu... Như vậy cần chuẩn hóa mọi giá trị để các phương tiện truyền thông, các nhà báo biết định hướng trong công tác LLPBVHNT”.

Theo nhiều ý kiến, để “chuẩn hóa” các giá trị văn học nghệ thuật trong lý luận phê bình cần có các định chế về quản lý nhà nước, mà việc này không chỉ trong thời gian ngắn có thể làm được.

Trạc Tuyền
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN