Lần đầu tiên công tác kiểm tra doping được tiến hành tại VCK ĐH TDTT toàn quốc. Điều đó cho thấy TTVN đang bắt đầu làm quyết liệt với vấn đề quan trọng hàng đầu này.
(TT&VH) - Lần đầu tiên công tác kiểm tra doping được tiến hành tại VCK ĐH TDTT toàn quốc. Điều đó cho thấy TTVN đang bắt đầu làm quyết liệt với vấn đề quan trọng hàng đầu này, sau khi đã gặp phải những trường hợp xảy ra đáng tiếc trong thời gian qua. Dù vậy, việc kiểm tra chỉ thực sự trở nên có hiệu quả hơn nếu chúng ta có phòng xét nghiệm trong nước để có thể kiểm tra với số lượng lớn, mà không phải gửi ra nước ngoài với số lượng khiêm tốn chỉ mang tính “răn đe là chính” như hiện nay.
Biết cấm vẫn dùng
Lâu nay, tại các giải trong nước, việc các đội bày tỏ sự nghi ngờ về VĐV của đội bạn sử dụng doping nhằm có thành tích cao xảy ra thường xuyên. Thậm chí đã có trường hợp nói thẳng với BTC rằng VĐV đó đã sử dụng doping nên mới có thành tích ấn tượng như thế. Điển hình là một số trường hợp VĐV đạt thành tích rất cao tại giải trong nước, nhưng khi thi đấu tại SEA Games lại đạt thành tích thấp ngoài tưởng tượng. Song, nói thế BTC cũng chỉ biết thế, bởi ở các giải trong nước nhiều năm qua, chưa bao giờ chúng ta tiến hành công tác kiểm tra doping vì chưa có phòng xét nghiệm, mà kiểm tra thì kinh phí quá cao và kiểm tra cũng… không hết.
Tại các giải trong nước, bệnh thành tích là căn bệnh mà hầu như địa phương nào cũng mắc phải. Việc làm sao để nâng cao thành tích nhanh chóng, gặt hái huy chương chẳng còn cách nào khác là dùng chất cấm. Việc sử dụng thậm chí còn trở thành phong trào, vì không dùng thì thiệt, còn có dùng cũng chẳng có ai kiểm tra. Càng những VĐV không phải tuyển thủ QG, không phải thi đấu quốc tế thì việc dùng doping càng nhiều.
Không thể ngồi yên và dấu hỏi hiệu quả
Phó Tổng cục trưởng TC TDTT Lê Quý Phượng đã xây dựng đề án lập phòng xét nghiệm kiểm tra doping trong nước từ trước AIG 3 năm 2009 nhưng vẫn chưa đi đến đâu vì kinh phí quá lớn. Ông Phượng cho biết phòng xét nghiệm này sẽ hoàn thành vào năm tới, nhưng khả năng có thể muộn hơn vì kinh phí mỗi năm Nhà nước chỉ “rót” xuống khoảng 5-7 tỷ đồng, trong khi tổng kinh phí xây dựng đề án vào khoảng hơn 70 tỷ đồng.
Chưa có phòng xét nghiệm nhưng sau những trường hợp như Ngân Thương hay gần đây là Hoàng Anh Tuấn đã khiến những nhà quản lý và chuyên gia đầu ngành đặt ra vấn đề phải chủ động trước vấn nạn doping. Chính vì vậy, dù kinh phí gửi mẫu thử doping ra nước ngoài rất đắt (từ 300-500USD/mẫu) nhưng BTC ĐH TDTT toàn quốc vẫn quyết định lần đầu tiên xét nghiệm doping ở ĐH này. Sẽ có khoảng 30 mẫu ngẫu nhiên trong tổng số 3000 VĐV được lấy mẫu gửi sang Bắc Kinh (Trung Quốc) để kiểm tra.
Bên cạnh đó, vừa qua, Tiểu ban y tế và kiểm tra doping của Đại hội đã được thành lập, gồm 9 thành viên do ông Lê Quý Phượng làm Trưởng Tiểu ban. Bất kỳ VĐV nào có kết quả kiểm tra dương tính với doping đều sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật theo đúng quy định quốc tế. BTC đã lắp đặt các trung tâm y tế phục vụ cho việc kiểm tra doping ngay tại 7 địa điểm thi đấu cho 12 môn và phân môn của VCK.
Theo ông Phượng, từ năm 2011, ngay cả các giải VĐQG cũng sẽ được tiến hành lấy mẫu kiểm tra doping. Tuy nhiên, ngày nào đề án xây dựng trung tâm kiểm tra trong nước chưa hoàn thành thì ngày đó, việc kiểm tra doping tại các giải trong nước chỉ mang tính cảnh báo là chính.
Quả thực, với 30 mẫu trong tổng số 3000 VĐV được kiểm tra như lần này (tức là 100 người mới có 1 người kiểm tra) sẽ khó có thể đảm bảo sẽ không có VĐV dùng doping. Như tại Olympic Bắc Kinh 2008, có hơn 10.000 VĐV tham dự thì BTC nước chủ nhà cho tiến hành kiểm tra tới 50%. Đó là một tỷ lệ rất cao, gần như kiểm soát được tất cả những trường hợp cố tình gian lận để nhằm có thành tích cao.
Còn tại VN hiện nay, dù những hình phạt theo quy định quốc tế như cấm thi đấu có thời hạn và vĩnh viễn thừa tính răn đe, nhưng với tâm lý “kiểm tra ít thế kia thì bao giờ mới tới lượt mình”, khó có thể khẳng định VCK Đại hội năm nay sẽ sạch doping 100%.
GIA MINH