thethaovanhoa.vn

Phiếm mà không phiếm: Búa đập bù mắt

19/12/2010 07:07 GMT+7

Người Bắc có câu “dùng dao mổ trâu giết gà” còn người Nam gọi là “dùng búa đập bù mắt” để chỉ trích những cách làm ngược đời.

(TT&VH cuối tuần) - Người Bắc có câu “dùng dao mổ trâu giết gà” còn người Nam gọi là “dùng búa đập bù mắt” để chỉ trích những cách làm ngược đời. 2 nhà Á quân điền kinh Asian Games 2010 Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương vừa đem vinh quang về cho đoàn thể thao Việt Nam. Nhưng chưa kịp lại sức, các nhà Á quân Asian Games đã phải lao vào tập luyện để tranh tài với các đàn em ở “ao làng” trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc 2010 sẽ diễn ra trong tháng này tại Đà Nẵng.

Về lý, các địa phương như An Giang, Ninh Bình đã bỏ ra cả núi tiền nuôi các VĐV Hương, Hằng chỉ để giành HCV cho tỉnh. Điều này liên quan tới thành tích, tới vị trí xếp hạng của tỉnh tại Đại hội TDTT toàn quốc. Thế mới có câu “nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ”, Hương và Hằng không thể không thi đấu.

Nhưng về tình, thực lòng các đàn chị phải ăn thua đủ với đàn em ở cái “ao làng” cũng chẳng sung sướng gì. Còn các bậc đàn em cũng khổ tâm không kém, đua mà tụt lại sâu quá cũng dở. Họ đến với đại hội chỉ được phép tranh HCB. Như vậy, một Đại hội TDTT ý nghĩa thì rất lớn, nhưng lại là nỗi khổ tâm của cả 2 phía khi phải “dùng búa đập bù mắt”.

Trong bối cảnh ấy, nên chăng, Tổng cục TDTT xét đặc cách cho 2 VĐV Hương và Hằng nhận HCV danh dự. Như vậy sẽ không ảnh hưởng thành tích của 2 địa phương đã nuôi các VĐV, đồng thời tạo cơ hội cho các địa phương khác được tranh chấp HCV. Nó sẽ thúc đẩy sự phát triển điền kinh các tỉnh mạnh mẽ hơn.

Chợt nhớ cách gần 2 chục năm, một HLV bơi lội của một tỉnh có phong trào bơi lội vừa nhen nhúm. Tại giải vô địch toàn quốc, vị HLV này đã nói rất thật với HLV của địa phương mạnh, nơi mà tỉnh kia đang gửi quân. Nếu các anh giúp cho địa phương có được 1 tấm HCV thì tỉnh mới tiếp tục đầu tư cho bơi lội, bằng không, môn bơi sẽ “chết chìm” tức khắc. HLV kia đã ủng hộ bằng cách không đưa quân của mình dự cự ly mà quân của tỉnh kia có khả năng giành huy chương. Tấm HCV vàng quý giá ấy giúp tỉnh đầu tư xây cả hồ bơi khá khang trang và nay là một đơn vị mạnh của cả nước.

Trao đổi với một số HLV điền kinh, họ ủng hộ phương án đặc cách HCV cho Hương và Hằng để họ còn có dịp giành HCV. Có thành tích, dễ xin kinh phí và điền kinh tỉnh mới phất lên được.

Đỗ Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN