Hôm qua 15/12, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình Tiết kiệm điện 5 năm 2006-2010.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết nhu cầu điện hàng năm tăng 13,7%, tăng 2 lần so với tăng trưởng GDP. Trong 5 năm, các tỉnh, thành phố tiết kiệm được 4.039 triệu KWh, bằng 127% so với kế hoạch, tập trung vào các cơ quan công sở khối hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, dịch vụ.
Đáng lưu ý, theo ông Nguyễn Đình Hiệp - Chánh văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ Công Thương): “Dù khối các cơ quan, đơn vị hưởng ngân sách đều đã xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện 10%, tuy nhiên con số tiết kiệm đạt được chưa phải là con số thực. Trên thực tế việc thực hiện tiết kiệm điện ở khối cơ quan này chưa thực sự chuyển biến, nặng về hình thức và không được kiểm tra giám sát thường xuyên, thiếu chế tài gắn với trách nhiệm người đứng đầu đơn vị”.
Trong khi, theo ông Hiệp, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có tiềm năng tiết kiệm điện lớn nhưng khó thực hiện, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn các doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, có những doanh nghiệp muốn tiết kiệm điện nhưng chưa biết tiết kiệm như thế nào.
Nhu cầu điện nước ta sẽ tăng cao, nhất là đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp thì mức tiêu thụ ngày càng lớn hơn, nhu cầu về điện ngày càng nhiều... Vì vậy, bên cạnh giải pháp đầu tư lưới điện, nguồn điện, thì giải pháp tiết kiệm điện vẫn là giải pháp hữu hiệu cần cả xã hội thực hiện.
Minh Việt