
Khổ thân con cá
Một tuần nay, con cá tra Việt Nam lại bị Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) liệt vào “danh sách đỏ” trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010 - 2011 tại một số nước châu Âu.
(TT&VH) - Một tuần nay, con cá tra Việt Nam lại bị Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) liệt vào “danh sách đỏ” trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010 - 2011 tại một số nước châu Âu, với khuyến cáo người tiêu dùng nên dùng sản phẩm khác thay thế. Nông dân nuôi cá tra đang mừng vì giá cá nguyên liệu đang ở mức có lời (22.000 - 25.000 đồng/kg), thì nay như bị dội một gáo nước lạnh, bởi thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng. Nhưng xét kỹ lại, cơ sở pháp lý trong vụ này nếu có kiện thì Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thắng chắc. Thêm vào đó, đây còn là cơ hội lớn để tiếp tục quảng bá rộng rãi hình ảnh con cá tra - ba sa Việt Nam trên trường quốc tế. Cũng trong mấy ngày qua, con cá kèo ở tỉnh Bạc Liêu lại bị tin đồn thất thiệt. Nhiều người nội trợ ở tỉnh này rỉ tai nhau rằng “ăn cá kèo mắc bệnh ung thư” khiến nhiều người nuôi và kinh doanh cá kèo ở chợ gặp phen ế ẩm. Từ tin đồn mà cá kèo bị rớt thảm hại, người nuôi bị thất bát nặng. Ngoài các chợ đầu mối ở tỉnh Bạc Liêu, trước kia giá cá kèo giao động từ 45.000 - 50.000 đồng/kg, nay đã giảm xuống còn 20.000 đồng/kg mà vẫn không có người mua.
Quá nhiều rào cản khi cá tra Việt Nam bơi vào Mỹ. (Nguồn: Dân Trí)
Nhiều nông dân nuôi cá kèo quá lứa mà không có người mua, mặc dù họ đã chấp nhận bán giá thấp. Theo con số thống kê, hiện toàn tỉnh Bạc Liêu có khoảng 100 ha nuôi cá kèo, cho thu hoạch mỗi lứa trên 3.000 tấn cá thương phẩm. Nếu giá bán như hiện nay chỉ dao động trên dưới 20.000 đồng/kg, thì người nuôi lỗ nặng vì giá thức ăn cho cá quá cao. Từ tin đồn vô lý và ác ý trên, ông Phan Minh Quang, PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu qua báo chí đã khuyến cáo bà con không nên tin lời đồn thổi mà gây thiệt hại cho nông dân và người tiêu dùng, bởi hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào chứng minh ăn cá kèo dẫn đến căn bệnh ung thư. Thật là tin đồn ác nghiệt trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Con cá tra đã gặp bao phen sóng gió trên thị trường quốc tế, nhưng vẫn vượt qua, chúng ta tin nó tiếp tục là sản phẩm xuất khẩu mang về nhiều lợi nhuận cho đất nước. Con cá kèo tuy chưa thể sánh bằng cá tra, nhưng đừng làm nó phải “chết” ngay ở “ao” nhà! Trở lại câu chuyện cá tra, vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã lên tiếng: “Chúng tôi yêu cầu Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại các nước này đưa cá tra của Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ trong Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản 2010 - 2011, công bố các tiêu chí đánh giá và có các khuyến nghị khách quan, sát với điều kiện thực tế sản xuất và xuất khẩu cá tra tại Việt Nam”.
Thái Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN