
Sao chấp bút - chuyện cũ vẫn mới
Gần đây, các ngôi sao của làng giải trí thế giới đua nhau viết sách với đủ mọi đề tài từ tự truyện, tiểu thuyết tình cảm...bất kể khả năng văn chương của họ còn là một câu hỏi lớn đối với công chúng và các nhà phê bình.
(TT&VH Cuối tuần) - Qua rồi cái thời tự truyện của những vĩ nhân hoặc những tay viết hàng đầu “tự truyện” về một nhân vật tiếng tăm nào đó, các ngôi sao của làng giải trí thế giới bắt đầu chuyển qua đánh bóng tên tuổi của mình bằng cách viết sách với đủ mọi đề tài từ tự truyện, tiểu thuyết tình cảm, kinh dị đến cả sách thiếu nhi, bất kể khả năng văn chương của họ còn là một câu hỏi lớn đối với công chúng và các nhà phê bình.Xu hướng hay trào lưu?Thật ra kể cả xu hướng hay trào lưu đều không đúng, bởi làn sóng này đã xuất hiện rải rác và không thật sự tìm được điểm nhấn để bật lên thành một trào lưu hay xu hướng. Tuy vậy, hành động viết sách dường như chứng tỏ được bản lĩnh… học vấn và trình độ thông hiểu của ngôi sao, nên nó vẫn thỉnh thoảng được người nổi tiếng áp dụng và cho vào chiến lược “quảng bá thương hiệu” một cách thông minh. Tất nhiên, sẽ có những cái tên viết sách chỉ như thể họ không còn việc gì quan trọng hơn để làm, hoặc viết là để bày tỏ cách nhìn của họ đối với xã hội và những yếu tố mà họ quan tâm. Chẳng hạn như Alicia Silverstone, diễn viên tóc vàng có dáng chuẩn này đã nghỉ đóng phim vài năm nay và chuyên tâm vào công việc bếp núc, khi cô cho ra đời cuốn The Kind Diet: A Simple Guide to Feeling Great, Losing Weight, and Saving the Planet năm 2009, hiện sách đang nằm trong diện sales off trên Amazon vì mức tiêu thụ khá tồi, rất có thể trình độ nấu ăn của Silverstone cũng không khá gì hơn. Thêm một ví dụ nữa, ca sĩ Leona Lewis ngay sau khi thắng giải The X-Factor đã vội vã cho ra mắt tự truyện Dreams, hành động này của Lewis được đánh giá là chạy theo hướng đi của nhiều ngôi sao khác cùng thời, một cách nhanh bất ngờ. Tuy nhiên, sau vụ viết lách đầu tay này, xem ra Lewis khó có thể tiếp tục kêu gọi người ta mua sách của mình trừ những fans hâm mộ trung thành nhất.Tuy không là trào lưu hay xu hướng, nhưng danh sách người nổi tiếng “đụng” đến cây viết và những trang giấy còn nối dài với những Steve Martin (Shopgirl); đạo diễn Woody Allen (Mere Anarchy và The Insanity Defense); diễn viên Ethan Hawke (Ash Wednesday và The Hottest State - được dựng thành phim năm 2008)…
Miley Cyrus trong ngày giới thiệu cuốn sách Miles to Go của mình
Những kẻ làm màuTrong đó hẳn phải có tên nàng gái nhảy “không rẻ tiền” Dita Von Teese, người đã cho xuất bản hai cuốn Burlesque and the Art of the Teese/Fetish and the Art of the Teese năm 2006 và Dita: Stripteese năm 2010. Nội dung cũng như tiêu đề khá câu khách của hai cuốn sách chỉ tập trung khai thác cuộc sống phiến diện của Teese trong vũ trường, hộp đêm và chỉ để khẳng định lại cô không phải là gái nhảy dễ dàng qua đêm với bất kì ai. Tức, Dita Von Teese là gái nhảy cao cấp! Mặc dù chiêu viết sách của Teese không được giới chuyên môn đánh giá cao (tất nhiên), dân tình và nhất là cánh mày râu lại hào hứng đổ xô tìm mua hai cuốn sách này, nói một cách vui vẻ thì họ muốn biết một đêm với Dita Von Teese giá bao nhiêu. Trong khi đó, cũng đem cuộc sống cá nhân khá tai tiếng của mình vào hai cuốn sách: Star năm 2004 và Starstruck năm 2005, diễn viên với thân hình bốc lửa Pamela Anderson đã liên tục gây chú ý, vì hai sản phẩm yếu kém về mặt kết cấu của cô vẫn bán chạy. Trong đó, Anderson đem đời tư, những mối quan hệ tình ái nhăng nhít với Tommy Lee làm “mồi câu” người hâm mộ. Tiếp tục dựa vào chuyện thân xác và sức hấp dẫn trần trụi, ngôi sao khiêu dâm Jenna Jameson đã nhân cơ hội tên tuổi đang hot, ra liền cuốn tự truyện cực kì khiêu khích How to Make Love Like A Porn Star: A Cautionary Tale ra mắt năm 2004 và đến nay vẫn bán khá chạy. Cuốn sách có thể xem là mặt tối được Jameson dũng cảm phơi bày, đồng thời dũng cảm đánh vào tâm lí của các bà các cô đoan chính muốn tìm cách giữ chân người tình. Gần đây nhất có cái tên quen thuộc Miley Cyrus, ngôi sao trẻ đang có sức ảnh hưởng lên lượng khán giả vị thành niên ở khắp nơi, viết cuốn tự truyện Miles to Go và cho ra đời ngày 10/3/2009. Tẻ nhạt và nhàm chán, suốt chiều dài cuốn sách là hành trình đi từ một cô bé mơ mộng đến con át chủ bài của kênh Disney qua hình tượng Hannah Montana.Thành công hiếm hoiTrong số lượng sách nhiều đến bất ngờ được xuất bản dưới ngòi bút người nổi tiếng, thành công là chuyện hiếm hoi. Madonna là ngôi sao ca nhạc, điều này ai cũng có thể biết, cô là một diễn viên khá tồi là chuyện cũ đã từng được bàn tán mòn trang giấy, và nay Madonna viết sách! Chuyện chẳng có gì nếu như Madonna không viết truyện cho thiếu nhi. Cuốn truyện cực ngắn The English Roses (dài 48 trang) của cô bất ngờ thành công và số lượng bán chạy đến… chóng mặt: Tính đến nay thì tập đầu tiên dành cho thiếu nhi này đã được dịch ra 40 thứ tiếng và có mặt trên 110 quốc gia, một thành tích vượt trội. Ngang tuổi ngang tài với Madonna, diễn viên tóc hung xinh đẹp và tài năng Julianne Moore cũng cho ra đời cuốn sách thiếu nhi là Freckleface Strawberry với ảnh bìa do nữ họa sĩ Việt Nam Phạm Lệ Uyên thiết kế, đã tạo được thành công nho nhỏ trong loạt sách đồ sộ dành cho trẻ em trên thị trường Mĩ. Nhiều cây bút uy tín đã không tiếc lời khen ngợi tài dẫn truyện khéo léo của Moore và khẳng định cô đủ sức để viết thêm những series sách dành cho thiếu nhi, bởi sự trong sáng và hồn nhiên được truyền tải hết sức tình cảm và nhẹ nhàng.
Cuốn Freckleface Strawberry của Julianne Moore được nhiều người khen ngợi
Có vẻ như “gu” viết sách thiếu nhi xem chừng như dễ dàng giúp các sao sống sót trên thị trường sách xô bồ, ngay cả diễn viên nổi tiếng một thời Jamie Lee Curtis cũng tham gia vào nhóm những cây viết chưa-có-tác-phẩm-đã-được-biết-đến. Chị viết cuốn Today I Feel Silly and Other Moods that Make My Day và Big Words for Little People đều hướng đến đối tượng bạn đọc trẻ em, cả hai đều bán chạy. Đến cả diễn viên truyền hình Tori Spelling cũng bắt tay vào viết sách cho thiếu nhi mà trong đó, cuốn sách đầu tiên Mommywood đã bán được 800.000 bản và trở thành bestseller. Chắc chắn dân tình sẽ phải gật đầu trước hướng đi thông minh của những cây viết còn non tay nghề này. Bởi truyện thiếu nhi cần nhất sự chân phương dễ hiểu, giàu tình cảm và trong sáng. Điều này là yếu tố cơ bản và duy nhất để những “nhà văn” không chuyên như Madonna, Julianne Moore hay Jamie Lee Curtis có thể che lấp khuyết điểm về kinh nghiệm viết lách của họ. Chẳng ai bắt họ phải sáng tác những tuyệt phẩm hoặc những sáng tạo độc đáo, vì vậy chọn văn học thiếu nhi là lựa chọn đúng đắn và khôn khéo của các ngôi sao này.Hẳn nhiên, không phải chỉ viết truyện thiếu nhi và thành công, một số đề tài khác cũng đã được người nổi tiếng khai thác tương đối thuần thục. Chẳng hạn như ngôi sao truyền hình Lauren Conrad ngày càng được biết đến nhờ vào những cuốn tiểu thuyết của cô nhiều hơn là các vai diễn nhạt thếch mà cô tham gia đóng. Đơn cử như tác phẩm đầu tay L.A. Candy của Conrad, đánh vào thị hiếu giới trẻ, đã dẫn đầu tờ New York Times về số lượng sách bán ra. Cuốn sách thứ hai Sweet Little Lies phát hành đầu năm 2010, thành công lại đến với cô khá dễ dàng và nghe đâu Conrad đang bắt tay vào viết cuốn sách thứ ba của mình.Các cây bút ngôi sao có vẻ càng ngày càng phất với nghề viết lách. Không chỉ gặp may nếu bán được sách kiếm được tiền, các ngôi sao chắp bút còn có thể đánh bóng tên tuổi của mình một cách hiệu quả, hoặc chỉ đơn giản là giúp fans lẫn anti-fans có cái nhìn nhiều chiều hơn về thần tượng của mình.
Minh Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN