
HLV Tin Myint Aung: “Bí ẩn cũng là lợi thế của chúng tôi”
“Bí ẩn” từ 2 từ mà HLV Avramovic của ĐT Singapore và HLV Calisto của ĐTVN dùng để mô tả về ĐT Myanmar.
(TT&VH) - “Bí ẩn” từ 2 từ mà HLV Avramovic của ĐT Singapore và HLV Calisto của ĐTVN dùng để mô tả về ĐT Myanmar. Điều này được thể hiện rõ trong buổi tập đầu tiên của thày trò HLV Tin Myint Aung tại Mỹ Đình vào chiều ngày 28/11, khi các quan chức của họ đã không đồng ý cho phóng viên quay phim. Nhưng bước sang buổi tập thứ 2 vào chiều qua, mọi thứ có vẻ đã khác hơn rất nhiều.* Xin chào HLV Tin Myint Aung, ông có thể chia sẻ một chút về tình hình của ĐT Myanmar sau 2 ngày có mặt tại Việt Nam?
- Chúng tôi gặp một chút khó khăn về thời tiết khi ở Myanmar lúc này trời khá nóng nực nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Các món ăn ở quê hương chúng tôi so với ở đây cũng khá khác biệt. Đó là lý do mà ĐT Myanmar đã có mặt sớm tại VN để thích nghi với những sự thay đổi. Bây giờ, mọi thứ nói chung là ổn và các cầu thủ của tôi đã có thể luyện tập bình thường.
* Người ta thường dùng hai từ “bí ẩn” để nói về ĐT Myanmar. Ông có suy nghĩ gì về điều đó?
- Thực ra chúng tôi không có gì bí ẩn cả. Nhưng việc quảng bá hình ảnh bóng đá Myanmar ra quốc tế hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Các trang web và các loại tài liệu về bóng đá chủ yếu được viết bằng tiếng Myanmar mà không được chuyển sang tiếng Anh. Thành tích của bóng đá Myanmar trong những năm vừa qua không được tốt nên nhiều người cũng không quan tâm lắm tới chúng tôi.
Nhưng tôi nghĩ rằng, việc không nhiều người chú ý hoặc biết nhiều về ĐT Myanmar sẽ khiến chúng tôi có những lợi thế nhất định trước khi bước vào so tài tại AFF Cup.
HLV Tin Myint Aung của Myanmar cho rằng “sự bí ẩn” cũng là một lợi thế của đội bóng này * Nhân đây, ông có thể cho chúng tôi biết một vài thông tin về bóng đá Myanmar?
- Bóng đá Myanmar đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi đã có các CLB và cầu thủ chuyên nghiệp. Giải VĐQG Myanmar ra đời từ 2 năm trước và hiện có 11 CLB so tài. Mùa bóng vừa rồi, CLB Yadanorbon là nhà vô địch còn tiền đạo tuyển thủ quốc gia Yan Paing, người đã quen thuộc với các bạn, đạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”.
Giải VĐQG của chúng tôi cũng có sự tham gia của các cầu thủ ngoại đến từ nhiều nơi trên thế giới. Mỗi CLB được đăng ký 5 người nhưng từ mùa bóng tới sẽ chỉ còn 4. Tuy vậy, khác với ĐT Singapore và giống với ĐTVN, chúng tôi không sử dụng cầu thủ nhập tịch mà đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ của mình.
* ĐT Myanmar tham dự giải lần này với hầu hết là các cầu thủ trẻ, mục tiêu của ông là gì?
- Các cầu thủ của chúng tôi đã tập luyện cùng nhau nhiều năm qua và có sự tiến bộ qua từng trận đấu. ĐT Myanmar sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất có thể. Trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì. Bạn có thể thắng, hòa hoặc thua. Tôi rất tin tưởng các cầu thủ trẻ của mình. Các cầu thủ của tôi có thể làm nên mọi chuyện. Tại sao Myanmar lại không thể vô địch?
* Ông đánh giá như thế nào về ĐTVN và mục tiêu của ông trong trận gặp ĐTVN ở trận mở màn AFF Cup của ĐT Myanmar?
- ĐTVN của các bạn rất mạnh và 1 trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng như tôi đã nói, không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá. Mục tiêu của tôi là chiến thắng nhưng đối đầu với đội chủ giải, phòng ngự chặt chẽ sẽ là ưu tiên hàng đầu
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
|
Chiều qua, ĐT Myanmar chủ yếu thực hiện các bài tập nhẹ khởi động với bóng và đá “ma” trong phạm vi hẹp. Mặc dù đã cởi mở hơn với báo chí nhưng các quan chức của ĐT Myanmar vẫn không đồng ý cho quay phim buổi tập. Tuy vậy các phóng viên truyền hình vẫn có thể phỏng vấn thành viên trong đội sau khi kết thúc buổi tập. Tiền đạo Yan Paing (người đạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Myanmar” mùa bóng vừa rồi) cho biết anh rất có ấn tượng với “tiền đạo mang áo số 9 của ĐTVN” (Lê Công Vinh – PV) nhưng không biết chuyện Công Vinh không thể thi đấu tại giải lần này. Trong khi đó, ông trưởng đoàn Khin Maung Kyajng thì rất hồ hởi hỏi thăm về các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin bài về ĐT Myanmar trong những ngày tại Việt Nam. |
Đức Hoàng (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN