thethaovanhoa.vn

Công chức, “quan chức” cũng thích “nhạc vàng”

29/11/2010 14:16 GMT+7

Đêm nhạc "Tuấn Vũ 10 năm tái ngộ" quảng cáo chỉ diễn một đêm duy nhất nhưng cuối cùng kéo dài thành 7 đêm và đêm nào cũng đông kín khán giả. Người góp phần đem đến sự thành công ngoài mong đợi này là "ông bầu" Hoàng Tiến.

(TT&VH) - Thị trường âm nhạc phía Bắc vốn bị tiếng ảm đạm so với phía Nam. Nhưng cuối tháng 8 vừa qua, 7 đêm Tuấn Vũ 10 năm tái ngộ, trong đó có 5 đêm tại Nhà hát Lớn đều chật ních khán giả. Rồi Ái Vân, Hồng Nhung, Ánh Tuyết, và sắp tới đây là Thanh Tuyền (1 và 2/12) và Minh Tuyết (12/12) đều diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội… càng làm ấm hơn không khí âm nhạc tưởng bấy lâu hạ nhiệt.

Hoàng Tiến - “ông bầu” của phần lớn các chương trình này có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn. Nhân dịp này, TT&VH trò chuyện với ông để tìm hiểu thêm những mảng màu của bức tranh âm nhạc Hà Nội.


Hoàng Tiến (trái) và ca sĩ Tuấn Vũ trong chương trình Tuấn Vũ - 10 năm tái ngộ.

* Tổ chức live show "Tuấn Vũ - 10 năm tái ngộ" có lẽ thành công ngoài sức tưởng tượng của ông, vì ban đầu thấy quảng cáo “một đêm duy nhất”. Hay đấy chỉ là một chiêu “PR” để thu hút khán giả?


- Thật sự, ban đầu chúng tôi dự định tổ chức một đêm tại Hà Nội. Nhưng khi khán giả còn có nhu cầu thì chương trình còn tiếp tục... Quả thật, anh Tuấn Vũ là ca sĩ hàng đầu trong dòng nhạc, tạm gọi là “nhạc vàng”. 2/3 số bài anh ấy hát đã trở thành “hit”. Hiếm có ca sĩ nào có nhiều bài “hit” như anh, mà trong thời gian dài đến vậy. Cũng bởi rất lâu anh không về nên tạo ra sự chờ đợi, tò mò...

* Các chương trình ca nhạc hải ngoại ở Hà Nội thường diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, vì số lượng ghế gấp đôi Nhà hát Lớn, giá thuê cũng mềm hơn mà lại có vẻ phù hợp với dòng nhạc “sến”, chưa nói tới hiệu ứng ngược khi Nhà hát Lớn có vẻ sang trọng nên không dễ kéo khán giả bình dân. Do đâu ông đưa chương trình Tuấn Vũ vào Nhà hát Lớn?

- Hà Nội có hai điểm tổ chức ca nhạc quen thuộc là Nhà hát Lớn và Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Tôi muốn anh Tuấn Vũ tái ngộ khán giả Thủ đô sau 10 năm trong không khí sang trọng và ấm áp. Vì tôi biết, khán giả yêu mến giọng hát anh không chỉ giới bình dân mà cả trí thức và nhiều tầng lớp khác. Một số cơ quan, doanh nghiệp hợp đồng mua vé với số lượng lớn cho thấy giới công chức thích nghe anh hát. Thậm chí, các đêm nhạc này thu hút không ít “quan chức” đến nghe. Có một phần lý do là họ được các đối tác tặng vé nhưng phải thừa nhận, họ có thích mới đi nghe và ngồi xem suốt cả buổi diễn như vậy...

Đừng nghĩ khán giả Thủ đô không thích nghe nhạc “vàng” hay “nhạc xưa”. Chẳng qua, ở Hà Nội không phổ biến mô hình phòng trà ca nhạc và người Hà Nội không có thói quen nghe nhạc ở phòng trà như người Sài Gòn. Vì vậy, các chương trình ca nhạc ở nhà hát khơi đúng “mạch” thường thu hút lượng khán giả không nhỏ đến xem...

* Các đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, và vừa qua là các chương trình Tuấn Vũ, thường đắt khách. Ông có thể lý giải điều này từ góc độ của nhà tổ chức biểu diễn?

- Ở Hà Nội có khá nhiều chương trình ca nhạc chủ yếu diễn ra nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ... nên thường “xài” nhạc đỏ, nhạc trẻ... Truyền hình lại “chuyên trị” những loại nhạc này. Trong khi đó, khán giả có nhu cầu nghe những thể loại nhạc khác nữa. Các chương trình như anh nói đáp ứng được mong mỏi của họ.

* Nhưng đồng loạt các chương trình đang diễn ra ở Hà Nội đặt các nhà tổ chức trong cuộc canh tranh khá khốc liệt để giành khán giả. Các ông xoay xở ra sao?

- Thật ra, tôi biết có nhiều người làm ăn không đứng đắn nhưng làm cùng nghề, không lẽ lại “vạch áo” nhau... Mỗi người đều có thị trường riêng và khán giả có sự lựa chọn của riêng họ. Chúng tôi chỉ tổ chức chương trình ở một số thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng... Vì vậy, khán giả đã quen với công ty chúng tôi, kể cả số điện thoại công khai 0973.266.669. Nó trở thành “bảo chứng” cho thương hiệu của chương trình. Khi khán giả bị “lừa” vì một số chương trình “treo đầu dê bán thịt chó” thì họ sẽ chọn chương trình nào họ tin tưởng.

* Trở lại với Tuấn Vũ, dường như ông có vẻ khai thác giọng ca này... hơi bị nhiều, khiến Tuấn Vũ “chào” khán giả năm bảy lượt vẫn chưa “chia tay” được, và rồi vừa “chia tay” xong đã lại “tái ngộ” ngay?

- Chúng tôi đã ký hợp đồng độc quyền tổ chức biểu diễn với ca sĩ Tuấn Vũ tại VN. Vì vậy, các chương trình khác mời anh Tuấn Vũ đều qua chúng tôi. Thời buổi bây giờ, ca sĩ đều có ê-kíp chuyên nghiệp hậu thuẫn, từ tổ chức biểu diễn cho tới âm nhạc, trang phục, trang điểm... Tôi may mắn biết anh từ cách đây 10 năm và đã mời anh về VN biểu diễn. Lần về này của anh do chúng tôi đứng ra tổ chức. Dù trải qua nhiều biến cố của đời sống và tuổi đã cao nhưng anh vẫn nguyên vẻ hồn hậu và lòng say nghề trong anh thì dường như chưa bao giờ vơi cạn. Có lẽ vì vậy mà giọng hát của anh vẫn cứ nồng nàn, mỗi lần anh bước ra sân khấu vẫn tạo sức hút đặt biệt với khán giả...

* Cảm ơn anh!

Hải Đông (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN