LĐBĐ châu Đại Dương (OFC) tin tưởng rằng họ có quyền bổ nhiệm một người đại diện khác để thay thế Phó Chủ tịch Reynald Temarii.
(TT&VH) -
LĐBĐ châu Đại Dương (OFC) tin tưởng rằng họ có quyền bổ nhiệm một người đại diện khác để thay thế Phó Chủ tịch Reynald Temarii (ảnh), người mới đây bị Ủy ban kỷ luật FIFA cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá sau khi scandal bán phiếu bầu đăng cai World Cup bị phanh phui. Hoạt động này nằm trong nỗ lực giành lại tiếng nói cho châu Đại dương trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn ra các quốc gia đăng cai các vòng chung kết World Cup 2018 và 2022.Phó Chủ tịch Reynald Temarii của LĐBĐ Châu Đại Dương, Ảnh Getty |
Các quan chức của LĐBĐ châu Đại dương đã nhóm họp vào hôm qua, và quyết định cử Chủ tịch thường vụ David Chung tới Zurich để đảm nhiệm vai trò Ủy viên thứ 23, có quyền bỏ phiếu để chính thức bầu chọn các quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022. Tuy nhiên, yêu cầu này đã lập tức bị FIFA bác bỏ, 5 ngày trước khi phiên bỏ phiếu chính thức diễn ra (2/12). Theo FIFA, Temarii không thể được thay thế trong khi đang tiến hành chống án. Ủy viên 43 tuổi này bị buộc tội đã phá vỡ 3 điều khoản về đạo đức trong Điều lệ hoạt động của FIFA về sự trung thành cùng các nguyên tắc bảo mật. Hành vi đòi hối lộ để bán phiếu bầu của ông đã bị phát giác sau khi các phóng viên cải trang của tờ Sunday Times bí mật quay phim và ghi âm lại.
OFC đang cố gắng thuyết phục Temarii từ bỏ quyền chống án để họ có thể thay thế ông ta. Đổi lại, OFC sẽ cho phép Temarii duy trình nhiệm kỳ Chủ tịch của mình bằng cách hoãn cuộc bỏ phiếu cho chức danh này đến năm 2011, thời điểm mà lệnh cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá của FIFA (một năm) bị dỡ bỏ.
OFC đã thăng chức cho David Chung lên phó Chủ tịch sau khi Temarii bị tuyên phạt vào 20/10. Nếu được phép bỏ phiếu, Chung có thể sẽ buộc phải ủng hộ Australia cho cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2022, cạnh tranh với các ứng viên Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Qatar. Tờ Sunday Times của nước Anh từng tiết lộ rằng ông Temarii có ý định ủng hộ liên minh TBN – BĐN trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Anh, Nga và liên minh Bỉ - Hà Lan.
PV