
Trưởng đoàn TTVN Lê Quý Phượng: TTVN phải chọn lối đi khác
Từ kết quả thi đấu của TTVN tại Asian Games 16, Trưởng đoàn TTVN Lê Quý Phượng cho rằng trong tương lai TTVN cần phải lựa chọn lối đi khác, theo hướng những môn thể thao nằm trong hệ thống Olympic.
(TT&VH) - Từ kết quả thi đấu của TTVN tại Asian Games 16, Trưởng đoàn TTVN Lê Quý Phượng cho rằng trong tương lai TTVN cần phải lựa chọn lối đi khác, theo hướng những môn thể thao nằm trong hệ thống Olympic để có thể vươn xa ở đấu trường quốc tế.* Thưa ông, ông có hài lòng về thành tích của đoàn TTVN tại Asian Games 16?
- Nếu xét về mặt chỉ tiêu thì không thể hài lòng, nhưng thực chất khi xem xét trình độ chuyên môn thực sự của HLV, VĐV thì tôi cảm thấy hài lòng, vì chúng ta đã thi đấu hết sức bằng tất cả khả năng của mình. Các thành tích mà chúng ta đạt được tương xứng với trình độ của TTVN. Chúng ta có 17 HCB, nhưng thực sự chỉ có 4, 5 chiếc suýt soát với HCV, còn những chiếc HCB khác đều có khoảng cách khá xa.
* Vậy từ kết quả này, ông sẽ có kế hoạch như thế nào trong tương lai?
- Chúng ta phải tổ chức lại, thực hiện theo đúng nguyên tắc về việc đào tạo VĐV cấp cao, từ tuyển chọn VĐV trẻ đến quá trình đào tạo, chăm sóc và cả quá trình dinh dưỡng. Bên cạnh đó cũng cần phải ứng dụng khoa học kỹ thuật, chỉ như thế chúng ta mới có thể chắc chắn là khi thi đấu TTVN sẽ có bao nhiêu huy chương.

Điền kinh VN với 2
HCB của Thanh Hằng (trái) có tính đột phá và đó là một môn thể thao
truyền thống của Olympic. Ảnh: Quốc Khánh
* Nếu xét theo thành tích thì ở Asian Games 16 này TTVN chỉ xếp thứ 6 trong số các nước Đông Nam Á, vậy phải chăng là sự đầu tư của chúng ta không được như các nước bạn?
- Tôi nghĩ là sự đầu tư của TTVN ít hơn, nhưng nếu chúng ta biết tận dụng tối đa sự đầu tư đó và làm tốt công tác xã hội hoá thì có thể chúng ta sẽ đạt kết quả tốt hơn nữa. Tôi nghĩ sự đầu tư của Nhà nước cho TTVN có thể chưa bằng các nước láng giềng, nhưng trong điều kiện của chúng ta thì như thế cũng là sự ưu ái và tôi nghĩ TTVN cần phải tận dụng triệt để hơn nữa.
* Thưa ông, liệu ông có thể đưa ra nhận xét thẳng thắn nhất về thất bại của TTVN tại Asian Games?
- Thực ra là có rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là vấn đề tuyển chọn, đào tạo và tập huấn VĐV. Để có thành tích không phải là chuyện trước mắt. Rất nhiều VĐV giữ vai trò trụ cột ở các kỳ Asian Games trước nay đều đã luống tuổi hoặc có một số vắng mặt vì lý do bất khả kháng nhưng chưa có sự thay thế tương xứng, nên tôi nghĩ nguyên nhân chính là do lực lượng của chúng ta quá mỏng, chưa có sự tập trung đầu tư để đạt được thành tích như mong muốn.
* Nhiều VĐV than thở rằng năm nay họ có quá ít cơ hội tập huấn và cọ xát để chuẩn bị cho Asian Games 16. Ông nghĩ sao về điều này?
- Đây là một thực tế, vì kinh phí dành cho các ĐT tập huấn thì không nhiều, mà ĐT nào cũng cần thi đấu và cọ xát. Quả thật các VĐV VN đã rất thiệt thòi về chuyện này. Đây là trách nhiệm của lãnh đạo Tổng cục TDTT, của cá nhân tôi trong vai trò trưởng đoàn. Tôi nghĩ trọng tài ở Asian Games năm nay không có vấn đề gì. Theo tôi, giờ đây TTVN phải chọn lối đi khác, đấy là những môn cơ bản, chứ không phải là những môn có khả năng giành huy chương. Nếu chỉ giữ tư duy theo kiểu kiếm huy chương thì chúng ta chỉ làm nên chuyện ở đấu trường khu vực, còn ra sân chơi quốc tế chỉ có 28 môn thể thao mà thôi. Nói một cách khác, chúng ta cần phải tập trung vào những môn thể thao Olympic.
* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.
G.Huy (ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN