thethaovanhoa.vn

"Đời không như là mơ" - cảm động và dí dỏm

26/11/2010 14:23 GMT+7

Cảm động xen lẫn dí dỏm, Đời không như là mơ là tác phẩm xem được nhưng không phải ai cũng sẽ thích. Đối với thế hệ khán giả trẻ, nó dài dòng và có nhiều chi tiết chưa thể hiểu hết.

(TT&VH)  Hiếm có cặp đôi nào như Holly (Katherine Heigl) và Eric (Josh Duhamel). Cãi nhau ỏm tỏi, bất đồng quan điểm ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên, thậm chí 2 người còn chưa kịp ngồi vào bàn ăn để trò chuyện. Holly và Eric ghét nhau cay đắng cho đến khi 2người bạn thân của họ đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Trớ trêu thay, cô con gái Sophie chưa tròn 1 tuổi trở thành con nuôi của 2 người. Bắt đầu từ đây, Eric và Holly buộc phải dọn về chung sống với nhau để tiện việc chăm sóc Sophie.

Cũng giống như mọi bộ phim tình cảm - hài khác, Đời không như là mơ (tựa gốc Life As We Know It) không thoát khỏi những mô típ truyền thống, vốn đã trở thành kinh điển tại Hollywood. Trong vài năm qua, kịch bản của thể loại Rom - Com (Tình cảm - hài) quanh đi quẩn lại vẫn là câu chuyện tình giữa 2 người, họ gặp nhau, yêu nhau, mâu thuẫn, bất đồng nẩy sinh rồi cả 2 tìm lại được tình yêu của đời mình. Thực chất, đối với những bộ phim dạng này, thật khó có thể tìm cách khai thác nào tốt hơn. Điểm mang lại sự khác biệt giữa chúng nằm ở các chi tiết bên trong câu chuyện mà thôi.

Và điểm mang lại khác biệt cho Đời không như là mơ chính là những tình huống dở khóc dở cười khi 2 nhân vật Eric và Holly phải chung tay chăm sóc cho cô bé Sophie. Sự dí dỏm, hài hước nhưng cũng không kém phần xúc động được xử lý khéo léo trong các trường đoạn cả 3 người cùng xuất hiện. Bên cạnh đó, các nhà làm phim còn khai thác rất tốt nét dễ thương của Sophie. Những khoảnh khắc đáng yêu như thay tã, tập đi, tập nói, đi mua sắm... có thể làm mủi lòng mọi khán giả. Đáng tiếc đến gần cuối phim, các nhà làm phim chưa tận dụng triệt để điểm mạnh trên mà lại đi quá sâu vào mối quan hệ của 2 nhân vật chính. Điều này gây cảm giác dài dòng không đáng có.

Cảm động xen lẫn dí dỏm, Đời không như là mơ là tác phẩm xem được nhưng không phải ai cũng sẽ thích. Đối với thế hệ khán giả trẻ, nó dài dòng và có nhiều chi tiết chưa thể hiểu hết. Để cảm nhận Đời không như là mơ sâu sắc hơn, người xem cần phải có những trải nghiệm nhất định trong cuộc sống.

Hoàng Phương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN