
Chưa biết bao giờ hết nằm chung?
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận được một loạt chất vấn của đại biểu tập trung vào những “căn bệnh” của ngành y tế. Trong đó, tình trạng bệnh nhân phải ngủ chung giường là một trong những “căn bệnh” trầm kha nhất.
(TT&VH) - Là vị Bộ trưởng thứ hai đăng đàn trả lời chất vấn, cũng như Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận được một loạt chất vấn của đại biểu tập trung vào những “căn bệnh” của ngành y tế. Từ quản lý giá thuốc, viện phí, bảo hiểm y tế, phòng chống dịch bệnh. Trong đó, tình trạng quá tải tại các bệnh viện, bệnh nhân phải ngủ chung giường là một trong những “căn bệnh” trầm kha nhất. 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu. (Nguồn: Internet)
|
Với phong cách trả lời chất vấn dí dỏm quen thuộc, với những ví von khiến nhiều lúc cả hội trường Quốc hội phải xôn xao tiếng cười, mà như đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là “phần trả lời suôn sẻ, vui vẻ”. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã trả lời về trách nhiệm trong việc thực hiện lời hứa “giảm tải”, chấm dứt tình trạng phải bệnh nhân nằm ghép, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu thẳng thắn, Bộ Y tế hết sức quyết tâm giảm tải để người dân đỡ khổ, còn “hứa sẽ giảm tải hay chấm dứt nằm ghép trong 2, 3, 4 hay 5 năm thì chưa bao giờ”. Để trị căn bệnh trên, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Bộ đã báo cáo Quốc hội và đã áp dụng các biện pháp: Nâng cao chất lượng điều trị, giảm ngày điều trị trung bình hợp lý, chẩn đoán đúng, điều trị đúng phác đồ, rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí. Ngành giảm diện tích khu hành chính, tăng diện tích khu điều trị, trong 2 năm bổ sung 20.000 giường bệnh. Chống quá tải từ xa, toàn ngành tập trung nâng cao đội ngũ cán bộ y tế tuyến dưới, ban hành Đề án 1816 đưa cán bộ y tế tuyến trên giúp đỡ cán bộ tuyến dưới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đào tạo tại chỗ theo phương thức chuyển giao công nghệ, cầm tay chỉ việc, khôi phục chuẩn kỹ thuật, loại hình kỹ thuật đã phân tuyến, tránh tình trạng chuyển lên tuyến trên. Ngành y tế nhân rộng bệnh viện vệ tinh, mở rộng loại hình điều trị nội trú, mô hình mới: các bệnh viện ban ngày, bệnh viện gia đình... Các biện pháp này giảm được 30% số bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho rằng: Giải pháp cơ bản và lâu dài để giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện là đầu tư xây dựng bệnh viện và đào tạo đủ nguồn nhân lực. Theo Bộ trưởng, hiện nay đã có bệnh viện cơ bản không còn nằm ghép như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi TW). Lắng nghe phần trả lời của Bộ trưởng, cử tri và các đại biểu Quốc hội đều có thể hiểu rằng đây là những “phương pháp chữa trị dài hơi”. Có lẽ bởi đây là căn bệnh “nan y, mãn tính” chứ không phải “cấp cứu” tức thời. Và người bệnh cũng phải cần thời gian chờ đợi đến khi phương pháp này phát huy toàn bộ hiệu quả. Thanh Thủy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN