Kể từ khi nổi danh cuối những năm 1990, nghệ sĩ rap Jay-Z đã “khoác” thêm cho mình nhiều vai trò: Thành viên sáng lập Công ty thu âm Roc-AFella, người sáng lập công ty giải trí, sản xuất âm nhạc Roc Nation,...
(TT&VH) - Kể từ khi nổi danh cuối những năm 1990, nghệ sĩ rap Jay-Z đã “khoác” thêm cho mình nhiều vai trò: Thành viên sáng lập Công ty thu âm Roc-AFella, người sáng lập công ty giải trí, sản xuất âm nhạc Roc Nation, ông “trùm” thời trang, nhà hảo tâm và đồng sở hữu mạng lưới CLB 40/40, đội bóng rổ New Jersey Nets của NBA.
Nghệ sĩ 40 tuổi này lại vừa có thêm một danh hiệu “nhà văn” bởi hôm 15/11 anh đã tung ra cuốn hồi ký Decoded (Giải mã), cuốn sách có sử dụng 36 ca khúc của Jay- Z để góp phần “giải mã” về bản thân anh. Mỗi chương có kèm phần ca từ, chú giải, ảnh và các minh họa những nhân vật thần tượng đã truyền cảm hứng cho anh, từ Malcolm X tới nam diễn viên Al Pacino. Trong cuốn sách còn có những hồi ức riêng tư, sự tôn vinh các nghệ sĩ khác cùng những bình luận về chính trị và xã hội. “Cuộc đời tôi ở tuổi vị thành niên có 2 câu chuyện chính: câu chuyện của một người có nghị lực và câu chuyện của một nghệ sĩ rap. Từ năm 13 tuổi tôi sống trên các đường phố là chính”, Jay-Z cho biết.Sáng tác ca khúc là quá trình “xưng tội”
Shawn Corey Carter sinh năm 1969 nhưng anh nổi tiếng với nghệ danh Jay- Z. Cha anh, ông Adnis Reeves, đã rời bỏ gia đình khi Jay-Z lên 9 tuổi. Cha con anh đã “làm lành” với nhau trước khi ông Reeves qua đời vào năm 2003. Trên bàn làm việc của anh vẫn để chiếc ảnh lớn chụp cha mẹ anh trong ngày cưới. Năm 12 tuổi, Jay-Z tưởng cuộc đời mình chấm hết sau khi bắn vào vai người anh trai nghiện ngập Eric khi anh này ăn cắp chiếc nhẫn của em trai. Nhưng thật may là Jay-Z đã không bị khởi tố do anh trai không tố cáo. Jay-Z là một trong những nghệ sĩ hiphop thành công nhất ở Mỹ. Lượng đĩa bán ra của ca sĩ rap này đã đạt hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Anh là “chủ nhân” của 10 giải Grammy. Đối với Jay- Z, quá trình sáng tác ca khúc là một cách để xưng tội. “Nó thực sự giống như quá trình liệu pháp. Đó chính là lý do tại sao tôi thường sáng tác ca khúc trong studio. Tôi không phải là người chỉ ngồi và nói về cảm tưởng của mình”. Những điều “xưng tội” đó đã được đưa vào The Hits Collection Volume 1, được phát hành vào hôm nay (22/11) và đương nhiên chúng vẫn tiếp tục đánh trúng tâm lý của lượng lớn người hâm mộ. Đam mê nghệ thuật hơn kinh doanh Khi được hỏi về mục đích của anh, Jay- Z nói: “Tôi muốn xây dựng Roc Nation thành công ty giải trí lớn nhất thế giới”. Thành lập cùng công ty tổ chức sự kiện Live Nation từ năm 2008, công ty đa phương tiện này đã thu hút được nhiều khách hàng tên tuổi, từ Rihanna tới ngôi sao “nhí” đang nổi Willow Smith (con gái của Will và Jada Pinkett Smith). Là một doanh nhân thành đạt, nhưng Jay-Z vẫn quả quyết anh đam mê nghệ thuật hơn kinh doanh. Minh chứng mới đây nhất cho điều này là Jay-Z đã nhảy cẫng lên vì vui sướng khi biết được tổ chức quản lý di sản của nghệ sĩ Andy Warhol đã chấp thuận cho sử dụng bức tranh Rorschach của ông làm bìa cuốn Decoded”. Con người đầy tham vọng này đang khao khát được làm cha sau khi anh đã tổ chức một đám cưới bí mật với siêu sao dòng R&B Beyonce hồi tháng 4/2008. “Tôi trưởng thành với mọi người trong gia đình mình. Chúng tôi sống vui vẻ và hòa thuận bên nhau, vì vậy gia đình vô cùng quan trọng đối với tôi. Song tôi không vội vã với bất cứ điều gì, cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên”.
Việt Lâm