"Bóng ma" doping đang hiện hình ở cuộc đua tài của thể thao châu lục năm nay khi BTC đã phát hiện được VĐV đầu tiên dùng chất bị cấm.
(TT&VH Online) -
Tính đến 22h ngày 19/11/2010, đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có được HCV nào ở ASIAD 16, trong khi ấy "bóng ma" doping đang hiện hình ở cuộc đua tài của thể thao châu lục năm nay khi BTC đã phát hiện được VĐV đầu tiên dùng chất bị cấm.
Vẫn như những ngày trước, ngày thi đấu hôm nay tiếp tục chứng kiến các VĐV chủ nhà "sản xuất" hàng loạt HCV bên cạnh những tấm HCV khác của Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự của ngày thi đấu thứ 7 lại là trường hợp dính doping đầu tiên của Á vận hội được phát hiện và nó rơi vào võ sỹ Judo của Uzbekistan Shokir Muminov. Muminov đoạt huy chương bạc ở hạng cân 81kg, nhưng anh đã trở thành người đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất kích thích tại ASIAD 2010. Theo thông báo của ban tổ chức, võ sĩ 27 tuổi này đã bị tước huy chương và loại ra khỏi giải đấu. Muminov từng giành HCĐ tại Doha cách đây 4 năm. Muminov bị phát hiện dương tính với chất cấm methylhexaneamine, một chất được sử dụng rộng rãi để chống nghẹt mũi, nhưng nằm trong danh sách cấm của cơ quan phòng chống doping thế giới WADA.
Với đoàn thể thao Việt Nam, từng ngày, từng ngày người hâm mộ Việt Nam ngóng chờ tin chiến thắng từ Quảng Châu báo về nhưng đến lúc này chúng ta vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng. Sau tấm HCĐ của cầu mây đồng đội nữ và HCB của Rowing, tính đến 22h ngày 19/11/2010 Việt Nam có thêm một HCB cờ tướng của kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo sau chiến thắng trước Triệu Nhữ Quyền (Hồng Kông - Trung Quốc) ở ván đấu cuối cùng.

Kỳ thủ Ngô Lan Hương xếp thứ 4 nội dung cờ tướng nữ - Ảnh Quốc Khánh
Ở môn thi này, Hồng Trí của Trung Quốc đã sớm giành HCV nên dù để thua trận cuối vẫn xếp trên Thành Bảo do hơn về chỉ số phụ. Dù sao kết quả này cũng là thành tích đáng khen ngợi của cờ tướng Việt Nam khi chúng ta phải thi đấu tại quốc gia được xem là quê hương của môn cờ tướng. Ở nội dung thi đấu của nữ, kỳ thủ Việt Nam Ngô Lan Hương bị Cao Ý Bình cầm hòa, nên chỉ xếp hạng 4.chung cuộc. Như vậy, với HCB cờ tướng của Thành Bảo thì tính đến 22h ngày 19/11/2010, đoàn TTVN giành được tổng cộng 22 huy chương (11 HCB và 11 HCĐ). Việt Nam hiện xếp thứ 20 trên BXH ở ASIAD 16.
Dưới đây là BXH huy chương tính tới 21h (giờ Việt Nam) ngày 19/11/2010.
|
Hạng |
Đoàn |
Vàng |
Bạc |
Đồng |
Tổng |
|
1 |
Trung Quốc |
125 |
54 |
55 |
234 |
|
2 |
Hàn Quốc |
43 |
36 |
50 |
129 |
|
3 |
Nhật Bản |
24 |
49 |
51 |
124 |
|
4 |
Iran |
8 |
7 |
13 |
28 |
|
5 |
Hong Kong |
5 |
9 |
6 |
20 |
|
…. |
…. |
…. |
…. |
…. |
… |
|
20 |
Việt Nam |
0 |
11 |
11 |
22 |
HT