thethaovanhoa.vn

Đi vào tâm lũ của Quảng Ngãi

17/11/2010 11:13 GMT+7

Quảng Ngãi đang đối mặt với trận lũ kép. Mưa lũ trải dài trên địa bàn rộng hơn 5.000 km2, từ miền núi, đồng bằng đến tận huyện đảo Lý Sơn xa xôi.

(TT&VH) - Quảng Ngãi đang đối mặt với trận lũ kép. Mưa lũ trải dài trên địa bàn rộng hơn 5.000 km2, từ miền núi, đồng bằng đến tận huyện đảo Lý Sơn xa xôi.

Đảo Lý Sơn “lần đầu biết đến lũ”

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết: Lần đầu tiên người dân trên đảo biết đến lũ. Nước lũ đã làm nhà ở của trên 100 hộ dân ở thôn Đông, xã An Hải bị ngập sâu trong nước. Mưa lũ đã làm nhiều công trình hạ tầng và sản xuất nông nghiệp của huyện đảo bị thiệt hại nặng. Tuyến kè biển thuộc xã An Hải bị đánh sập khoảng hơn 15 m, nhiều tuyến kênh mương thủy lợi cũng bị nước lũ gây sạt lở nặng. Mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng cho hơn 250 ha tỏi là cây trồng chủ lực của người dân huyện đảo Lý Sơn. Huyện Lý Sơn đã cấm không cho bất kỳ phương tiện tàu thuyền nào được phép rời khỏi nơi neo đậu.


Người dân di tản khỏi vùng ngập sâu

Trong khi người dân trên đảo Lý Sơn lần đầu biết lũ, thì ở đất liền đang phải đối mặt với trận lũ kép cách nhau chỉ vài ngày. Do mưa lớn kéo dài, một vụ sạt lở núi với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá đổ ập xuống khu dân cư Giếng Hồ, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Lượng đất đá sạt lở đã vùi lấp căn nhà của bà Huỳnh Thị Môn và gây nứt vách, hàng chục ngôi nhà khác trong khu tái định cư đứng trước nguy cơ đổ sập. Chính quyền địa phương phải di chuyển toàn bộ người dân sống trong vùng sạt lở đến nơi ở an toàn.


Quốc lộ 1A bị chia cắt

Nước các sông ở Quảng Ngãi đang lên rất nhanh do lượng mưa trên thượng nguồn đổ về kết hợp với những cơn mưa to dưới đồng bằng đã khiến mực nước các sông đều ngang và vượt mức báo động 3. Nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường trên tuyến QL 1A đã bị ngập nước. CSGT tỉnh Quảng Ngãi phải dẫn đường cho từng chiếc xe đi qua những đoạn đường ngập. Đến đêm qua, mực nước các con sông bắt đầu vượt trên báo động 3, QL 1A bị gián đoạn giao thông nghiêm trọng.

QL 1A tại khu vực cầu Cháy, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, đến đêm 16/11 nước lũ bắt đầu ngập cầu, QL 1A có nguy cơ gián đoạn thêm lần nữa. Đồng thời, phần lớn các tuyến đường từ đồng bằng lên miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị gián đoạn. Đặc biệt là tuyến đường liên huyện từ Bình Sơn đi các huyện miền núi Trà Bồng, Tây Trà nhiều khu vực bị sạt lở núi, khiến cho giao thông trên tuyến đường này bị gián đoạn và nguy hiểm. Toàn bộ các tuyến đường tỉnh lộ từ Bình Sơn đến các huyện miền núi Trà Bồng, Tây Trà ngập sâu từ 1 - 1,3 m, các xã khu tây huyện Bình Sơn hoàn toàn bị cô lập.

Từ trung tâm huyện lỵ Bình Sơn, phải mất hơn một giờ đồng hồ chúng tôi mới về đến vùng rốn lũ Bình Minh cách huyện lỵ vài chục cây số. Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Phạm Quang Sơn cho biết: “Hơn 900 ngôi nhà thôn Tân Phước đã bị nước ngập gần 2 m, có nhà đã ngập đến mái, hiện xã đã chuyển 2.000 hộ dân về nơi an toàn. Trên chiếc xuồng máy đi vào thôn Tân Phước, những ngôi nhà ngập chìm trong nước, cửa đóng im ỉm, tịnh không một bóng người. Ở xóm Núi được xem là nơi cao nhất của thôn Tân Phước, vậy mà cũng có 2/3 nhà bị ngập.

Huyện Bình Sơn là vùng bị lũ nặng nhất Quảng Ngãi, đến chiều 16/11, toàn huyện có 2 người chết, 9 người bị thương; 21 nhà sập hoàn toàn; 13 nhà hư hỏng nặng, hàng ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập trong nước; 1 tàu bị chìm; hơn 42 km đường bị sạt lở; 3 trường học bị hư hỏng; 1.200 giếng nước bị ngập, ước tổng thiệt hại hơn 72 tỷ đồng.

Hôm qua, xe khách do tài xế Nguyễn Văn Nam (43 tuổi, Vũng Tàu) điều khiển chạy tuyến Nghệ An đi TP.HCM trên QL 1A, đến địa phận xã Tam An (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã bất ngờ mất lái, lao xuống vùng nước lũ. Rất may khu vực tai nạn nước lũ cục bộ, không chảy xiết nên không có thiệt hại về người. Gần 30 hành khách trên xe đã kịp phá cửa thoát ra ngoài. Sau tại nạn, hành khách tiếp tục đón xe khách khác hành trình vào Nam.


Ghi nhanh của Đoàn Hữu Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN