thethaovanhoa.vn

Mỹ từng chứa chấp nhiều trùm phát xít Đức

16/11/2010 11:54 GMT+7

Một tài liệu vừa được công bố ở Mỹ cho thấy nước này từng chứa chấp và bảo vệ nhiều cựu trùm phát xít Đức, khi Thế chiến thứ 2 kết thúc.

(TT&VH) - Một tài liệu vừa được công bố ở Mỹ cho thấy nước này từng chứa chấp và bảo vệ nhiều cựu trùm phát xít Đức, khi Thế chiến thứ 2 kết thúc. Đây là sự thật gây sốc và có thể ảnh hưởng xấu tới uy tín, hình ảnh của nước Mỹ với thế giới.

Bản báo cáo nói trên dày 600 trang, do tổ chức nghiên cứu mang tên Lưu trữ An ninh Quốc gia (NSA) lấy được từ nguồn Bộ Tư pháp Mỹ và công bố trên Internet, cho biết Mỹ  thực sự đã chứa chấp nhiều ông trùm phát xít Đức. Nhiều cơ quan ở Mỹ, đặc biệt là Cục Tình báo Trung ương (CIA) đã tìm cách “lách luật” và vượt qua một mệnh lệnh của Tổng thống Harry S. Truman, trong đó yêu cầu không cho các cựu thành viên phát xít Đức hoặc những người ủng hộ chế độ phát xít Đức tới Mỹ.

Điểm đến của nhiều tay tội phạm sừng sỏ

Bản báo cáo viết vào năm 2006, chứa đựng nhiều thông tin chi tiết về các cuộc điều tra của Văn phòng Điều tra Đặc biệt (OSI) thuộc Bộ Tư pháp, nơi chịu trách nhiệm săn lùng cựu thành viên phát xít Đức. Các nhân viên OSI phát hiện ra rằng nhiều tên tội phạm chiến tranh đã được nhập cảnh vào Mỹ, dù người ta hoàn toàn biết rõ về quá khứ của các nhân vật đó. “Nước Mỹ, vốn tự hào là nơi trú chân an toàn của những người bị ức hiếp, trên phương diện nào đó đã trở thành điểm ẩn náu của cả những kẻ khủng bố” - báo cáo viết.


Cựu tội phạm chiến tranh Arthur L. Rudolph đã giúp Mỹ chế tạo tên lửa Saturn V

Báo cáo mô tả nhiều trường hợp cựu thành viên phát xít Đức được giúp đỡ. Đơn cử như năm 1954, CIA đã hỗ trợ Otto Von Bolschwing nhập quốc tịch Mỹ. Giới chức CIA đã thảo luận với nhau về việc liệu Bolschwing có nên thừa nhận quá khứ của mình, nếu bị chất vấn trong quá trình xét cấp quốc tịch, hay không. CIA sau đó kết luận rằng Bolschwing nên nói thật. Tuy nhiên Bolschwing đã không bị xét hỏi gì cả.

CIA đã thuê Bolschwing làm việc trong thời Chiến tranh lạnh vì ông ta có nhiều mối quan hệ trong cộng đồng người Đức và Romania thiểu số. Song qua quá trình điều tra, OSI biết rằng Bolschwing đã làm việc chung với Adolf Eichmann và giúp tạo nên các chương trình ngược đãi, khủng bố người Do Thái ở Đức. Cần biết rằng Eichmann là một trong những kiến trúc sư trưởng của nạn tàn sát người Do Thái trong Thế chiến thứ 2. Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách trục xuất Bolschwing khi biết về quá khứ của nhân vật này vào năm 1981 nhưng ông ta đã chết cùng năm đó.

Trường hợp khác có liên quan tới Arthur L. Rudolph, một khoa học gia Đức quốc xã điều hành nhà máy sản xuất đạn dược Mittelwerk. Ông này được đưa tới Mỹ vào năm 1945 trong khuôn khổ Chiến dịch Paperclip, một sáng kiến của Mỹ nhằm tuyển mộ các khoa học gia từng làm việc cho nước Đức phát xít. Rudolph sau đó được tôn vinh ở Mỹ như cha đẻ của tên lửa đẩy Saturn V, giúp Mỹ đưa người lên mặt trăng thành công.

Rudolph có khai với các điều tra viên vào năm 1947 rằng ông ta đã tham gia một vụ treo cổ các tù nhân bị buộc tội phá hoại tại nhà máy Mittelwerk. Đây là nơi chuyên sản xuất các tên lửa V-2 và sử dụng lao động làm việc như nô lệ. Tuy nhiên, khoảng tối trong lý lịch của Rudolph đã được giữ kín, giúp ông ta náu thân an toàn tại Mỹ.

Năm 1949, một quan chức hết sức cao cấp trong Bộ Tư pháp đã can thiệp, đề nghị cơ quan nhập cư cho Rudolph trở lại Mỹ sau khi thăm Mexico, vì việc cản trơ ông ta sẽ “gây tổn hại lợi ích quốc gia”. Các điều tra viên của OSI sau đó đã lần ra được những tội ác của Rudolph và năm 1983 từng tìm cách tống cổ ông ta khỏi Mỹ song vấp phải sự phản đối dữ dội từ CIA. Năm 1984, Rudolph trở lại Đức để sống và đã từ bỏ quốc tịch Mỹ.

Thông tin không được thừa nhận

Báo cáo cũng cho biết rằng cơ quan công tố đã từng phàn nàn hồi năm 1980 rằng CIA và Cục điều tra Liên bang (FBI) không hé lộ quá khứ của Tscherim Soobzokov, một cựu quân nhân thuộc lực lượng Waffen SS của phát xít Đức. Bộ Tư pháp biết việc Soobzokov “đã kể cho CIA nghe về mối quan hệ của ông ta với lực lượng SS sau khi tới Mỹ”. Song nhờ tác động của những bàn tay vô hình, Soobzokov vẫn được vào Mỹ.

Qua báo cáo, người ta biết rằng OSI đã tìm cách lần theo dấu vết bác sĩ Joseph Mengele, biệt danh “Thiên thần của cái chết” bởi những thí nghiệm tàn khốc ông ta thực hiện trên cơ thể tù nhân sống trong trại tập trung Auschwitz. Thành viên OSI dùng nhật ký, thư từ do Mengele viết và dữ liệu về răng miệng còn lưu trữ ở Đức để lần theo dấu ông ta. Họ cũng nắm trong tay một mảng da đầu của viên bác sĩ độc ác. Sau khi phương pháp phân tích gene di truyền ra đời, mảnh da đầu của Mengele giúp xác định rằng ông ta đã chết ở Brazil vào năm 1979 và chưa từng một lần đặt chân tới Mỹ.

Được biết báo cáo là thành quả 6 năm nghiên cứu tổng hợp và kể từ khi viết xong, nó đã bị Bộ Tư pháp Mỹ che giấu kỹ. Tuy nhiên dưới sức ép kiện cáo, họ đã phải công bố một phiên bản đã biên tập kỹ cho NSA. Không rõ bằng cách nào, tờ New York Times có trong tay một bản báo cáo khác hoàn chỉnh hơn.

Dù công bố bản báo cáo nhưng Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng nó chưa hoàn chỉnh bởi chứa nhiều lỗi lầm, sai sót nghiêm trọng và không đại diện cho quan điểm chính thức của Bộ. Những sai sót đó là gì, Bộ Tư pháp không nêu rõ. Được biết kể từ khi thành lập, OSI đã phát hiện và trục xuất hàng trăm tên tội phạm chiến tranh khỏi Mỹ. Cơ quan này cũng tước quốc tịch và cấm vĩnh viễn các nhân vật đó đặt chân vào Mỹ. Năm nay, OSI đã hợp nhất với một đơn vị khác, sau khi hoàn tất sứ mệnh lịch sử của nó.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN