
Đón lễ hội ở Singapore
Khu Tiểu Ấn (Little India) tại Singapore đã được trang hoàng và phủ kín bởi các trang trí tượng trưng cho sự thịnh vượng và sung túc trong suốt mùa Lễ hội Deepavali năm nay.
(TT&VH Cuối tuần) - Khu Tiểu Ấn (Little India) tại Singapore đã được trang hoàng và phủ kín bởi các trang trí tượng trưng cho sự thịnh vượng và sung túc trong suốt mùa Lễ hội Deepavali năm nay. Deepavali, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội Ánh Sáng, được chào đón với hàng trăm ngọn đèn hoa đăng lung linh và rực rỡ sắc màu trang trí dọc theo đường Serangoon và đường Race Course.Deepavali là một lễ hội lớn trong năm của người Ấn Độ, để mọi người vui chơi và phục hồi năng lượng. Các hoạt động chào mừng diễn ra tại khu Little India - Singapore bao gồm các ngọn đèn, biểu ngữ được trau chuốt tỉ mỉ cùng các màn biểu diễn văn hóa sống động. Phố Campbell sẽ trở thành một Làng Hội bao gồm không chỉ các phiên chợ đầy màu sắc cung cấp đủ mọi thứ từ sari cho đến gia vị, mà còn là một nơi trưng bày các sản phẩm thủ công tinh tế, công phu được tạo ra bởi các nghệ nhân đến từ Ấn Độ.Deepavali là một dịp lễ quan trọng và ý nghĩa, giới thiệu những di sản quý giá của người Ấn Độ thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa. Chương trình giải trí về đêm sẽ là một hoạt động đỉnh cao với sự tham gia của hàng loạt các ngôi sao Singapore và Malaysia. Bên cạnh đó, buổi hòa nhạc Deepavali cũng sẽ được phát sóng trực tiếp tại Malaysia trong đêm lễ hội.Với cách trang trí đầy màu sắc, ánh sáng, cùng các sự kiện và hoạt động văn hoá đa dạng, các lễ hội diễn ra trong suốt mùa Deepavali ở Little India sẽ mang đến cho người dân và khách du lịch một không khí hội hè sôi nổi để thỏa lòng thưởng thức. Đặc biệt hơn, Deepavali năm nay sẽ thêm phần thu hút bởi những ngọn đèn rực rỡ mới được lắp đặt ở Little India.Năm nay Deepavali gồm nhiều hoạt động xôm tụ như: Chợ trời Deepavali, nơi trưng bày những bộ áo sari truyền thống đến các gia vị, hay những mặt hàng tốt nhất của Ấn Độ đều có mặt tại đây. Năm nay, các sản phẩm thủ công độc đáo dành riêng cho Deepavali được mang đến từ Ấn Độ cũng sẽ được chào bán. Ngoài ra, đoàn kịch từ Ấn Độ và Sri Lanka cũng cùng tham gia biểu diễn trong dịp này.Lễ hội này sẽ diễn ra trong tháng 11. Bên cạnh đó, ngày 17/11 còn có thêm lễ hội Hari Raya Haji, hay còn được biết đến với tên gọi “Lễ hội Tế thần”, lễ hội do các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới tổ chức trong vòng ba ngày. Các tín đồ Hồi giáo sùng đạo ăn mừng ngày tốt này để đánh dấu sự kết thúc của Lễ Hajj - lễ hành hương thiêng liêng đến thánh địa Mecca hàng năm. Lễ Hajj hiện là lễ hành hương hàng năm lớn nhất trên thế giới, chứng kiến hàng ngàn người hành hương cùng hội tụ trên vùng đất Thánh để thực hiện các nghi lễ. Lễ hành hương này cũng được xem là cột trụ thứ năm của Hồi giáo (tức nghi lễ thứ năm trong số năm nghi lễ quan trọng nhất của Hồi giáo) - một nghĩa vụ tôn giáo bắt buộc đối với các tín đồ Hồi giáo có đủ năng lực về thể chất và tài chính. Lễ hành hương không chỉ nhằm thể hiện rõ sự gắn kết giữa nam tín đồ Hồi giáo với nữ tín đồ Hồi giáo, mà còn là biểu hiện của lòng tôn kính tuyệt đối với Thánh Allah (Vị Thánh trong kinh Coran).Trong suốt ngày nghỉ này, những nam tín đồ Hồi giáo tụ tập tại các đền thờ để cầu nguyện và lắng nghe thuyết giáo. Sau khi đã cầu nguyện theo tập tục của Lễ Hội Hari Raya Haji, họ hiến tế cừu, dê và bò. Hành động này tượng trưng cho việc Tiên Tri Ibrahim sẵn sàng hiến tế người con trai ruột của mình. Sau đó, thịt được đóng gói và phân phát trong cộng đồng Hồi giáo; đặc biệt là những người kém may mắn.Ngay trong thành phố, bạn có thể tham gia rất nhiều lễ hội tại nhiều khu vực như Geylang Serai và Kampong Glam. Các khu vực này trở nên sống động hơn với các gian hàng và nhiều vật trang trí lấp lánh để đánh dấu một ngày quan trọng, qua đó tạo điều kiện để người dân địa phương và du khách đắm mình trong không khí lễ hội.Nguyên Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN