thethaovanhoa.vn

Rắc rối ở LS Thanh Hóa: Đánh bùn sang ao

11/11/2010 13:02 GMT+7

Phải nợ lương, chậm giải quyết chế độ hay đùn đẩy trách nhiệm, mới là bóng đá xứ Thanh.

(TT&VH) - Phải nợ lương, chậm giải quyết chế độ hay đùn đẩy trách nhiệm, mới là bóng đá xứ Thanh. Sau khi đã “thương lượng” theo kiểu xin đểu, số tiền lên tới 750 triệu cho phí hợp đồng 1 năm còn lại với cựu HLV Vũ Trường Giang, LS Thanh Hóa lại đang vướng vào chuyện hợp đồng với những người quen cũ.

Đó là bộ đôi trung vệ Ngọc Thanh - Bùi Văn Quyết, hậu vệ cánh Tăng Văn Hùng… Cách đây vài ngày, những người này đã phải đâm đơn lên VFF, để khiếu nại về việc LS Thanh Hóa chậm lương tới 4 - 5 tháng, và ngó lơ với số phận của những cầu thủ, mà chính họ đã đặt bút ký hợp đồng (3 năm), cuối mùa giải 2009. Cựu HLV LS Thanh Hóa, ông Vũ Trường Giang cũng đã phải nhờ VFF can thiệp, để đòi lại được 12 tháng lương mà đội bóng cũ còn thiếu.


Cực chẳng đã, Văn Quyết và nhiều cầu thủ khác đã phải khiếu nại để bảo vệ quyền lợi của mình. Ảnh: Trần Hải

Sau khi mua suất chơi V-League của Viettel, LS Thanh Hóa giải tán rất nhanh đội hạng Nhất của họ. Để đảm bảo rằng các cầu thủ cũ sẽ không thất nghiệp, đội bóng xứ Thanh quyết định cho Văn Quyết, Ngọc Thanh, Văn Hùng và gần chục các cái tên khác, vào Xuân Thành Hà Tĩnh theo dạng biệt phái 2 năm. Xuân Thành Hà Tĩnh thi đấu không thành công ở giải hạng Nhì 2010, nên thanh lý hợp đồng với toàn bộ số cầu thủ mà họ mượn về từ Thanh Hóa, ngay sau đó. Mâu thuẫn xuất hiện, khi họ quay trở về đội bóng mà họ đã ký hợp đồng (Thanh Hóa), thì lại nhận những cái khoát tay.

4 - 5 tháng qua, những Văn Quyết, Ngọc Thanh…, không hề nhận được một đồng lương nào từ LS Thanh Hóa. Hợp đồng giữa họ và đội bóng quê hương cũng không được thanh lý theo nguyện vọng, bởi nó liên quan tới số tiền phí hợp đồng còn nợ (ước tính gần 100 triệu đồng/người).


Chủ tịch đương nhiệm LS Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Để nói rằng, đây là chuyện của của BLĐ cũ, những người đã ký hợp đồng với số cầu thủ này, chứ không phải là ông?! Mà người cũ là ai, ông Trịnh Văn Sức, nguyên Phó giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là chủ tịch CLB Thanh Hóa khi chưa chuyển giao. Giờ ông Sức đã về hưu, vậy cơ quan nào và ai đủ thẩm quyền để giải quyết những rắc rối liên quan tới hợp đồng của số cầu thủ này?!


Thực tế, chuyện đổ thừa hay đùn đẩy trách nhiệm kiểu này không hiếm trong làng bóng đá VN, đặc biệt với những CLB nửa bao cấp, nửa doanh nghiệp như LS Thanh Hóa. Trong tình huống này, những người lao động chân chính, như HLV và cầu thủ, đang phải chịu thiệt thòi.


TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN