
Sống chung với "bão"
Giá nhiều mặt hàng thiết yếu những ngày qua biến động dữ dội, từ giá gas đến gạo, rau, thịt, cá, củ quả... đều đội giá. Ra chợ, gặp “gạo châu, củi quế”, người dân có thể “thắt lưng buộc bụng” dè sẻn chi tiêu.
(TT&VH) - Chiều tối qua 6/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên Thời báo Kinh tế Việt Nam đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc, người phát ngôn Thủ tướng: “Chính phủ nghĩ gì khi có tình trạng một kg thịt lợn tăng giá từ 15 đến 20 nghìn đồng?”. Người viết bài chưa khi nào thấy trong cuộc họp báo của Chính phủ lại có một câu hỏi mang tính “tiểu tiết” như vậy. Tuy nhiên, gương mặt vị bộ trưởng trở nên đăm chiêu. Quá nhiều điều phải suy ngẫm từ câu hỏi này. Giá nhiều mặt hàng thiết yếu những ngày qua biến động dữ dội, từ giá gas đến gạo, rau, thịt, cá, củ quả... đều đội giá. Ra chợ, gặp “gạo châu, củi quế”, người dân có thể “thắt lưng buộc bụng” dè sẻn chi tiêu.
Nhưng có nhiều thứ tăng giá, lại không thể dè sẻn. Ví dụ giá thuốc đang ở “trên trời” lại tiếp tục leo cao hơn nữa, không phải vì bão lụt mà vì cơn bão tỷ giá. Khi quá nửa số thuốc người dân đang dùng là nhập khẩu, thuốc nội thì 90% nguyên liệu sản xuất phải nhập khẩu. Khi giá ngoại tệ quy đổi tăng lên, các công ty dược cũng tức thì điều chỉnh tăng giá đã trở thành quy luật. Theo khảo sát của Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh dược Việt Nam, trong tháng 10 nhiều mặt hàng thuốc thiết yêu như kháng sinh, hạ sốt, vitamin... nhập ngoại tăng giá, nhiều loại lên tới trên 10%.
Hiếm tháng 10 nào chỉ số giá tiêu dùng lại tăng cao đột biến như năm nay
Hiếm có năm nào việc dự báo lạm phát cho cả năm lại liên tục được điều chỉnh như năm 2010, đồng thời hiếm tháng 10 nào chỉ số giá tiêu dùng lại tăng cao đột biến như năm nay. Đầu năm, mục tiêu đề ra là 7%, sau khi giá cả tăng vọt, chỉ số giá tiêu dùng được nới lên 8%. Ngay sau đó, con số này được điều chỉnh theo hướng “mở hơn”: Lạm phát dưới hai con số.
Trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc trình bày, so với cùng kỳ năm trước, 10 tháng đầu năm 2010 chỉ số giá vàng tăng 37,45%, chỉ số giá USD tăng 7,21%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 8,75% so với cùng kỳ. Giá vàng đã lên đỉnh kỷ lục tới hơn 35 triệu đồng/ lượng, cao nhất từ trước đến nay. Những con số vĩ mô khô khan này đã kéo theo những vấn đề “tiểu tiết” trên.
Kết thúc phiên họp, người phát ngôn Chính phủ nhấn mạnh: “Chính phủ quyết tâm giữ lạm phát chỉ ở 1 con số”. Điều này cũng là một thách thức lớn, bởi thông thường những tháng cuối năm thường là dịp giá cả biến động mạnh, với những tác động bất lợi từ mưa lũ, dịch bệch, nên giá cả cuối năm càng giống như “cơn bão” khó lường trước hướng di chuyển. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm của Chính phủ và của cả xã hội.
Nguyễn Gia
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN