thethaovanhoa.vn

Chủ nhân giải Nobel Văn học 2010 ra tiểu thuyết mới

05/11/2010 06:51 GMT+7

Nhà văn Peru Mario Vargas Llosa, “chủ nhân” giải Nobel Văn học năm nay, đã chỉ trích “những hậu quả của chủ nghĩa thực dân” của các nước châu Âu khi ông giới thiệu tiểu thuyết mới mang tựa đề El Sueno Del Celta.

(TT&VH) - Nhà văn Peru Mario Vargas Llosa, “chủ nhân” giải Nobel Văn học năm nay, đã chỉ trích “những hậu quả của chủ nghĩa thực dân” của các nước châu Âu khi ông giới thiệu tiểu thuyết mới mang tựa đề El Sueno Del Celta ở Madrid (Tây Ban Nha) hôm 3/11.

El Sueno del Celta kể về cuộc đời của người theo chủ nghĩa dân tộc người Ireland - Roger Casement, người đã lên án về sự ngược đãi ở Congo trong đầu thế kỷ 20 và đã bị người Anh treo cổ vì bị buộc tội phản quốc. Cuốn tiểu thuyết này đã được phát hành ở 17 nước nói tiếng Tây Ban Nha và sẽ được dịch sang 20 thứ tiếng.

Nhà văn 74 tuổi này cho biết ông thấy “khó làm việc” sau khi đoạt giải Nobel Văn học và mỗi đêm chỉ ngủ 3- 4 tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn có “nhiều dự án trong đầu” và sẽ ‘tiếp tục viết hằng ngày và viết cho tới lúc chết”.

Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN