Chiến thắng thần thoại của Cỗ xe tăng Đức cách đây hơn nửa thế kỷ đang bị nghi ngờ có sự trợ giúp của chất kích thích và có thể bị tước danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên của mình.
(TT&VH) -
Chiến thắng thần thoại của Cỗ xe tăng Đức cách đây hơn nửa thế kỷ đang bị nghi ngờ có sự trợ giúp của chất kích thích và có thể bị tước danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên của mình. Một trường đại học vừa công bố nghiên cứu cho biết những cầu thủ Tây Đức năm đó đã được tiêm chất kích thích bí mật mà họ nghĩ rằng đấy chỉ là vitamin.
|
Tuyển Đức vô địch World Cup 1954 |
Tại World Cup 1954 được tổ chức tại Thụy Sĩ, đội tuyển Tây Đức đã tạo ra một cú sốc khi đánh bại Hungary với tỷ số 3-2 ở trận chung kết cho dù bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 8 phút thi đấu. Tiền đạo Morlock gỡ bàn đầu tiên trước khi cầu thủ chạy cánh Helmut Rahn gỡ hòa ở phút 18. Cuối cùng, Rahn ấn định chiến thắng ở phút thứ 84 qua đó đem về chiếc cúp Vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức. Đây là kết quả hết sức bất ngờ và gây sửng sốt với toàn thé giới ở thời điểm đó khi Hungary là thế lực hàng đầu của châu Âu. Tại vòng bảng, họ còn đè bẹp Hàn Quốc 7-2 và nhấn chìm chính Tây Đức với tỷ số 8-3. Thậm chí Hungary còn đánh bại Brazil 4-2 ở tứ kết.
Nhưng theo báo cáo vừa được công bố hôm thứ Hai, “những người hùng của Tây Đức” được cho rằng đã nhận thêm vitamin C từ các mũi tiêm ngay trước trận chung kết, nhưng thực chất đó là methamphetamine –chất kích thích được quân đội Đức sử dụng rộng rãi trong chiến tranh thế giới thứ 2. Những lời cáo buộc trên được ghi trong tài liệu mang tựa đề “Doping tại Đức” – một nghiên cứu của trường đại học Leipzig dưới sự tài trợ của Ủy ban Olympic của Đức. Tài liệu này dự định sẽ được xuất bản vào năm 2012 và cho biết chất kích thích đã được sử dụng lần đầu tiên trong thể thao từ rất sớm tại Tây Đức vào năm 1949.
Đây là vụ bê bối lớn thứ 2 liên quan tới các kỳ World Cup trong quá khứ chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng. Cuối tháng 8, một bác sĩ của tuyển Pháp tiết lộ những cầu thủ của đội tuyển đã dùng chất kích thích để giành chức vô địch World Cup 1998 ngay trên sân nhà. Ông không tiết lộ danh tính nhưng ám những ngôi sao thi đấu tại Serie A vào thời điểm đó là Zinedine Zidane, thủ quân Didier Deschamps (đều của Juventus) hay hậu vệ Lilian Thuram (Parma).
H.D