thethaovanhoa.vn

Chuyển động của K.Khánh Hòa: Đạt đỉnh rồi sao

24/10/2010 12:38 GMT+7

Ban lãnh đạo K.KH đã nuôi âm mưu làm cuộc thay đổi lịch sử bóng đá phố biển nhưng rốt cuộc đã không thành, dù vị trí thứ 4 là cực tốt với họ.

(TT&VH) - Ban lãnh đạo K.KH đã nuôi âm mưu làm cuộc thay đổi lịch sử bóng đá phố biển nhưng rốt cuộc đã không thành, dù vị trí thứ 4 là cực tốt với họ. Có thể coi năng lực của K.KH đã đạt đỉnh, giờ người ta chỉ lo họ có duy trì được phong độ lẫn khát vọng hay không mà thôi.

Mùa giải 2009, K.KH chơi rất có nét ở lượt đi với sự tính toán kiểu “ăn chắc, mặc bền”. Họ liên tục có mặt ở tốp 3 trong bảng xếp hạng tạm thời, và có lúc tưởng như soán ngôi số một đến nơi, nhưng sau thất bại trước SHB.ĐN ở vòng 12, K.KH đã tuột dốc một mạch rồi cuối mùa chỉ đứng hạng 8 chung cuộc.

Thất bại đó đã rút ra cho BHL K.KH nhiều bài học, trong đó phương châm “biết mình biết người” được họ chú trọng. K.KH chắt chịu từng trận một ở mùa giải 2010.  Hàng loạt đội bóng đại gia tự bắn vào chân mình, và K.KH không được đánh giá cao, đấy cũng là thuận lợi cho họ. Khác với mọi năm, họ đã làm công tác tư tưởng, tổ chức khá tốt ở lượt về mặc dù trước World Cup 2010, đội bóng này đã trải qua chuỗi 5 trận bê bết. Đến vòng đấu áp chót mùa giải, họ đã tạo được cơ hội lịch sử: giành được huy chương nếu như vòng 26 hạ được HP.HN. Một lần nữa, đội bóng phố biển đã không vượt qua được, chấp nhận vị trí thứ 4.

Không giữ chân được Quang Hải (13) là tổn thất lớn nhất của K.KH. Ảnh: VSI


Có thể nói, giới hạn của K.KH đã chạm ngưỡng. Với con người, sự đầu tư như thế để đạt được vị trí thứ 4 coi như thành công lắm rồi. Thiếu gì đội đổ tiền núi nhưng vẫn xếp sau K.KH mùa giải vừa qua. Thông thường, với một đội bóng đã chạm đỉnh thì người ta rất sợ sẽ có biểu đồ bất lợi. Đấy là thách thức không nhỏ với BHL K.KH trong thời gian tới.

Phải nói là 2 năm qua K.KH đã chịu đầu tư khá nhiều tiền so với trước. Chẳng hạn, việc họ chịu chi xấp xỉ 5 tỷ (cả khoản đóng thuế) để níu kéo Tấn Tài ở lại là một sự thay đổi.

Sau sự kiện 4 cầu thủ K.KH bị Ninh Bình “bứng” mất 2 năm trước, việc Quang Hải rời quê hương với số tiền lót tay cả chục tỷ đồng thực sự làm choáng váng những người ở lại. Chính xác hơn, nó tác động rất lớn đến cầu thủ gốc địa phương, khiến tâm hồn ai cũng ngẩn ngơ thèm khát tới những bản hợp đồng tiền tỷ.

Ngay cả Tấn Tài vừa qua cũng có CLB phía Nam sẵn sàng chi 12 tỷ (tính cả đền bù hợp đồng) để sở hữu tuyển thủ QG này. Tài cũng chênh vênh nhưng cuối cùng vẫn không rời đội được.

Đúng thời điểm này, K.KH lại thêm nỗi lo sẽ tiếp tục bị rút ruột, bởi đùng một cái Văn Phong và Ngọc Điểu, Hữu Phước được gọi lên 2 ĐT. Lượt đi mùa giải 2010, Văn Phong bị chấn thương phải vào TP.HCM chữa trị, nên chỉ đá được lượt về, nhưng nhờ thể hiện năng lực khá tốt, nên Phong đã được được gọi lên ĐTVN. Dù Phong không có gì nổi bật khi khoác áo ĐTVN, nhưng N.SG đã nhảy vào chèo kéo hậu vệ này để rồi K.KH lại lao đao. Thật nghịch lý, khi Văn Phong vẫn còn 2 năm hợp đồng với K.KH.

Ngay cả Ngọc Điểu vừa tái ký 3 năm nhưng sau đợt này khả năng bị các đại gia “nhòm ngó” là rất lớn, nhất là khi Điểu đang thể hiện rất tốt trong màu áo Olympic QG. Trường hợp Hữu Phước được goi lên khiến BHL cũng “ngã ngửa”, vì mùa qua Phước chỉ đá chính dăm trận. Hết tháng 12 này, Hữu Phước hết hạn hợp đồng và rất có thể sẽ chia tay đội bóng phố biển.

K.KH giờ đang đối diện với cơn bão chuyển nhượng dữ dội. Hiện tại, họ chẳng có cách nào khác là tập thói quen không có ngôi sao. Nha Trang đang tập trung khá nhiều cầu thủ địa phương khác về, tên tuổi ít người biết đến, cụ thể đã có 5 cái tên đến từ Hòa Phát V&V, HA.GL, SLNA, XM.HP. HLV Hoàng Anh Tuấn đang chờ xong giải U21 quốc tế để chọn một số cầu thủ trẻ. Lực lượng ngoại binh vẫn là những gương mặt cũ như Jonathan, Mustapha, Issifu, Simon, Agostinho. Chiến dịch nhập tịch cho Jonathan và Issifu không thành khiến cho BHL “bể” khá nhiều toan tính chiến thuật…

K.KH ở thời điểm khó khăn này xem ra cần nhất một cú hích có tính đột phá.

HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN