thethaovanhoa.vn

HLV cờ tướng Hoàng Đình Hồng: Cơ hội giành HCV là 50/50

24/10/2010 08:38 GMT+7

Cờ tướng là một trong số ít bộ môn đặt mục tiêu sẽ mang lại HCV cho thể thao Việt Nam (TTVN) tại Asian Games 16. TT&VH đã có cuộc trao đổi nhanh với HLV Hoàng Đình Hồng.

(TT&VH) - Cờ tướng là một trong số ít bộ môn đặt mục tiêu sẽ mang lại HCV cho thể thao Việt Nam (TTVN) tại Asian Games 16. Để hiểu rõ hơn về tình hình chuẩn bị của cờ tướng Việt Nam, TT&VH đã có cuộc trao đổi nhanh với HLV Hoàng Đình Hồng.

* Ông đánh giá thế nào về những bước tiến của cờ tướng Việt Nam trong thời gian qua?

- Trong những năm qua cờ tướng Việt Nam đã có những bước tiến lớn, nhờ chúng ta được cọ xát nhiều hơn. Vì thế, chúng ta đã giành được nhiều thành tích cao trên đấu trường khu vực cũng như thế giới. Tiêu biểu như Ngô Lan Hương đã giành HCV tại Asian Indoor Games 2, đây là thành tích rất đáng tự hào. Ở giải VĐTG năm 2009, Ngô Lan Hương và Nguyễn Thành Bảo cũng giành được chức á quân. Bên cạnh đó còn nhiều thành tích khác.

Ảnh: HLV Hoàng Đình Hồng rất tin tưởng vào khả năng giành HCV của cờ tướng VN tại Asian Games 16.

* Mục tiêu của cờ tướng ở Asian Games sắp tới là giành 1 HCV, vậy công tác chuẩn bị cho mục tiêu ấy diễn ra thế nào?

- Ngay từ đầu năm chúng tôi đã xác định mục tiêu lớn nhất của cờ tướng là Asian Games sắp tới, bởi thế công tác tập luyện, thi đấu cũng được tính toán rất kĩ lưỡng. Sau khi các VĐV được trả về địa phương để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vừa qua, chúng tôi đã tập trung trở lại tại Trung tâm HLTTQG II, và cho tới lúc này, mọi thứ vẫn diễn ra đúng với lịch trình.

* Để hoàn thành mục tiêu đó chúng ta cần những gì?

- Có rất nhiều yếu tố cần phải tính đến, thứ nhất là sự bình tĩnh, tự tin trong thi đấu của các VĐV trong thi đấu, thứ hai là điểm rơi phong độ và cuối cùng là yếu tố may mắn. Trong cờ tướng yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ, nếu các VĐV của chúng ta và Trung Quốc bằng điểm nhau, nhưng nếu ở trận đấu cuối cùng ai được quyền đi trước thì chỉ hòa là thắng lợi.

* Điểm mạnh của chúng ta là nội dung đồng đội nhưng ở giải năm nay chỉ có các nội dung cá nhân, liệu điều đó có ảnh hưởng đến cơ hội giành HCV?

- Tất nhiên là rất ảnh hưởng, điểm mạnh của chúng ta là các nội dung đồng đội, nếu có nội dung này chúng ta gần như chắc chắn cầm chắc huy chương bạc. Nội dung đồng đội chúng ta đều, và có khả năng phối hợp bổ trợ cho nhau tốt hơn.

* Đâu là những đối thủ chính của chúng ta trong “cuộc chiến” giành HCV ở Asian Games sắp tới?

- Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của chúng ta, tôi cũng đánh giá cao một số VĐV trẻ của Hong Kong, còn những đối thủ khác thực sự không quá mạnh. Trung Quốc họ có những đối thủ rất mạnh như Hồng Trí, Lữ Khâm ở nội dung cá nhân nam và Vương Lâm Na, Đường Đan ở nội dung cá nhân nữ.

* Vậy theo ông, chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội để giành HCV?

- Như tôi đã nói ở trên, Trung Quốc là đối thủ rất mạnh, họ là trở ngại lớn nhất của chúng ta nhưng tôi vẫn tin rằng cơ hội giành HCV giữa ta và Trung Quốc là 50/50.

* Trong 4 VĐV tham dự giải lần này, ai là người được đặt nhiều kì vọng nhất?

- Tất nhiên là Ngô Lan Hương, đấy là niềm hy vọng lớn nhất của cờ tướng Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ nếu may mắn Hương đã giành chức vô địch thế giới rồi.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi, chúc cờ tướng Việt Nam thi đấu thành công.

Quỳ Hợp (bài và ảnh)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN