thethaovanhoa.vn

TGĐ Cty CPBĐ TMN.CSG Nguyễn Chí Kiên: “Nếu phải kêu ca thì là chúng tôi mới đúng”

22/10/2010 12:03 GMT+7

Xung quanh việc HFF và đại đa số các đại biểu dự Đại hội thường niên khóa IV thống nhất quan điểm sẽ kiến nghị lãnh đạo cấp thành phố đòi lại cái tên TP.HCM, TT&VH có cuộc trao đổi với TGĐ Cty CPBĐ TMN.CSG, ông Nguyễn Chí Kiên.

(TT&VH) - “… Nếu được gửi gắm mấy câu trên mặt báo, tôi mong rằng lãnh đạo Thép Việt Nam và các đối tác truyền thống, những nhà tài trợ sẽ không dao động, mà buông xuôi. Đó là điều mà tôi đau đáu nhất, chứ không phải những “kiến nghị” đòi lại cái tên CLB, mà HFF đưa ra hôm Đại hội thường niên”, ông Kiên chậm rãi.

Xung quanh việc HFF và đại đa số các đại biểu dự Đại hội thường niên khóa IV thống nhất quan điểm sẽ kiến nghị lãnh đạo cấp thành phố đòi lại cái tên TP.HCM (vì lý do làm tổn hại đến uy tín của bóng đá Sài Gòn – PV), TT&VH có cuộc trao đổi với TGĐ Cty Cổ phần bóng (CPBĐ) đá TMN.CSG, thành viên HĐQT và là GĐĐH CLB TP.HCM, ông Nguyễn Chí Kiên (đại biểu duy nhất phản đối quan điểm này).

“Sẽ rất sẵn sàng, nếu…”


* Đại hội thường niên HFF, nhưng vấn đề nóng nhất lại là cái tên CLB TP.HCM. Thực tế, việc này đã được khơi ra từ cách đây không lâu, nhưng ông có đoán trước được sự thể sẽ diễn ra như thế?


- Quả thật, tôi hơi ngỡ ngàng với diễn biến buổi sáng hôm đó (ngày diễn ra Đại hội thường niên). Tôi đã định không đi dự Đại hội, vì nghĩ rằng đội bóng đã có anh Tuấn (HLV Lư Đình Tuấn) đi rồi. Thực tế, giấy mời của tôi vẫn để trống và chưa điền tên bất cứ ai cả. Đã dự thì phải nêu lên chính kiến. Chiến lược phát triển của bất cứ tổ chức kinh tế nào cũng cần phải được bảo mật. Nhưng, người ta đưa vấn đề của chúng tôi ra bàn luận một cách công khai, như thế có phải phạm luật?! Tôi không đồng tình với cách làm đó.



GĐ Cty Cổ phần bóng đá TMN.CSG Nguyễn Chí Kiên. Ảnh: Phương Nghi

* Thế nên ông mới phản đối?

- 2 năm trước, lãnh đạo thành phố đã có công văn, chỉ đạo việc đổi tên CLB TMN.CSG thành CLB TP.HCM. Chúng tôi đã có thể đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ, để “độc quyền” cái tên ấy. Nhưng lãnh đạo Cty CPBĐ TMN.CSG đã thống nhất không cần thiết phải làm thế, bởi văn bản của lãnh đạo thành phố có trọng lượng cao hơn nhiều. Trong tình huống này, chỉ khi nào thành phố nhất thiết phải lấy lại cái tên CLB TP.HCM hoặc CPBĐ TMN.CSG thấy không nhất thiết phải duy trì cái tên ấy nữa, sẽ kiến nghị và trả lại.


HFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhưng hãy xem lại, họ có đủ thẩm quyền để “kiến nghị” với lãnh đạo thành phố về việc đòi lại cái tên của đội bóng không? Một số người đã làm việc theo cảm tính và lấy quan điểm cá nhân làm chủ đạo.


 “Chúng tôi đang bị đì sát ván”


* 99% đại biểu đồng thuận với kiến nghị nên trả lại tên đội bóng cho thành phố, thì nó không còn là chuyện riêng của Cty CPBĐ TMN.CSG nữa, thưa ông?


- Họ lấy số đông để át đi những chính kiến cá nhân, thế là không công bằng. Tôi không muốn tranh cãi hay đôi co trong buổi Đại hội hôm đó, bởi chắc chắn sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi nhận được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của HĐQT Cty, cũng như Tập đoàn Thép Việt Nam, trong việc quản lý đội bóng và sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Tôi đang hoạch định lại, trước khi đề xuất lên trên và sẽ có những hành động cụ thể.


* Tuy nhiên, ngay cả HLV Lư Đình Tuấn cũng giơ phiếu xanh đồng thuận việc nên trả lại tên đội bóng cho thành phố, thì hẳn đây phải là vấn đề nhạy cảm?


- HLV Lư Đình Tuấn đã hết hợp đồng với đội bóng và đang còn lưỡng lự trong việc ký tiếp, bởi anh ấy còn chưa chắc chắn các kế hoạch phát triển. Đấy cũng là điều bình thường thôi. Nhưng, quả thật là tôi cũng không hiểu tại sao anh Tuấn lại làm thế?!


* Với tất cả những gì đang diễn ra, chắc chắn việc kêu gọi tài trợ hay níu kéo tâm huyết của lãnh đạo Thép Việt Nam, sẽ gặp khó khăn?


- Đúng thế! Ngay cả việc trao độc quyền tài trợ giải hạng Nhất cho Tôn Hoa Sen, cũng khiến chúng tôi mất rất nhiều đối tác truyền thông trong ngành tôn và thép xây dựng công nghiệp. Đây là một bất cập dễ nhận thấy, nhưng không lẽ suốt ngày tôi vác đơn đi kiến nghị à?! Là dân trong ngành quảng cáo, PR và Marketing, tôi đã nghiên cứu rất kỹ luật doanh nghiệp, cũng như các hoạt động kinh doanh khác. Cần phải có những phác thảo khả thi, đúng luật, thì nhà tài trợ họ mới nhảy vào.


HFF hay ai đó vẫn kêu ca về việc tổn hại đến một cái tên, nhưng nếu phải kêu ca, thì là chúng tôi mới đúng. Thép Việt Nam đã là nhà bảo trợ đội bóng từ hơn nửa thập niên nay, và nói thật, họ thất thu rất nhiều. Thế nhưng, có bao giờ chúng tôi đòi hỏi một lời thăm hỏi, động viên hay cảm ơn với những đóng góp cho bóng đá TP.HCM như thế chưa?!


* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


TÙY PHONG (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN