Vào lúc 13 giờ ngày 21/10, lực lượng tìm kiếm đã đưa được chiếc xe khách gặp nạn nổi lên trên mặt nước. Đồng thời đã đưa được thi thể của 10 nạn nhân bị mắc kẹt ở trong xe. Tổng số nạn nhân tìm thấy là 14/19 người.
(TT&VH) - Vào lúc 13 giờ ngày 21/10, lực lượng tìm kiếm đã đưa được chiếc xe khách gặp nạn nổi lên trên mặt nước từ độ sâu 12m. Đồng thời đã đưa được thi thể của 10 nạn nhân bị mắc kẹt ở trong xe, trong đó có 2 bà mẹ tử nạn cùng 2 cháu bé. Cùng với 4 nạn nhân khác được tìm thấy rải rác trên sông Lam, tổng số nạn nhân tìm thấy là 14/19 người.Mọi phương án đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa ra thảo luận ngay trong đêm 20/10. Lực lượng cứu hộ Quân khu 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân và lực lượng Cảnh sát biển cũng như đội quân cứu hộ chuyên nghiệp của 6 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh được huy động tối đa. Nhưng theo tâm nguyện của người nhà nạn nhân về mặt tâm linh các đơn vị sẽ tiến hành buổi sáng sớm ngày 21/10. Trục vớt chiếc xe khách dưới dòng sông
Việc kéo chiếc xe lên gặp khó khăn hơn dự tính ban đầu, một phần do chiếc xe bị chìm sâu trong lòng sông nên đã bị cát và bùn vùi lấp. Chỉ đến khi những tốp thợ lặn hoàn thành được việc lắp cáp thì việc kéo xe lên mặt nước mới tiến hành, khi đó đã quá 10h30. Khi chiếc xe trồi trên mặt nước, Ban Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã đập cửa kính nhằm mang những thi thể về nơi tập kết để khâm liệm. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ khi chiếc xe được kéo lên, 10 nạn nhân xấu số đã được đưa ra khỏi chiếc xe định mệnh. Trước đó, lúc 8h10, thi thể nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy tại xã Xuân Hội. Nạn nhân là anh Đinh Xuân Lương, sinh năm 1969 quê Hải Hậu, Nam Định. Anh Lương là chủ của chiếc xe mang BKS 48K - 5868. Thi thể anh Đinh Xuân Lương được phát hiện cách cầu Bến Thủy khoảng 5km về phía hạ lưu và cách nơi chiếc xe bị chìm khoảng 10km. Ngay sau đó, một cặp vợ chồng dân chài đã phát hiện thi thể một nam giới nữa là Đinh Xuân Thường, là em trai của anh Đinh Xuân Lương. Thi thể thứ 3 được tìm thấy lúc 11h cùng ngày, được xác định là chị Mai Thị Nhi (31 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk). Chị Nhi được bà Nguyễn Thị Nguyệt, người chuyên vớt xác trên sông Lam phát hiện khi đang trôi tại khu vực núi Cơm, gần chân cầu Bến Thủy. Thêm một thi thể là nam nữa được phát hiện ở khu vực gần chiếc xe bị chìm sau đó, tại thời điểm phát hiện ra, người đàn ông này vẫn chưa được xác minh danh tính và cũng chưa có người nhà đến nhận. Có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc trục vớt chiếc xe và chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân, ngoài Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Trần Văn Lợi và lãnh đạo công an, chính quyền huyện Nghi Xuân. Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đến thăm hỏi, tặng quà và động viên thân nhân gia đình các nạn nhân xấu số. Trong hôm qua, Công ty Bảo Việt các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Đắk Lắk đã chi bảo hiểm ban đầu cho mỗi nạn nhân mất tích 25 triệu đồng/người. Công ty Bảo Việt Đắk Lắk chi trả bảo hiểm cho chiếc xe 1,2 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật cho biết: Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ toàn bộ chi phí an táng các nạn nhân mất tích cũng như việc tìm kiếm trục vớt xe khách. Đồng thời, tỉnh còn hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ cho 46 người nhà, người thân có người bị mất tích. Huyện Nghi Xuân hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 6 triệu đồng. Ban Trị sự Hội Phật giáo huyện Nghi Xuân đã làm lễ cầu siêu cho hương hồn người bị nạn được siêu thoát. Theo ông Nguyễn Hiền Lương (Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân) công việc tìm kiếm cứu nạn vẫn còn tiếp tục cho đến khi tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng. Đại Nghĩa