
Đại kiện tướng cờ vua quốc tế Lê Quang Liêm: Tôi không muốn nghĩ nhiều về HCV
Dù đang rất bận rộn nhưng Đại kiện tướng quốc tế (ĐKTQT) Lê Quang Liêm, niềm hy vọng lớn nhất của cờ vua Việt Nam tại Asian Games sắp tới, vẫn dành cho TT&VH cuộc trò chuyện chân thành, cởi mở về cờ vua, Asian Games...
(TT&VH) - Dù đang bận rộn tập luyện chuẩn bị cho Asian Games 16, cho việc học tập (hiện là sinh viên năm nhất, khoa Tài chính-Ngân hàng, trường Đại học Sài Gòn), kỳ thủ cờ vua, Đại kiện tướng quốc tế (ĐKTQT) Lê Quang Liêm, niềm hy vọng lớn nhất của cờ vua Việt Nam tại Asian Games sắp tới, vẫn dành cho TT&VH cuộc trò chuyện chân thành, cởi mở về cờ vua, Asian Games và những vấn đề xung quanh.* Tính tới thời điểm này, đây là năm thi đấu rất thành công của Liêm, bản thân Liêm đánh giá thế nào về những thành công mà mình đạt được?
- Đúng là từ đầu năm đến nay Liêm thi đấu khá thành công, chẳng hạn như chức vô địch giải Aeroflot mở rộng ở Nga, mà Liêm là người châu Á đầu tiên đoạt được giải thưởng danh giá này. Sau đó là ngôi á quân tại giải cờ vua diễn ra tại Đức, đây cũng là một giải thưởng rất giá trị, làm cho Liêm cảm thấy tự hào. Bên cạnh đó, Liêm còn thi đấu thành công ở một số giải đấu khác, nhưng cũng có giải Liêm thi đấu không đúng phong độ của mình như giải cờ vua đồng đội thế giới vừa kết thúc tại Nga vừa qua.
* Trong những giải thưởng vừa đạt được, giải nào Liêm cảm thấy bất ngờ nhất?
- Đấy là giải nhì tại Đức hồi đầu tháng 7 vừa qua, vì đây là một giải đấu siêu hạng mà cá nhân Liêm nói riêng cũng như làng cờ Việt Nam nói chung chưa ai đạt được thành tích này, bởi ở đó toàn những những đại kiện tướng hàng đầu thế giới. Vì thế, chức á quân là thành công ngoài sức tưởng tượng của Liêm.
Nếu giành được HCV Asian Games 16, Lê Quang Liêm (phải) sẽ có một năm thi đấu cực kỳ thành công
* Vậy cơ duyên nào đã đưa Liêm đến với cờ vua?
- Liêm đến với cờ vua cũng rất tình cờ, ngay từ lớp 1 anh trai của Liêm đã mua một quyển sách về cờ vua và chỉ cho Liêm đánh. Rồi Liêm tham gia các giải đấu ở phường, quận, thành phố. Sau đó lên ĐTQG và cờ vua trở thành niềm đam mê khi nào không biết.
* Được biết mẹ là người luôn theo Liêm trong những cuộc thi đấu xa nhà, vậy gia đình có vai trò như thế nào trong thành công của Liêm?
- Bố mẹ và anh trai luôn theo sát động viên Liêm trong mọi giải đấu, ở những giải đấu quốc tế ba, mẹ thường sắp xếp thời gian để đi cùng Liêm. Những lúc Liêm thất bại, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho mình, nếu không có gia đình, Liêm sẽ không có được thành công như hôm nay.
* Cờ vua là môn thể thao rất trí tuệ, vậy đánh cờ có giúp nhiều cho Liêm trong việc học tập không?
- Đây là môn thể thao trí tuệ, nhiều nhà khoa học đã chứng minh rằng chơi cờ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển tư duy. Nhiều nước trên thế giới còn mang cờ vua vào giảng dạy trong trường học. Bản thân Liêm chơi cờ vua từ nhỏ nên nó cũng giúp ích cho Liêm nhiều trong việc học, Liêm có thể tư duy và xử lí mọi việc nhanh hơn.
* Đứng trước một nước cờ khó, điều đầu tiên Liêm nghĩ là gì?
- Trước một tình huống khó điều đầu tiên Liêm nghĩ là phải bình tĩnh, nếu không sẽ rơi vào bẫy của đối thủ. Đi sai một nước cờ có thể trả giá bằng một thất bại. Chính vì thế, Liêm luôn tập trung cao nhất cho ván cờ, không bao giờ xem thường đối thủ
* Hãy nói về Asian Games sắp tới, việc chuẩn bị của Liêm diễn ra như thế nào? Có khó khăn gì không?
- Đối với môn cờ vưa thì việc tập luyện là do mình là chính, không giống như nhiều môn khác phải ra sân, phải đông người. Bản thân mỗi VĐV tự tập luyện, có ý thức nâng cao trình độ của mình. Nói chung quá trình chuẩn bị cho Asian Games 16 của Liêm đang tiến triển tốt.
* Liêm đánh giá thế nào về các đối thủ ở Asian Games 16?
- Trong châu Á của mình, các đối thủ đáng gờm là Trung Quốc, Ấn Độ, các nước thuộc Liên Xô cũ. Trung Quốc có điểm xuất phát như chúng ta, nhưng trong những năm qua, cờ vua Trung Quốc đã tiến bộ rất nhanh, các VĐV trẻ của họ cũng thi đấu rất tốt và họ sẽ là đối thủ chính của chúng ta. Ấn Độ cũng là một đối thủ mạnh ở Asian Games sắp tới
* Mục tiêu của Liêm tại Asian Games là gì? Sẽ là chiếc HCV để khép lại một năm thi đấu thành công chứ?
- Tôi không muốn tạo áp lực cho bản thân nhưng sẽ thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất có thể. Bây giờ còn quá sớm để nói trước điều gì, vì thế dù rất mong giành được HCV Asian Games, nhưng bản thân Liêm không muốn nghĩ đến nó quá nhiều, bởi điều đó sẽ tạo ra áp lực không tốt
* Theo Liêm đâu là những khó khăn của cờ vua Việt Nam?
- Chúng ta chưa đầu tư xứng đáng cho cờ vua, chúng ta có nhiều VĐV triển vọng, có nhiều tiềm năng nhưng ít được thi đấu ở nước ngoài, ở các giải đấu lớn để tích lũy kinh nghiệm. Các chế độ đại ngộ cũng chưa thật sự tốt, chưa có một môi trường chuyên nghiệp.
* Có khi nào áp lực thành tích làm cho Liêm cảm thấy căng thẳng, chán nản và muốn từ bỏ chơi cờ không?
- Là VĐV chuyên nghiệp thì phải sống chung áp lực, và áp lực có thể đến từ chính bản thân mình hoặc do bên ngoài tác động. Nhưng tôi nghĩ luôn phải biết cân bằng mọi thứ để không ảnh hưởng đến việc thi đấu của mình. Đối với bản thân Liêm thì tôi sẽ theo cờ vua đến khi nào còn có thể và chưa bao giờ nghĩ đến việc xa rời nó.
* Hơn 10 năm thi đấu đỉnh cao, đâu là kỷ niệm mà Liêm thấy nhớ nhất?
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là năm 10 tuổi, khi Liêm đi thi đấu giải vô địch U12 thế giới tại Tây Ban Nha, mẹ Liêm có đi cùng với Liêm, nhưng do trục trặc vé máy bay nên mẹ phải đến muộn hơn 2 ngày. Lúc đó Liêm còn nhỏ và rất lo lắng, nhưng rất may sau đó mọi việc diễn ra tốt đẹp và Liêm đã thi đấu thành công
* Cảm ơn Liêm về cuộc trao đổi, chúc Liêm thi đấu thành công tại Asian Games sắp tới.
Quỳ Hợp (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN