
“Sao” bóng đá gửi lời chúc mừng đến thợ mỏ Chile
Hạnh phúc trước việc giải cứu thành công 33 người thợ mỏ Chile sau hàng tháng trời bị vùi sâu trong lòng đất, các ngôi sao bóng đá như Ronaldo hay Kaka cũng không khỏi thán phục và gửi đến họ lời chúc mừng.
(TT&VH Online)- Hạnh phúc trước việc giải cứu thành công 33 người thợ mỏ Chile sau hàng tháng trời bị vùi sâu trong lòng đất, các ngôi sao bóng đá như Ronaldo hay Kaka cũng không khỏi thán phục và gửi đến họ lời chúc mừng. Ngôi sao bóng đá người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo và tiền đạo người Brazil, Kaka đã gửi lời chúc mừng tới 33 người thợ mỏ Chile được cứu sống sau 69 ngày bị chôn vùi dưới mặt đất sau một vụ sập mỏ thông qua trang mạng xã hội Twitter.”Một cái ôm đặc biệt dành cho những người thợ mỏ đã bị vùi sâu dưới lòng đất trong thời gian dài cùng gia đình họ”, Ronaldo viết trên trang Twitter. Còn Kaka thì viết: “Cảm ơn Chúa vì đã cứu giúp những người thợ mỏ.”
Phương tiện giải cứu thợ mỏ Chile có dán logo Liverpool- Ảnh Kickette |
Khác với Ronaldo và Kaka, cầu thủ người Chile đang thi đấu cho West Brom, Gonzalo Jara lại có cách chúc mừng thiết thực hơn tới những người đồng hương dũng cảm của mình bằng việc gửi tặng áo đấu kèm theo lời chúc. Được biết trong số những người thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đất có một người từng là cầu thủ bóng đá. Trong hơn hai tháng, 33 thợ mỏ đã trở thành những người nổi tiếng khắp toàn cầu. Sau khi họ được cứu sống, rất nhiều CLB bóng đá lớn tại Anh đã mời họ đến xem các trận đấu của mình. Bên cạnh đó, "33 anh hùng của Chile” cũng được mời đến thăm Graceland, dinh thự trước đây của ông hoàng nhạc Rock&Roll nay đã thành Bảo tàng vinh danh ngôi sao âm nhạc lừng danh người Mỹ ở Memphis. Steve Jobs, ông chủ hãng Apple của Mỹ, tuyên bố sẽ gửi tặng cho mỗi người một chiếc máy nghe nhạc iPod thế hệ mới nhất, trong khi đại diện một công ty ở Hy Lạp đã ngỏ lời mời đoàn thợ mỏ đến Hy Lạp du lịch. Không chỉ có người dân Chile hân hoan với cuộc giải cứu, các mạng xã hội như Facebook, Twitter vẫn tiếp tục ngập tràn những lời chia vui, chúc mừng cuộc giải cứu lịch sử của người Chile. Theo bảng chỉ số Net Usage của Akamai (chuyên theo dõi lượng truy cập vào các trang web tin tức toàn cầu) công bố ngày 14-10, đoạn phim ghi lại quá trình giải cứu 33 thợ mỏ đã trở thành kỷ lục là đoạn phim được theo dõi trực tuyến nhiều nhất từ trước đến nay.
Khánh Đan (Tổng hợp)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN