thethaovanhoa.vn

ĐT nữ VN: Rèn thể lực

13/10/2010 10:15 GMT+7

Ngay ngày đầu tiên có mặt tại Tam Đảo (09/10), HLV Trần Vân Phát đã cho ĐT nữ VN thực hiện bài tập leo núi. Những ngày sau đó, các nữ tuyển thủ phải thực hiện một khối lượng vận động khá nặng.

(TT&VH) - Ngay ngày đầu tiên có mặt tại Tam Đảo (09/10), HLV Trần Vân Phát đã cho ĐT nữ VN thực hiện bài tập leo núi. Những ngày sau đó, các nữ tuyển thủ phải thực hiện một khối lượng vận động khá nặng, 2 buổi tập một ngày, mỗi buổi kéo dài hơn 2 tiếng nhằm nâng cao thể lực.

Có thể thấy cường độ luyện tập của ĐT nữ hiện tại còn cao hơn cả ĐTVN và ĐT Olympic trong những ngày tập trung vừa qua. Trao đổi với TT&VH, HLV Trần Vân Phát cho biết, thể trạng của các nữ tuyển thủ không được tốt như các nam đồng nghiệp, nên bắt buộc phải “nhồi thể lực” cho họ trước khi thực hiện các bài tập kỹ chiến thuật.

Giống như HLV Calisto ở ĐTVN, HLV Trần Vân Phát yêu cầu các nữ tuyển thủ phải thực hiện bài tập một cách rất nghiêm túc, tập trung và không cười đùa. Ông nhấn mạnh: “Kỹ năng được hình thành từ những động tác rèn luyện hàng ngày, hàng giờ nên nhất thiết phải có sự chú tâm”.


Có nhiều gương mặt mới trong đợt tập trung lần này của ĐT nữ VN. Tân binh Hoàng Thị Luyên cho biết các bài tập ở ĐT có yêu cầu cao và chuyên nghiệp hơn ở CLB rất nhiều. Vì vậy, cô và người đồng đội ở Than Quảng Ninh là Nguyễn Thị Mai (1 tân binh khác) phải rất cố gắng mới theo kịp những người cũ.



Dưới thời HLV Trần Vân Phát, công tác huấn luyện thể lực luôn được chú trọng đặc biệt. Ảnh: Đức Hoàng

Vì nhiều lý do khác nhau, các cầu thủ trụ cột như thủ quân Đào Thị Miện, Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh đã không thể góp mặt ở đợt tập trung lần này của ĐT. Tân đội trưởng Ngọc Anh tỏ ra tiếc nuối: “Các chị lớn có vai trò rất quan trọng ở ĐT. Không có họ chắc chắn là sức mạnh của ĐT sẽ bị giảm sút rất nhiều. Các cầu thủ trẻ sẽ phải rất nỗ lực để bù đắp vào khoảng trống đó”.

Một thiệt thòi lớn của bóng đá nữ là họ ít nhận được sự quan tâm nhiều như bóng đá nam. Mặc dù vậy, trợ lý HLV Trần Thị Bích Hạnh (nữ danh thủ thuộc thế hệ đầu tiên của bóng đá nữ VN với 3 HCV Sea Games) cho biết, so với thời của cô (chỉ có 25.000 đ tiền ăn mỗi ngày và phải ở tạm bợ trong khu thể thao Quần Ngựa, Hà Nội) thì chế độ đãi ngộ cùng điều kiện của các nữ tuyển thủ bây giờ tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, các nữ tuyển thủ sinh hoạt tại Khu D TTHLTTQG Tam Đảo, một cơ ngơi khá khang trang và biệt lập, chế độ ăn là 200.000 đ /người/ngày. Đó là một bước tiến lớn và cũng tốt hơn chế độ của nhiều môn thể thao khác.


ĐT nữ VN đang trong quá trình trẻ hóa nên BHL không đặt nặng thành tích tại Asian Games 16 sắp tới, nhất là khi chúng ta nằm ở bảng A cùng với những đối thủ rất mạnh như Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng thông qua giải đấu này, BHL cũng hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội cọ xát quý báu để chuẩn bị cho SEA Games 26, giải đấu mà ĐT nữ VN đang là ĐKVĐ.


Theo kế hoạch, ĐT nữ VN sẽ tập huấn tại Tam Đảo đến hết ngày 16/10. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF và tổ chức một số trận đấu giao hữu tại đây. Dự kiến, đội sẽ sang Quảng Châu khá sớm vào đầu tháng 11, và tiếp tục có thêm một vài trận đấu giao hữu nữa trước khi bước vào tranh tài tại Asian Games 16.


Đức Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN