thethaovanhoa.vn

Lạt mềm buộc chặt

12/10/2010 11:30 GMT+7

Nhiều phóng viên thể thao có mặt theo dõi các buổi tập của ĐT Olympic VN trong những ngày qua đều có chung nhận định: So với ĐTVN, không khí trong các buổi tập của thày trò HLV Phan Thanh Hùng thoải mái và cởi mở hơn nhiều.

(TT&VH) - Trong buổi tập chiều ngày 11/10 của ĐT Olympic VN, khi toàn đội vừa kết thúc màn khởi động, một số phóng viên ảnh và truyền hình tiến tới gần HLV Phan Thanh Hùng và đề nghị được chụp ảnh lưu niệm toàn đội. HLV Phan Thanh Hùng vui vẻ nhận lời. Sau khi chụp ảnh xong, các học trò của ông tiếp tục luyện tập. 

Nhiều phóng viên thể thao có mặt theo dõi các buổi tập của ĐT Olympic VN trong những ngày qua đều có chung nhận định: So với ĐTVN (vốn tập luyện khá lâu tại Hà Nội trước đó), không khí trong các buổi tập của thày trò HLV Phan Thanh Hùng thoải mái và cởi mở hơn nhiều. Nhưng không hiểu sao khi vào giải (Eximbank Cup), họ lại đá “bốc” như vậy? Câu trả lời có lẽ không đơn giản chỉ là khát khao khẳng định của những cầu thủ trẻ!

Với triết lý “fighting”, trong các buổi tập của mình, HLV Calisto thường yêu cầu các tuyển thủ tập trung tối đa và “không đùa cợt” (no joke). Không ít lần ông sử dụng những động từ mạnh, quát mắng cầu thủ khi họ không thực hiện đúng yêu cầu. Vì vậy, đôi khi có thể cảm nhận được không khí khá căng thẳng trên sân tập của ĐTVN. Trong khi đó, tiếng cười luôn tràn ngập ở ĐT Olympic VN.



HLV Phan Thanh Hùng đang ngày càng hoàn thiện hơn cả ở khía cạnh chuyên môn và khía cạnh đạo đức nghề nghiệp

HLV Phan Thanh Hùng có tiếng là hiền. Người ta thấy rất hiếm khi ông quát mắng học trò của mình trong các buổi tập tại HN.T&T hay Đà Nẵng trước đây. Phong cách thường thấy của ông là động viên, khích lệ cầu thủ trên sân cỏ và sau mỗi buổi tập, tiến gần lại từng người trao đổi.

HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ “Mỗi HLV có một phong cách huấn luyện. Tôi trưởng thành từ huấn luyện trẻ nên điều đó có những ảnh hưởng nhất định tới phong cách của mình. Khi vận động với cường độ cao, các cầu thủ rất dễ “nóng” và có những phản ứng bột phát. HLV phải biết cách để họ “hạ hỏa” rồi ân cần giải thích. Điều này sẽ có tác dụng rất lớn”.


Nhưng hiền không có nghĩa là dễ dãi. Có 3 trường hợp bị chấn thương trong buổi tập chiều qua của ĐT Olympic VN là Chu Ngọc Anh, Danh Ngọc và Thanh Hưng, trong đó, nặng nhất là Thanh Hưng, phải bỏ dở giữa chừng. Sau đó, chứng kiến một pha ham bóng của Văn Thắng suýt làm cho đồng đội bị đau, HLV Phan Thanh Hùng đã thẳng thắn góp ý với Thắng ngay trên sân tập và Văn Thắng không phải không có những biểu hiện tự ái. Nhưng đến cuối buổi, HLV Phan Thanh Hùng tiến tới vỗ vai Văn Thắng rồi trao đổi rất vui vẻ và cởi mở như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Hơn chục năm làm HLV ở các cấp độ khác nhau, học trò của Phan Thanh Hùng không phải là ít. Mỗi khi nhắc về ông, họ vẫn thường thể hiện một sự kính trọng. Nhiều cầu thủ trụ cột của HN.T&T cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến thành công của đội bóng Thủ đô mùa giải qua là “các cầu thủ chịu đá hết mình vì “coach” Hùng”.


Nói như vậy không có nghĩa là phương pháp “đức trị” của HLV Phan Thanh Hùng lúc nào cũng phù hợp và ưu việt hơn “pháp trị”. Nhưng những thành công của ông thời gian qua cho thấy HLV người Đà Nẵng đang ngày càng hoàn thiện hơn cả ở khía cạnh chuyên môn và khía cạnh đạo đức nghề nghiệp.


Đức Hoàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN