
Richard Hartung cảm nhận Hà Nội 1.000 tuổi
Là cố vấn tài chính ở Singapore, Richard Hartung đã có bài viết về Hà Nội đăng trang tin Today Online của Singapore.
(TT&VH) - Là cố vấn tài chính ở Singapore, Richard Hartung đã có bài viết về Hà Nội đăng trang tin Today Online của Singapore.>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
1. Hôm 10/10, Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm. Mặc dù có bề dày lịch sử như vậy, song nhìn diện mạo của thành phố này trông vẫn còn khá “trẻ”. Đi bộ xung quanh khu vực trung tâm của Hà Nội bạn sẽ thấy những tòa nhà mới mọc lên ở khắp mọi nơi. Các tòa tháp văn phòng làm việc, chung cư cao tầng và các siêu thị mọc lên ở khắp thành phố. Dịp này, đi bộ trên vỉa hè cũng dễ dàng hơn khi nhiều vỉa hè đã được nâng cấp. Đi khắp thành phố, từ sân bay về nội thành, khắp các đường phố, nơi đâu cũng treo cờ, biểu ngữ, tràng hoa cũng như các bảng điện tử mừng Đại lễ. Tăng trưởng kinh tế nhanh khiến tốc độ tiến triển cũng tăng.
Lễ khai mạc Đại lễ trước tượng đài Lý Thái Tổ.
PriceWaterhouseCoopers dự đoán Hà Nội và TP.HCM sẽ là “hai thành phố có mức GDP trung bình cao nhất thế giới vào năm 2008-2025” và xếp hạng của Hà Nội từ vị trí 116 vào năm 2008 sẽ tăng lên vị trí 82 vào năm 2025. 2. Mang dáng vẻ hiện đại như vậy, nhưng Hà Nội vẫn có sức hấp dẫn riêng. Thành phố này vẫn xếp thứ 3 trong những điểm đến hàng đầu năm 2010. Hà Nội còn có các hồ và ngôi chùa cổ nằm rải rác trong thành phố. Và trong khi nhiều người vẫn nghĩ Hà Nội là thành phố không mấy nhộn nhịp thì sách hướng dẫn du lịch Frommers lại mô tả nơi đây có “cuộc sống đêm sôi động đến kinh ngạc”. Mặc dù thủ đô của Việt Nam thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng Hà Nội vẫn là một thành phố thịnh vượng. Tuy nhiên, không thể nói rằng mọi thứ đều hoàn hảo như một bức tranh khi cơ sở hạ tầng cần phải được cải thiện hơn. Ví dụ như tình trạng ách tắc giao thông ngày càng trở nên tồi tệ khi dân số của thành phố đã tăng lên 6,5 triệu người. Hà Nội hiện là thành phố lớn thứ 10 thế giới và còn rộng hơn cả Luxembourg khi diện tích của thành phố này đã rộng hơn gấp 4 lần khi năm 2008, Quốc hội đã chấp nhận sáp nhập các tỉnh, làng mạc phụ cận. Hà Nội vẫn mang sức quyến rũ và khiến thành phố này là một điểm đến hấp dẫn. Dạo quanh hồ Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm thành phố vào 6 giờ sáng sẽ thấy bầu không khí tập thể dục ở nơi đây thật khí thế, nhiều phụ nữ tuổi trung niên rèn luyện cơ thể với những bài tập thể dục theo nhạc, hay có nhiều người đi bộ và chạy xung quanh hồ. Mọi người đều hưởng không khí trong lành nơi đây trước khi nhịp sống hối hả của một ngày mới bắt đầu. Nếu làm việc trong một tòa nhà chọc trời trong thành phố, bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở bất cứ thành phố nào trên thế giới, nhưng trưa đến, khi nhiều văn phòng nghỉ làm việc trong khoảng 1 tiếng rưỡi, làm một chuyến tới những ngôi chùa cổ tĩnh lặng để tránh mọi sự hỉ, nộ, ái, ố bên ngoài, cảm thấy thật thanh bình. Chiều đến, thật thú vị khi thưởng thức các món ăn Việt Nam tại một trong những biệt thự cũ của Pháp đã được sửa thành nhà hàng.
Việt Lâm (lược dịch)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN