thethaovanhoa.vn

Giải Nobel Hòa bình gây tranh cãi

09/10/2010 07:17 GMT+7

Ngày 8/10, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc. Lưu Hiểu Ba, bị một tòa án ở Bắc Kinh kết án 11 năm tù giam vào ngày 25/12/2009 vì tội âm mưu lật đổ Chính phủ Trung Quốc.

(TT&VH) - Ngày 8/10, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba (ảnh), người Trung Quốc. Lưu Hiểu Ba, 54 tuổi, bị một tòa án ở Bắc Kinh kết án 11 năm tù giam vào ngày 25/12/2009 vì tội âm mưu lật đổ Chính phủ Trung Quốc.

Ngay lập tức, Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố: “Việc trao giải Nobel Hòa bình cho Lưu Hiểu Ba là bôi nhọ giải thưởng này và có thể làm tổn hại mối quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy”. Ông Mã nói rằng theo ý nguyện của Alfred Nobel, người sáng lập giải Nobel Hòa bình, giải thưởng này phải được trao cho người có đóng góp cho sự hòa hợp dân tộc, tình hữu nghị giữa quốc gia này với quốc gia khác, thúc đẩy giải trừ vũ khí, tổ chức và tuyên truyền các hội nghị hòa bình. Lưu Hiểu Ba là một tội phạm bị tòa án Trung Quốc kết tội vì vi phạm luật pháp Trung Quốc. Những gì Lưu Hiểu Ba làm hoàn toàn đi ngược lại mục đích của giải Nobel Hòa bình.

V.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN