
Phiếm mà không phiếm: Xoay tua
Mới đây, Indonesia, chủ nhà SEA Games năm 2011 vừa công bố sẽ có 42 môn thi đấu chính thức. Nhìn sang, ASIAD Quảng Châu (Trung Quốc) 2010 cũng có 42 môn. Như vậy, xét về bề thế, SEA Games bây giờ đã ngang tầm Á vận hội.
(TT&VH cuối tuần) - Mới đây, Indonesia, chủ nhà SEA Games năm 2011 vừa công bố sẽ có 42 môn thi đấu chính thức. Nhìn sang, ASIAD Quảng Châu (Trung Quốc) 2010 cũng có 42 môn. Như vậy, xét về bề thế, SEA Games bây giờ đã ngang tầm Á vận hội.
Có điều, Á vận hội, khó có nước nào ở Đông Nam Á giành được 10 HCV, chứ SEA Games, việc giành trên 100 HCV là chuyện thường ngày ở huyện. Điều đó cho thấy, thể thao Đông Nam Á bây giờ đã mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, đấy là nói cho vui chứ đi vào thực tế, thể thao Đông Nam Á vẫn chỉ là vùng trũng. Cho dù chúng ta có tổ chức 42 môn, thậm chí nhiều hơn nữa, cũng không thể lấy lượng bù được chất. Bằng chứng, SEA Games 2003 việt Nam giành tới 158 HCV trong khi ASIAD Qatar chỉ giành 3 HCV.Hơn chục năm trước, các nhà lãnh đạo thể thao Đông Nam Á đã nhìn thấu vấn đề bất hợp lý này và muốn giảm bớt những môn thi đấu không cần thiết ở SEA Games để tập trung cho các môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic. Thế nhưng, cái bệnh thành tích đã ăn sâu trong đầu những người cầm càng, nước nào đăng cai cũng muốn mình phải là bá chủ SEA Games. Vì thế, chủ nhà luôn tìm cách đưa nhiều môn thế mạnh của mình vào thi đấu cho dù các môn này chả liên quan gì tới Olympic. Kết quả, thể thao Đông Nam Á đang mạnh... xoay tua, nghĩa là nước nào đăng cai, nước đó thống trị.Chỉ lấy ví dụ 10 năm gần đây nhất của thiên niên kỷ mới. Năm 2001, Malaysia đăng cai, đứng đầu với 111 HCV; kế là Thái Lan (103). Độc đáo hơn, năm 2003 Việt Nam đăng cai giành 158 HCV, bỏ xa Thái Lan đứng hạng nhì (90). Năm 2005, đến lượt Philippines dẫn đầu với 113 HCV. Việt Nam tụt xuống hạng 4 (71). Năm 2007 Thái Lan giành lại ngôi bá chủ với 183 HCV; kế là Malaysia (68) và Việt Nam (64). Duy nhất SEA Games 2009 do Lào đăng cai, vốn xưa nay kiếm một chiếc HCV ở SEA Games đã cực kỳ khó khăn, nên Lào chỉ tổ chức có 25 môn. Tuy nhiên, họ cũng đã cải thiện được vị thế của mình lên hạng 7/11 nước tham dự.SEA Games 2011 tới đây, chủ nhà Indonesia ngay từ bây giờ đã có thể rung đùi nghĩ tới cái vị trí độc tôn ở Đông Nam Á. Cũng chẳng vinh dự là bao bởi đó đã là quy luật mạnh... xoay tua.Trở lại với các kỳ Á vận và Thế vận hội, ở đó, thế mạnh xoay tua không còn nữa, vùng trũng Đông Nam Á, phải đối mặt với thực tế, nước nào giành được vài ba tấm HCV là đã mừng hết lớn.
Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN