thethaovanhoa.vn

Nhật ký ĐTVN: Tạm gác nỗi lo mặt sân

07/10/2010 09:30 GMT+7

Ghi nhận của HLV Calisto trong ngày đầu tiên tại Pune (Ấn Độ) cho thấy mặt sân Balewadi, nơi diễn ra trận giao hữu giữa Ấn Độ và Việt Nam, không quá tồi tệ như lo ngại ban đầu của ông thầy này.

(TT&VH) - Ghi nhận của HLV Calisto trong ngày đầu tiên tại Pune (Ấn Độ) cho thấy mặt sân Balewadi, nơi diễn ra trận giao hữu giữa Ấn Độ và Việt Nam, không quá tồi tệ như lo ngại ban đầu của ông thầy này, và đấy là một dấu hiệu tốt với ĐTVN.

Như tin đã đưa, 14h10 chiều 5/10, ĐTVN đã lên đường sang Ấn Độ thi đấu giao hữu với nước chủ nhà vào ngày 8/10. Để có mặt tại Mumbai (Ấn Độ), ĐTVN phải tốn gần 9 tiếng di chuyển, khi bay từ Hà Nội sang Kuala Lumpur (Malaysia), sau đó phải chờ 2 tiếng rồi bay tiếp sang Mumbai. Chặng bay thứ 2 này khá vất vả với 7 tiếng di chuyển (từ 19h10 đến 0h10, tức 22h40 giờ Ấn Độ).

Xuống sân bay Mumbai, toàn đội làm thủ tục nhập cảnh và tiếp tục lên xe bus đi thêm 3 tiếng nữa để về Pune, địa điểm sẽ diễn ra trận đấu giao hữu. Tại đây, LĐBĐ Ấn Độ bố trí cho ĐTVN ở tại khách sạn Courtyard Pune Hinjewadi, thuộc hệ thống khách sạn 5 sao Marriott. ĐT Độ cũng ở cùng khách sạn với ĐTVN để thuận lợi trong việc di chuyển đến sân thi đấu.


Với phương châm đảm bảo mọi vấn đề an ninh cho khách ở tại khách sạn, nên khi đến đây, toàn bộ hành lý của ĐTVN phải qua kiểm tra an ninh một lần nữa, giống như ở sân bay. Đại diện BTC cho biết Pune là thành phố đẹp và an toàn bậc nhất Ấn Độ, nên công tác an ninh luôn được chú trọng.



 ĐTVN trên sân tập ĐH Bahrati (Pune, Ấn Độ). Ảnh: NLT

Với chặng hành trình khá dài, HLV trưởng Henrique Calisto quyết định cho toàn đội được nghỉ vào buổi sáng 6/10 để dưỡng sức. Trong lúc các tuyển thủ nghỉ ngơi, lãnh đạo đoàn đã tới làm việc với ban giám đốc khách sạn để đề nghị điều chỉnh gia vị trong các món ăn, vì ĐTVN không quen với những gia vị đặc trưng của Ấn Độ. Chi tiết tuy nhỏ nhưng quan trọng này đã giúp cho các món ăn của ĐTVN phù hợp với khẩu vị hơn.

Chiều qua, ĐTVN đã có buổi tập lúc 14h tại sân trường Đại học Bharati (cách khách sạn 45 phút đi xe ôtô). Do thể lực của toàn đội chưa phục hồi hoàn toàn, nên HLV trưởng Calisto quyết định chỉ tập trong thời gian 1 tiếng. Sau khi khởi động, HLV Calisto cho chia quân tập trên 2 nửa sân: 1 bên là các tiền đạo và hậu vệ trong đội hình chính, bên kia là phần còn lại. Theo thông báo của BHL, toàn đội không ai chấn thương, tinh thần tập luyện tốt.


Trên đường về khách sạn, HLV Calisto đã yêu cầu BTC đưa tới SVĐ Balewadi, nơi sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa Ấn Độ và Việt Nam vào ngày mai (8/10) để nắm bắt tình hình. Ghi nhận ban đầu cho thấy Balewadi là một SVĐ có sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi, mặt sân khá mềm nhưng chất lượng không bằng SVĐ Hàng Đẫy hoặc SVĐ Mỹ Đình. Theo kế hoạch, hôm nay, ĐTVN tiếp tục tập luyện trên sân tập ĐH Bahrati, do mặt sân Balewadi hiện vẫn chưa sẵn sàng do ảnh hưởng của cơn mưa lớn vài ngày trước.


Thái Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN