thethaovanhoa.vn

Nhìn từ danh sách các môn thi đấu tại SEA Games 26: Tốp 3 trong tầm tay

30/09/2010 12:18 GMT+7

42 môn thi đấu tại SEA Games 26 đã được các thành viên Hội đồng thể thao ĐNA thông qua và chỉ cần nhìn vào đó có thể khẳng định, VN thừa sức có mặt trong tốp 3 quốc gia đứng đầu.

(TT&VH) - 42 môn thi đấu tại SEA Games 26 đã được các thành viên Hội đồng thể thao ĐNA thông qua và chỉ cần nhìn vào đó có thể khẳng định, VN thừa sức có mặt trong tốp 3 quốc gia đứng đầu, thậm chí, vị trí thứ 2 chúng ta cũng có đủ khả năng giành được.

Mối thâm tình hữu hảo


Trong khu vực ĐNA, ở mỗi kỳ thể thao người ta luôn nhắc đến tình anh em Việt-Lào, nhưng ít người biết, VN và Indonesia cũng có mối quan hệ chặt chẽ về hợp tác TDTT. Hai bên có truyền thống gắn bó rất lâu đời, từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Lào, Campuchia, Indonesia và VN cùng tổ chức 2 kỳ đại hội Ganefo. Truyền thống này tiếp tục được giữ gìn và nâng lên tầm cao mới khi VN và Indonesia cùng tham gia đấu trường khu vực. Tại SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan), lần đầu tiên Indonesia bị đoàn chủ nhà Thái Lan vượt qua tới hơn một nửa số HCV trên bảng tổng sắp và quốc gia xứ vạn đảo quyết tâm tổ chức tốt kỳ SEA Games 19 tại Jakarta 2 năm sau đó để lấy lại vị thế đã mất. Một trong những kế hoạch để hoàn thành mục tiêu đó là việc coi VN là một “đối tác chiến lược”, hợp tác với nhau một cách chặt chẽ để có những chuẩn bị tốt nhất. Cụ thể, VN đã đồng ý để Indonesia đưa vào rất nhiều môn thi là thế mạnh của nước chủ nhà và tham gia một số môn cho đủ nước tham dự. Ngược lại, phía Indonesia cũng đã giúp đỡ về mọi mặt cho các môn còn yếu của VN như: bắn cung, billiard-snooker, xe đạp địa hình, rowing, bắn bia di động, bắn đĩa bay, lướt ván, bơi nghệ thuật…Và trên thực tế, ở kỳ SEA Games 19, cả 2 nước đã thành công trên mong đợi, khi Indonesia đứng nhất toàn đoàn với gần 200 HCV (Thái Lan đứng thứ 2 chỉ giành hơn 80 HCV), còn VN cũng đoạt được 35 HCV (tại SEA Games 18 chỉ giành 10 HCV).



 Việc vovinam được đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 26 là một cột mốc đáng ghi nhận với thể thao VN. Ảnh: V.V

Tại kỳ SEA Games 26 tới đây, Indonesia đã xác định “tự lực là chính” và mở rộng quan hệ đa phương, chứ không chỉ kết nối với riêng VN nữa, nhưng cả 2 vẫn coi nhau là đối tác lâu dài. Bằng chứng là, ngoài những môn bắt buộc của nhóm 1 như điền kinh, bơi lội thì những môn thuộc nhóm 2 mà VN có thế mạnh hoặc có khả năng tranh chấp huy chương cao như: thể dục, judo, karate, pencak silat, bắn súng, taekwondo, cử tạ, cầu mây, vật, wushu, lặn…và đặc biệt là môn quốc võ của VN là vovinam đều được Indonesia ủng hộ. Ngược lại, VN cũng đồng ý để Indonesia đưa vào những môn thế mạnh của nước đăng cai như: bridge-wall climbing (leo tường vượt chướng ngại vật), roll skate, dù bay…Với việc chương trình thi đấu có gần như đầy đủ các môn thế mạnh, giới chuyên môn tính toán VN sẽ cầm chắc vị trí thứ 2 hoặc thứ 3 toàn đoàn.

Hành trình của vovinam tại SEA Games 26


Thực ra, vovinam đã từng được VN đề xuất đưa vào SEA Games 22 tổ chức trên sân nhà. Tuy nhiên, do gặp một số trục trặc nên đến phút cuối, vovinam đã không được đưa vào. Ngay sau thời gian đó, nhận thấy cần phải thúc đẩy môn võ dân tộc này, LĐ vovinam VN đã được thành lập và sau này, khi phong trào vovinam phát triển ở hơn 40 quốc gia thì LĐ vovinam thế giới, LĐ vovinam châu Á cũng được ra đời nhằm phát triển môn võ VN một cách quy mô hơn nữa. Theo TTK UB Olympic VN Hoàng Vĩnh Giang, người có công lớn trong việc đưa vovinam vào khuôn khổ thi đấu của SEA Games 26, ông rất bất ngờ vovinam được Indonesia đưa vào chương trình thi đấu, dù ông biết VN luôn được phía bạn ưu tiên số một. Ông Giang cho biết, vệic vovinam lọt vào danh sách 9 môn được đề xuất của các nước là: võ gậy, hockey, cricket, muay, net ball, bi sắt, squash, 3 môn phối hợp và vovinam đã là một thành công. Vậy mà khi ông chủ tịch UB Olympic Indonesia tuyên bố chọn vovinam và bi sắt thì những nhà quản lý thể thao VN không khỏi…giật mình. Malaysia là nước phản đối mạnh nhất (chính Malaysia cũng không đồng ý và gạt môn thể hình tại Đại hội), nhưng vì các nước khác đều không có ý kiến gì nên đương nhiên vovinam vẫn được chọn theo số đông. Với 16 bộ huy chương của vovinam mới được Hội đồng thể thao Đông Nam Á quyết định trong cuộc họp vào ngày 27/9, đây sẽ là môn thi đấu mũi nhọn của TTVN tại SEA Game 26.


Vấn đề được đặt ra ở đây là VN sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để phát triển vovinam rộng rãi trong các nước khu vực và xa hơn là trên toàn thế giới? Trả lời câu hỏi này, ông Giang cho biết: “VN đưa vovinam vào AIG 3 là một tiếng chuông đầu tiên để đánh thức tiềm năng võ thuật VN trên bình diện thế giới. Đó cũng là bước tiến quan trọng trong việc thuyết phục các nước đồng ý cho vovinam vào chương trình thi đấu tại SEA Games 26. Sự có mặt của vovinam là một niềm tự hào lớn. Việc đưa cái tên vovinam vào chương trình Đại hội quan trọng gấp nghìn lần mục tiêu tranh chấp huy chương. VN sẽ không phải tính toán, có chăng chính là để tất cả cùng vui vẻ. Và để cho các nước tham gia thi đấu vovinam với chất lượng cao, trong thời gian tới, VN sẽ cử các đoàn cán bộ, chuyên gia tới các nước để huấn luyện một cách bài bản”.


GIA MINH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN