Lễ diễu binh, diễu hành sáng 10/10 tại Quảng trường Ba Đình sẽ có 31.000 người tham gia. Người dân thủ đô sẽ được xem trực tiếp cuộc biểu dương lực lượng trên nhiều tuyến phố Hà Nội.
(TT&VH) - Lễ diễu binh, diễu hành sáng 10/10 tại Quảng trường Ba Đình sẽ có 31.000 người tham gia. Đây là cuộc diễu binh, diễu hành lớn nhất nước ta từ trước tới nay. Đặc biệt, người dân thủ đô sẽ được xem trực tiếp cuộc biểu dương lực lượng trên nhiều tuyến phố Hà Nội khi đoàn diễu binh diễu hành qua.>> Nhật ký Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Đó là những thông tin mà BTC mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội thông báo chiều qua 28/9. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp, ngoài ra BTC còn lắp đặt 20 màn hình cỡ lớn ở các vườn hoa, địa điểm công cộng để người dân Hà Nội theo dõi. Dự kiến kết thúc vào “thời khắc đẹp”: 10h10 ngày 10/10 Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Tiến Thọ, Phó Trưởng Ban tổ chức, thường trực chỉ đạo mít tinh, diễu binh, diễu hành cho biết: Buổi Đại lễ sáng 10/10 tại Quảng trường Ba Đình gồm 3 phần diễn ra liên tục là mít tinh, diễu binh, diễu hành. Buổi mít tinh bắt đầu từ 7h55 bằng lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng và thắp lên đài lửa. Tiếp đó là lễ chào cờ và bắn 21 loạt đại bác, sau đó Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đọc diễn văn kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau diễn văn của Chủ tịch nước là phần trình diễn các bài hát ca ngợi Hà Nội do khối đứng của Hà Nội tại sân Quảng trường Ba Đình thể hiện.
Người dân sẽ được tận mắt chứng kiến những hình ảnh diễu binh trên đường phố
Phần diễu binh gồm 15 khối do hơn 12.000 chiến sĩ quân đội, công an và dân quân tự vệ thực hiện. Phần diễu binh bắt đầu khi 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và cờ Đại lễ nghìn năm mang khẩu hiệu “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” xuất hiện trên bầu trời thủ đô. Tiếp đó là khối nghi trượng...
Phần diễu hành sẽ có 17 khối tham gia, mỗi khối gồm 200 người. Đi đầu là khối xe rước rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội và xe rước bằng UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới. Tiếp đó là khối đại diện các thành phần tiêu biểu như cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, công nhân, trí thức, thông tấn báo chí. Khối thực hiện thời gian diễu hành lâu nhất là khối nghệ thuật biểu diễn chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, khối sẽ thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật trong 30 phút. Sau đó, 1.000 em thiếu nhi sẽ kết thúc chương trình với màn trình diễn thả chim bồ câu và bóng bay. Theo Thứ trưởng Lê Tiến Thọ: “Dự kiến buổi lễ sẽ kết thúc vào thời điểm 10h10 ngày 10/10, đấy là thời khắc rất đẹp, tuy nhiên diễn biến còn tùy thuộc vào tình hình thực tế nên thời gian có thể du di đôi chút”. Đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua các phố Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ VH,TT&DL, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cho biết: Theo lộ trình, đoàn diễu binh diễu hành bắt đầu từ đường Hùng Vương qua lễ đài trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó chia làm 2 hướng. Một hướng theo đường Nguyễn Thái Học qua Kim Mã hướng về Ngọc Khánh và kết thúc ở khu vực khách sạn Daewoo. Một hướng đến đường Nguyễn Thái Học theo đường Tràng Thi và kết thúc ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Người dân có thể đứng hai bên các tuyến đường này để theo dõi trực tiếp đoàn diễu binh diễu hành khi đoàn đi qua. Ông Tô Văn Động cho biết, BTC đã chuẩn bị đầy đủ các phương án để đảm bảo an ninh dịp Đại lễ như diễn tập chống khủng bố, dò mìn toàn bộ khu vực diễn ra Đại lễ. Ngoài ra, để dự phòng thời tiết mưa bão không thể tổ chức diễu binh, diễu hành, phương án tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình cũng đã được hoàn tất. Ông Tô Văn Động lưu ý, trong ngày Đại lễ và trong ngày 2/10 diễn ra lễ sơ duyệt và tổng duyệt 7/10, các tuyến đường nằm trong khu vực cấm sẽ bị phong tỏa. Người dân sinh sống và làm việc ở các tuyến phố này cần mang theo giấy tờ tùy thân như đã được hướng dẫn từ lực lượng chức năng. Vì vậy, sẽ không ảnh hưởng lớn đến lịch sinh hoạt và làm việc của người dân.
|
Gần 1.000 phóng viên đưa tin về Đại lễ
Tiểu ban Báo chí tuyên truyền Đại lễ cho biết, có gần 1.000 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia theo dõi các hoạt động của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Tiểu ban Báo chí tuyên truyền sẽ cấp các loại phù hiệu để phóng viên tác nghiệp trong các khu vực diễn ra hoạt động Đại lễ. Trong đó có khoảng 50 phù hiệu loại A dành cho truyền hình, nhiếp ảnh tác nghiệp tại khu vực gần sân khấu. 150 phù hiệu loại B tác nghiệp trong khuôn viên, các phóng viên còn lại tác nghiệp vòng ngoài và tại hai trung tâm báo chí ở Bưu điện Hà Nội, số 75 Đinh Tiên Hoàng và tầng 5, sân vận động Mỹ Đình. |
P.V