thethaovanhoa.vn

Xe Segway hại chủ

29/09/2010 11:08 GMT+7

Khi tiến hành nhận diện một thi thể nằm dưới một vách đá cao cùng chiếc xe Segway, người ta mới biết đó là Jimi Heselden, 62 tuổi, một cựu thợ mỏ trở thành triệu phú và mới mua công ty sản xuất xe Segway.

(TT&VH) - Tất cả những gì cảnh sát Anh tìm thấy dưới đáy một vách đá cao là thi thể một người đàn ông và một chiếc xe Segway. Khi tiến hành nhận diện, người ta mới té ngửa khi biết đó là Jimi Heselden, 62 tuổi, một cựu thợ mỏ trở thành triệu phú và mới mua công ty sản xuất xe Segway cách nay có 10 tháng.

Cái chết của triệu phú tốt bụng

Jimi Heselden có vẻ như đã ngã từ vách đá cao 26m xuống dưới trong khi đang điều khiển một chiếc Segway với hai màu đen và bạc. Cú rơi khiến ông chết tại chỗ. Thông tin về vụ tai nạn rất ít. Cảnh sát chỉ nói rằng không có nghi vấn nào trong cái chết của Heselden. Vợ ông, bà Julie, cùng các thành viên khác trong gia đình do quá đau buồn nên từ chối trả lời phóng viên.

Một nhân chứng nói rằng đã thấy một người ngã xuống khỏi vách đá vào ngày 26/9. Vách đá này nằm gần làng Boston Spa, cách phía Bắc thủ đô London của Anh 225km. Đây là một khu vực hẻo lánh, cây cối rậm rạp nằm không xa trang trại của Heselden.


Chủ sở hữu Segway Jimi Heselden vừa thiệt mạng vì tai nạn
Cái chết của Heselden đã khiến không chỉ thân nhân mà cả người dân sống ở quê ông đau buồn. Báo chí Anh cho biết Heselden bỏ học năm 15 tuổi và làm thợ mỏ trước khi bị đuổi việc. Ông liền thành lập công ty Hesco Bastion có trụ sở tại vùng Leeds và làm giàu nhờ doanh nghiệp này.

Hesco Bastion, chuyên phát triển một loại bao cát công nghệ cao và được quân đội Anh cùng liên minh sử dụng tại chiến trường Afghanistan và Iraq. Báo chí Anh cho biết, Heselden nằm trong danh sách những người giàu nhất nước với tài sản ước tính 260 triệu USD

Giàu có nhưng Heselden không quên thuở hàn vi. Ông rất chịu khó làm từ thiện. Gần đây Heselden mới quyên tặng 15,9 triệu USD cho Quỹ Cộng đồng thành phố Leeds và cũng ủng hộ quỹ “Help for Heroes” chuyên giúp các cựu chiến binh bị thương. “Jimi là người tuyệt vời, ngoài việc là câu chuyện thành công với vùng Leeds, còn đóng vai trò hình mẫu cho một cuộc sống bao dung, hào phóng. Ông đã cho hàng triệu USD vào các quỹ từ thiện để giúp người dân ở quê nhà” - Tom Riordan, lãnh đạo Hội đồng thành phố Leeds nói.

Xe Segway từng hất ngã Bush


Cựu Tổng thống Mỹ G.W.Bush
từng bị ngã vì Segway

Cái chết của Heselden đã một lần nữa đặt dấu hỏi về sự an toàn của Segway, vốn đã bị cấm trên các xa lộ của Anh và tại một vài thành phố Mỹ.

Segway trình làng vào năm 1999, dưới những lời quảng bá “có cánh” của sáng lập viên người Mỹ Dean Kamen. Ông Kamen gọi đây là “một cách thức di chuyển bảo vệ môi trường tốt hơn nhiều những chiếc xe khác”.

Đặc điểm nổi bật của Segway là cơ chế tự cân bằng nhờ hệ thống máy tính, động cơ và con quay hồi chuyển đặt bên trong xe, nó giúp cho xe dù chỉ có một trục chuyển động với hai bánh nhưng luôn ở trạng thái cân bằng, người sử dụng chỉ việc ngả về đằng trước hoặc đằng sau để điều khiển xe đi tiến hoặc đi lùi. Với các điều khiển sang phải hoặc sang trái, Segway có một cần lái gọi là “Lean Steer” - muốn điều khiển sang phải hoặc sang trái chỉ cần nghiêng cần lái về phía đó. Động cơ của Segway có thể đạt tốc độ tối đa 20km/h.

Kể từ khi ra đời tới nay, Segway đã có liên quan tới một số vụ tai nạn tai tiếng. Tổng thống George W. Bush từng thử chiếc xe này hồi năm 2003 tại trang trại nhà ông ở Maine. Tuy nhiên, chiếc xe đã đổ sang một bên ngay khi ông vừa đặt chân bước lên. Phóng viên nổi tiếng Piers Morgan cũng thử một chiếc Segway và kết quả là bị “đo ván”. Đoạn video ghi lại vụ tai nạn của ông, cùng hàng chục vụ tai nạn khác liên quan tới Segway có thể dễ dàng được tìm thấy trên mạng xã hội Youtube.


Lật lại vấn đề an toàn của Segway

Hồi năm 2006, Segway đã phải thu hồi toàn bộ xe bán ở Mỹ do lỗi phần mềm, khiến nó có thể đột ngột di chuyển theo chiều ngược lại, làm người điều khiển bị ngã. Luật sư Samuel Davis ở tiểu bang New Jersey cho hãng tin AP biết rằng, ông đã đại diện cho hơn một chục người bị thương, gồm cả những người bị thương tích nặng, đâm đơn khởi kiện Segway.

“Vấn đề nằm ở chỗ chiếc xe không ổn định như người ta ca ngợi” - Davis nói - “Bạn phải quen với việc nghiêng người khi xe vào cua. Nhưng nếu bạn nghiêng quá, bạn sẽ ngã. Xe này chạy không tốt trên đường có nhiều sỏi đá hoặc ổ gà. Nó cũng có điều khiển nữa”.

Tuy nhiên, vẫn có những người lên tiếng bảo vệ Segway. Công ty Mobile Entertainment, vốn cho du khách thuê Segway để du ngoạn dọc theo sông Mississippi trong vòng 7 năm qua, nói rằng họ đã có hơn 40.000 khách hàng đi chiếc xe này mà không ai gặp sự cố gì. “Chưa ai từng lao xuống sông. Không có ai cả” - Bill Neuenschwander, chủ hãng Mobile Entertaiment nói - “Sản phẩm này tuyệt đối an toàn, nếu người ta tôn trọng giới hạn của nó”.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN