thethaovanhoa.vn

Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi: Trọng tài được nhờ vì giải ngã ngũ sớm

25/09/2010 10:02 GMT+7

Hôm nay, HĐTT QG gồm 5 thành viên sẽ ngồi lại cả ngày để cùng nhau tổng kết, đánh giá công tác trọng tài (TT) mùa giải 2010, của HĐTT QG nói riêng và phương hướng hoạt động trong năm 2011 nói chung. TT&VH phỏng vấn chủ tịch Mùi.

(TT&VH) - Hôm nay, HĐTT QG gồm 5 thành viên sẽ ngồi lại cả ngày để cùng nhau tổng kết, đánh giá công tác trọng tài (TT) mùa giải 2010, của HĐTT QG nói riêng và phương hướng hoạt động trong năm 2011 nói chung. TT&VH phỏng vấn chủ tịch Mùi.

* Ông tổng kết ngắn gọn ưu điểm và hạn chế của công tác TT mùa giải 2010?

- Mùa giải 2010 có tính chất đặc biệt, khi các đội đầu tư kinh phí tăng đột biến so với mọi năm. Điều đó gây áp lực đáng kể cho anh em trọng tài. Lượt về giải ngã ngũ sớm nên trọng tài được nhờ.


Còn lượt đi, phải nói thẳng sai sót nhiều hơn do sự đua tranh ác liệt và số trận đấu cay cú ăn thua tăng. Bạo lực sân cỏ leo thang cũng là dễ hiểu. Trong bối cảnh đó, TT đã chưa nghiêm khắc với những hành vi thô bạo, dẫn đến bỏ sót thẻ rất nhiều. Đấy là hạn chế lớn nhất của mùa giải 2010.


Còn về chuyên môn, nhìn chung đã có sự tiến bộ đáng ghi nhận. Trọng tài trẻ xác định được trách nhiệm, ý thức phấn đấu với nghề cao trong khi lực lượng lớn tuổi cũng duy trì được độ ổn định. Trợ lý năm nay ít sai sót, các tình huống xác định lỗi việt vị tốt hơn. Nói chung, chỉ có 6 TT bị kỷ luật là con số chấp nhận được.



Ông Nguyễn Văn Mùi cho rằng nhờ giải kết thúc sớm nên trọng tài nhàn hơn

* Nghe ông nói, nhờ kết quả ngã ngũ sớm mà TT bớt sai sót lại nhớ đến trận play-off. Sau trận đấu, một trong những thành viên trong tổ trọng tài hôm ấy nói thẳng với chúng tôi rằng chẳng khó gì để bắt vì tất cả đã ngửa bài, N.SG sẽ thắng?

- Tôi không bàn luận thêm về trận đấu nhạy cảm đó, nhưng bạn có thừa nhận năm nay mọi chuyện rõ ràng sớm không? HN.T&T vô đối, các đội bóng cạnh tranh ngôi vua tự làm mình suy yếu. Trong khi đó, M.Nam Định cũng rớt hạng sớm và việc N.Sài Gòn đi đá play-off cũng khá rõ ràng.


Từ cục diện đó, trọng tài bớt căng thẳng cũng là phản ứng tự nhiên. Giống như, lượt đi anh em căng thẳng vì chưa xẩy ra vấn đề gì khiến cho cuộc chơi bớt nhiệt.


* Đúng là may cho giới TT thật, bởi nếu giải còn nóng lượt về thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Đấy là chuyện của TT. Còn chuyện lớn hơn là HĐTT QG, ông đánh giá gì về tổ chức mà ông là người giữ vị trí cao nhất, sau một năm hoạt động?


- Việc tăng số lượng thành viên từ 2 người lên 5 người và phân nhiệm rõ ràng công việc đã phát huy được trí tuệ tập thể. Chúng tôi đã làm được một điều mà hẳn các bạn cũng lo lắng, đấy là tôn trọng nhau, đoàn kết nhất định. Mọi quyết định đều do tập thể quyết định, một mình ông Mùi không thể quyết việc trọng đại.


Ví dụ như đề cử TT FIFA 2011, tôi không thể ưu ái cho con rể Võ Quang Vinh hay con trai Nguyễn Trọng Thư. Các thành viên trong HĐTTQG phản bác thì ý kiến tôi cũng trở thành thiểu số, không được chấp nhận.


Nói về hạn chế sau một năm hoạt động với cơ cấu nhân sự mới, đấy là công tác đào tạo cần có sự thống nhất về phương pháp, chương trình đào tạo làm sao bài bản và khoa học hơn nữa.


* Được biết chiều nay, HĐTT QG sẽ họp để đề cử danh hiệu TT năm 2010. Có gì đặc biệt không, thưa ông?


- Cũng không có gì đặc biệt. Chiều nay, danh sách TT, trợ lý sẽ được chốt lại sau khi HĐTT QG thống nhất. Nếu đề cử TT FIFA dựa trên quá trình ít nhất 2 năm, thì đề cử danh hiệu Còi vàng, Cờ vàng chúng tôi đánh giá anh em cũng dựa trên một quá trình xuyên suốt.


Năm nay, trợ lý Phạm Mạnh Long không được đăng ký  TT FIFA, vì lượt về cậu ấy xin nghỉ để theo đuổi việc học tập. Trợ lý Nguyễn Trường Xuân trở lại. Nói chung, năm nay, sẽ có sự đua tranh công bằng, mọi người hãy tin điều đó.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.


HỮU QUÝ (Thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN