thethaovanhoa.vn

Nguyên Phó Thủ tướng Malaysia chưa thoát cáo buộc yêu đồng tính

21/09/2010 11:02 GMT+7

Ngày 20/9, nguyên Phó thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã thất bại trong nỗ lực chống lại các cáo buộc thông dâm với một nam cộng sự.

(TT&VH) - Ngày 20/9, nguyên Phó thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã thất bại trong nỗ lực chống lại các cáo buộc thông dâm với một nam cộng sự. Anwar là thủ lĩnh lực lượng đối lập ở Malaysia và đã đặt tham vọng ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng. Tuy nhiên nếu bị buộc tội thông dâm, ông sẽ phải đối mặt với án tù kéo dài 20 năm.

Hãng tin AFP cho biết Anwar Ibrahim muốn bác bỏ các cáo buộc thông dâm nhằm vào ông, dựa trên cơ sở rằng nhân vật buộc tội đã có quan hệ tình ái với một công tố viên. Theo Anwar, 63 tuổi, mối quan hệ của hai người đã có những tác động bất lợi tới toàn bộ vụ việc chống lại ông.

Nỗ lực kháng án bất thành


Ông Anwar Ibrahim xuất hiện tại tòa án Phúc thẩm hôm 20/9.

Ngày 16/8 năm nay, tòa Thượng thẩm Malaysia thừa nhận việc nguyên trợ lý của Anwar là Saiful Bukhari Azlan, 25 tuổi, và công tố viên Farah Azlina Latif có tình cảm với nhau. Tuy nhiên tòa vẫn ra phán quyết từ chối việc hủy bỏ cáo buộc thông dâm nhằm vào ông. Nguyên nhân do tòa không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Saiful có thể đã chuyển một số thông tin mật liên quan tới phiên xử cho công tố viên Farah.


Đó đã là lần thứ 2 tòa Thượng thẩm bác đơn của Anwar. Trước đấy, hồi tháng 5, Anwar đã đệ đơn và dẫn báo cáo y tế nói rằng hoàn toàn không có dấu hiệu quan hệ tình dục đồng giới trên người Saiful. Anwar bị buộc tội đã quan hệ tình dục với Saiful vào khoảng 3 giờ - 4 giờ chiều ngày 26/6/2008. Thất vọng, Anwar đã quyết định kháng án lên tòa án Phúc thẩm chống lại quyết định của tòa Thượng thẩm.

Song hôm 20/9, chánh án tòa Phúc thẩm Ahmad Maarop cũng nói rằng tòa sẽ không xem xét kiến nghị của ông. Nguyên nhân do phán quyết hồi tháng 8 của tòa Thượng thẩm được đưa ra trong quá trình xét xử tội thông dâm của Anwar và chưa phải là phán quyết cuối cùng. Ngoài ra, nó cũng chưa tước bỏ các quyền lợi công dân của Anwar. “Chúng tôi không có thẩm quyền để xét xử và quyết định lá đơn kháng án này. Chúng tôi quyết định bác bỏ đơn kháng án của bên kháng cáo” - ông Ahmad tuyên bố.

Phán quyết của tòa Phúc thẩm đã vấp phải sự phản đối đầy tức giận của Anwar. “Công lý không được thực thi trong trường hợp của tôi. Quyền được xét xử hoàn toàn không xuất hiện. Đây là một tình trạng đáng buồn cho pháp luật trong nước” - ông tuyên bố.

Luật sư của Anwar là Karpal Singh cũng chỉ trích quyết định của tòa án. Ông nói rằng quyết định chỉ dựa hoàn toàn trên khía cạnh kỹ thuật và đội bào chữa đã không có cơ hội nào đưa ra các luận điểm tranh cãi.

Đổ vỡ tham vọng vì cáo buộc thông dâm

Ông Anwar sinh năm 1947 ở Penang, Malaysia. Ông tham gia chính trị khá sớm và tới năm 1982 đã gia nhập đảng Tổ chức Dân tộc Malays thống nhất (UMNO) và nhận được sự sủng ái của Thủ tướng Mahathir Mohammad. Năm 1991, Anwar được giao nhiệm vụ Bộ trưởng Tài chính và tới năm 1993 thì trở thành Phó Thủ tướng kiêm ghế Phó Chủ tịch Đảng UMNO. Tới lúc này, đã có những nhận định cho rằng Anwar là nhân vật chắc chắn kế nhiệm Mahathir. Thậm chí đầu năm 1997, Anwar đã được giao làm Thủ tướng tạm quyền khi ông Mahathir đi nghỉ trong 2 tháng.

Thế rồi quan hệ giữa Mahathir và Anwar xấu đi nhanh chóng khi đôi bên xung đột về phương hướng điều hành đất nước. Mối quan hệ trở nên căng thẳng do Anwar thường xuyên chỉ trích về cái gọi là “văn hóa ưu đãi người thân và nạn tham nhũng” bên trong UMNO.

Kểt quả là năm 1998 trong khi tạp chí Newsweek trao cho ông Anwar danh hiệu “Người châu Á của năm”, thì một cuốn sách có tên 50 lý do vì sao Anwar không thể trở thành Thủ tướng được lưu hành rộng rãi tại Đại hội Đảng UMNO. Cuốn sách cáo buộc rằng Anwar là kẻ quan hệ đồng giới, một chuyên gia ngoại tình và bậc thầy về tham nhũng.

Cảnh sát đã dựa vào cuốn sách để mở một cuộc điều tra vào Anwar, khiến tháng 9 năm đó ông bị sa thải khỏi nội các, bị khai trừ khỏi UMNO.

Anwar phản ứng lại bằng việc tổ chức một cuộc tuần hành lớn ở thủ đô Kuala Lumpur, dẫn tới việc ông bị bắt giữ. Năm 1999, Anwar bị xử 6 năm tù vì tội tham nhũng và 9 năm tù vì tội quan hệ tình dục đồng giới. Phải tới tận năm 2004, toà án liên bang Malaysia mới xóa bỏ bản án quan hệ đồng giới, qua đó giúp ông được tự do.

Tháng 4/2008, Anwar đã đưa đảng đối lập trở lại Quốc hội và một tháng sau, tạp chí Time đưa ông vào danh sách 100 nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới trong năm. Những phỏng đoán về việc Anwar có thể nắm ghế Thủ tướng lại xuất hiện. Nhưng sang tháng 6, bê bối thông dâm đã xuất hiện, khiến ông vướng phải vô số rắc rối tới nay vẫn chưa giải quyết xong.

Được biết tòa Thượng thẩm Malaysia đang chuẩn bị công bố ngày tiếp tục xét xử Anwar vì tội thông dâm. Nếu bị cho là có tội, ông sẽ phải nhận án phạt cao nhất 20 năm tù giam, cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp và tham vọng chính trị.

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN